Ngày ấy, bây giờ của các siêu anh hùng trên phim

Đăng lúc: 7:34 am, Ngày 06/06/2016

Trang Bored Panda đưa ra so sánh tạo hình các nhân vật siêu anh hùng lừng danh như Iron Man, Captain America, Batman... khi họ lần đầu đặt chân lên màn ảnh với thời điểm bây giờ.

Exo-Man 1977 và Iron Man 2008: Exo-Man lấy cảm hứng từ Người Sắt khi xoay quanh câu chuyện một tiến sĩ vật lý bị liệt chế ra bộ giáp đặc biệt giúp ông có thể đi lại và biến mình thành siêu anh hùng. Rõ ràng là so với Iron Man lúc này, bộ đồ của Exo Man chỉ mang tính chất gây cười. 
Hulk 1978 và 2012: Người Khổng lồ xanh phiên bản 1978 do Lou Ferrigno thể hiện, hoàn toàn chỉ sử dụng công nghệ hóa trang, mà không hề có kỹ xảo vi tính hay kỹ thuật motion capture (bắt biểu cảm). Do đó, tạo hình nhân vật trông không thể sắc nét và chân thực như Hulk của Mark Ruffalo lúc này. 
Thor 1978 và 2015: Phục trang của Thần Sấm phiên bản năm xưa có lẽ giờ hợp hơn với các võ đài đấu vật của WWE. 
Superman 1948 và 2016: Phiên bản Siêu Nhân của Kirk Alyn hẳn cần giảm một chút cân để bụng thon gọn hơn. Nhân vật hiện thuộc về tài tử Henry Cavill và kể từ sau Man of Steel (2013), người con của hành tinh Krypton không còn mặc chiếc quần lót màu đỏ ra phía bên ngoài khi hành hiệp nữa. 
Wolverine 2000 và 2013: Suốt 15 năm qua, “người sói” Wolverine luôn luôn thuộc về Hugh Jackman. Trên màn ảnh, tài tử người Australia dường như trẻ ra theo thời gian. Song, khán giả cũng chỉ còn được gặp anh trong vai Wolverine thêm một lần nữa ở bộ phim riêng về nhân vật vào đầu năm 2017. 
Catwoman 1966 và 2012: Ở hai mùa đầu của series truyền hình Batman hồi giữa thập niên 1960, Catwoman do Julie Newmar đảm nhận. Khi phải so sánh với Anne Hathaway, rõ ràng phiên bản miêu nữ của bà vẫn có được thần thái riêng và không hề bị lép vế. 
Spider-Man 1977 và 2016: Người Nhện năm xưa bị công chúng chê là có dáng đi lom khom không khác gì… zombie. Hiện do tài năng trẻ Tom Holland thể hiện, nhân vật mới xuất hiện trong siêu bom tấn Captain America: Civil War (2016), cũng như chuẩn bị có phim riêng vào năm sau. 
Joker 1966 và 2016: “Hoàng tử tội ác” Joker từng được César Romero khắc họa thành công trong series phim truyền hình Batman năm 1966. Giờ thì khán giả đang hồi hộp chờ đợi Jared Leto sẽ thể hiện nhân vật ra sao trong bom tấn Suicide Squad vào tháng 8 tới. 
Wonder Woman 1975 và 2016: Phiên bản Wonder Woman của Lynda Carter có lẽ sát với nguyên tác truyện tranh hơn là của Gal Gadot. Trong mùa hè năm sau, DC sẽ tung ra phim riêng về nhân vật nữ chiến binh xinh đẹp và quyến rũ. 
Batman 1943 và 2016: Bộ phục trang Người Dơi năm 1943 giờ có lẽ chỉ còn hợp với các sự kiện cosplay hoặc bữa tiệc quy mô nhỏ. Hiện nhân vật do Ben Affleck đảm trách và "Kỵ sĩ Bóng đêm" mới xuất hiện trong Batman v Superman: Dawn of Justice. 
Doctor Strange 1978 và 2016: Khán giả sẽ được gặp thầy phù thủy Doctor Strange của Benedict Cumberbatch vào tháng 11 tới. Phiên bản năm 1978 của nhân vật do Peter Hooten thể hiện nhưng không gặt hái thành công.
Captain America 1990 và 2016: Chris Evans là người thổi hồn cho Captain America suốt từ năm 2011 tới nay và được đông đảo công chúng mến mộ. Phục trang cũng chính là một trong những yếu tố giúp Cap trở nên nổi bật hơn mỗi khi anh xuất hiện. 
Robocop 1987 và 2014: Bộ giáp Robocop trong tập phim của Paul Verhoeven rõ ràng ấn tượng hơn phiên bản năm 2014 đến từ đạo diễn José Padilha. Điều đáng buồn là chất lượng của hai tác phẩm cũng có tỷ lệ giống như vậy, dù chúng ra đời cách nhau tới gần ba thập kỷ! 
Power Rangers 1993 và 2017: Phục trang mới của nhóm 5 anh em siêu nhân mới bị công chúng “ném đá” dữ dội hồi tháng trước vì chúng biến nhân vật trông như người ngoài hành tinh, và thậm chí còn cho nhân vật nữ đi giày cao gót! Tuy nhiên, bất chấp luồng dư luận phản đối ấy, hãng Lionsgate tuyên bố họ muốn làm ít nhất bảy tập phim điện ảnh 5 anh em siêu nhân mới trong tương lai gần. 
Nick Fury 1998 và 2012: Trên thực tế, Nick Fury trong dòng truyện tranh gốc là người da trắng, nên chuyện chọn David Hasselhoff cho bộ phim truyền hình năm 1998 không gây ra tranh cãi. Bước sang thế kỷ XXI, khi Marvel phát hành loạt truyện Marvel Ultimate, các nghệ sĩ mới quyết định chuyển màu da nhân vật. Giờ thì công chúng có lẽ đã quá quen với tạo hình trên màn ảnh rộng của Nick Fury do Samuel L. Jackson mang lại. 
Supergirl 1984 và 2015: Helen Slater và Melissa Benoist đều rất xinh đẹp khi sắm vai Supergirl. Trên thực tế, tạo hình nhân vật của họ không có mấy điểm khác biệt, ngoại trừ biểu tượng chữ S ở trên ngực. 
The Flash 1990 và 2016: "Tia Chớp" Barry Allen cách đây 25 năm rõ ràng là cơ bắp hơn. Còn phiên bản nhân vật lúc này lại thon gọn, thể hiện rõ sức mạnh về mặt tốc độ ngay từ tạo hình. 
Teenage Mutant Ninja Turtles 1993 và 2016: Bộ tứ Ninja Rùa trong hai tập phim do Michael Bay đóng vai trò nhà sản xuất vẫn sở hữu tính cách hài hước. Song, đối với một số trẻ nhỏ, tạo hình của chúng bị đánh giá là có phần dữ tợn, thiếu gần gũi. 
Daredevil 2003 và 2016: Chàng hiệp sĩ mù Matthew Murdock của Ben Affleck và Charlie Cox không khác nhau mấy về tạo hình, có chăng chỉ là về màu sắc. Nhưng bộ phim điện ảnh 2003 từng bị chê bai đủ đường; còn loạt phim truyền hình mới lại được đánh giá là bước đột phá của Marvel Studios trong lĩnh vực màn ảnh nhỏ. 
Fantastic Four 1994 và 2015: Phim đầu tiên về Bộ tứ Siêu đẳng gặp rắc rối về mặt bản quyền tới nỗi không được phép trình chiếu dù đã hoàn thành. Còn bộ phim mới về nhóm siêu anh hùng thì bị đánh giá là thảm họa điện ảnh năm 2015 và khiến tương lai của Fantastic Four trên màn ảnh đến giờ vẫn là dấu hỏi lớn.
 
Việt Phương/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác