Susan Boyle đang ở đâu với gia tài 33 triệu mỹ kim

Đăng lúc: 8:15 am, Ngày 31/05/2017

Lâu không xuất hiện trước công chúng, Susan Boyle dường như lặng lẽ bước ra khỏi sự mong đợi của người hâm mộ.

Không một chia sẻ chính thức với truyền thông, nữ ca sĩ Susan Boyle khiến công chúng đặt ra nhiều giả thiết để giải thích lý do vì sao bà vắng bóng khá lâu trên sân khấu ca nhạc. Tuy nhiên, một lý do khá thuyết phục được nhiều tờ báo đưa ra là với khối tài sản khổng lồ trị giá 33 triệu USD của mình, Susan không cần phải đi làm thêm nữa mà vẫn có cuộc sống an nhàn suốt đời.
Susan Boyle không cần phải đi làm thêm nữa mà vẫn có cuộc sống an nhàn suốt đời.
 
Người bạn thân của Susan Boyle là Paul O’Grady từng cho BBC biết trong một cuộc phỏng vấn: “Susan thực sự có một sức mạnh tiềm ẩn. Khi là con người của chính mình, cô ấy rất quyết đoán, rất nóng nảy, nói chung là rất cứng rắn. Bạn không thể ép Susan làm gì nếu cô ấy không muốn làm. Và cô ấy không hề mềm mỏng đâu. Nhưng đó là một  trong những tính cách khiến tôi rất yêu quý cô ấy”.
 
Lời chia sẻ này phần nào giải thích được lý do vắng bóng của Á quân Britain’s Got Talent 2009. Nếu nữ ca sĩ 56 tuổi không còn muốn xuất hiện trước công chúng, muốn tránh xa khỏi những cặp mắt soi mói ngoài đời thì bà hoàn toàn có thể rút lui khỏi sân khấu mà không cần giải thích điều gì.
 
Đó là chưa kể Susan vẫn có nguồn thu nhập ổn định từ 3 công ty quản lý âm nhạc mà bà đang sở hữu. Có thể giờ đây bà thích đứng ở hậu trường hơn là một vị trí ngập tràn ánh đèn sân khấu.
 
Vậy thì bà đang ở đâu và làm gì trong thời gian này? 
 
Theo bạn bè Susan Boyle thì bà luôn tìm thấy sức mạnh và sự yên bình trong tâm hồn khi được ở cùng những gương mặt thân quen trong gia đình, tại quê nhà ở Blackburn, Scotland. “Cho nên khi chúng ta không hay tin tức gì từ Susan thì có nghĩa là cô đang tập trung cho cuộc sống đời thường của mình, hoàn toàn xa rời ánh đèn sân khấu”, một người bạn cho biết.
Susan Boyle trước căn nhà tuổi thơ của mình.
 
Những giả thiết trên đã phần nào được xác minh khi mới đây, nữ danh ca đã trải lòng trên tờ Sunday Post, trong đó bà cho biết đang sống trong ngôi nhà tuổi thơ cùng gia đình. Bà cũng bộc bạch vẫn không thoát khỏi cảm giác lo sợ cảnh một ngày không có tiền thanh toán các hóa đơn.
 
Susan nói: “Mục tiêu của tôi bây giờ đơn giản lắm. Tôi muốn có những người bạn tốt và gia đình ở bên cạnh, hưởng thụ cuộc sống với khoản tiền tôi kiếm được. Tôi chỉ muốn tin rằng sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện trả hóa đơn tiền điện, tiền gas nữa”.
 
Nữ ca sĩ nói thêm: “Tôi đã từng có những lúc cuộc sống tăm tối vì không thể trả được các loại hóa đơn sau khi mẹ tôi qua đời và trước khi đến với cuộc thi. Cho nên nỗi sợ lớn nhất của tôi vẫn là phải trở lại giai đoạn đó, cũng là lý do vì sao tôi rất dễ xúc động”.
 
Mặc dù đang sở hữu một căn villa 5 phòng ngủ trị giá 300.000 bảng Anh ở Blackburn nhưng ngôi sao vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi sống tại ngôi nhà tuổi thơ của mình ở gần đó.
 
Susan Boyle cũng nhấn mạnh rằng không lý do nào có thể khiến bà phải từ bỏ sự nghiệp ca hát của mình. Bà đồng thời bác bỏ những đồn đoán rằng tình hình sức khỏe buộc bà phải từ bỏ sự nghiệp.  
 
“Thật là buồn khi phải đọc về những đồn đoán quanh tình hình sức khỏe của tôi, kèm theo đó là một loạt comment về chuyện có hay không nên trao cho tôi cơ hội từ cuộc thi trước. Nhưng tôi nghĩ mình phải chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tôi xứng đáng”.
 
Trước đó, vào năm 2013, Susan Boyle từng chia sẻ với công chúng rằng bà bị mắc hội chứng Asperger (hội chứng rối loạn phát triển), với hy vọng mọi người sẽ hiểu rõ hơn về bà. Nhưng thông tin này sau đó đã làm nổ ra những phản ứng trái chiều.
 
“Một số người thông cảm, số khác thì không. Nhưng đó là việc của họ. Khi tôi chia sẻ vấn đề của mình, tôi không nhằm đưa ra một biện hộ nào cả. Tôi chỉ muốn truyền cảm hứng cho mọi người, rằng nếu tôi làm được thì những người khác cũng làm được”.
 
Susan Boyle cũng cho biết sẽ biểu diễn cho công chúng Scotland trong một sự kiện âm nhạc vào ngày 15/7/2017 tới, đánh dấu sự trở lại của bà kể từ lần trước biểu diễn cùng nữ ca sĩ Elaine Paige vào năm 2015.
 
“Không gì có thể diễn tả được cảm giác khi hát tại quê nhà mình, cho khán giả Scotland nghe. Sự đón nhận của khán giả và năng lượng toát ra từ họ thật không thể nào tả nổi”, Susan nói.
Album đầu tay của Susan Boyle là I dreamed a dream khi phát hành đã chiếm lĩnh vị trí số một trên bảng xếp hạng tại Anh và là một trong những album bán chạy nhất thế giới vào năm 2009. Với doanh số 8,3 triệu USD, album đã vượt mặt cả những tên tuổi lớn trong làng âm nhạc thế giới như Michael Jackson, Taylor Swift hay Lady Gaga. Tiếp đó, album The Gift cũng đã đạt danh hiệu đĩa bạch kim khi ra đời vào năm 2010 với doanh thu 3,7 triệu USD toàn cầu, đưa Susan Boyle trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên có album đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh và Mỹ, chỉ cách album đầu tiên chưa đầy một năm. Trước Boyle, chỉ có ban nhạc huyền thoại Beatles là làm được điều này.
 
Minh Khuê/Theo PNO

Đọc thêm các bài khác