Cô gái có hình xăm rồng trở lại

Đăng lúc: 8:47 am, Ngày 18/08/2006

Claire Foy (1984) đã thay thế đàn chị Rooney Mara (1979) đảm nhận vai nữ chính trong phần tiếp theo của series phim hành động giật gân "The Girl with the Dragon Tatto".

Được chuyển thể từ loạt tiểu thuyết trinh thám bán chạy nhất của Thuỵ Điển, The Girl with the Dragon Tattoo trở thành hiện tượng phòng vé ở Hollywood khi ra mắt vào năm 2011, đồng thời nhận về 5 đề cử Oscar danh giá. Sau 7 năm, phần tiếp theo có tên gọi The Girl in the Spider’s Web (Cô gái trong lưới nhện ảo) đã hoàn thành, ấn định công chiếu vào ngày 9/11/2018.
 
The Girl with the Dragon Tattoo là quyển thứ nhất trong bộ tiểu thuyết 3 quyển Millennium của cố nhà văn Stieg Larsson (hai cuốn sau có tựa đề The Girl Who Played with FireThe Girl Who Kicked the Hornets' Nest). Cả ba quyển đều được xuất bản sau khi tác giả lên cơn đau tim và qua đời vào năm 2004. Nội dung loạt truyện theo chân những cuộc điều tra tội phạm ly kỳ của hai nhân vật chính - nhà báo Mikael Blomkvist và thiên tài hacker xăm trổ Lisbeth Salander. 
Poster The Girl in the Spider's Web.
 
The Girl in the Spider’s Web là quyển thứ 4 tiếp nối loạt tiểu thuyết Millennium, do nhà văn lừng danh David Lagercrantz chấp bút dưới sự cho phép của gia đình cố tác giả Stieg Larsson. Cuốn sách được xuất bản vào năm 2015, khai thác bộ đôi chính trong một phi vụ giật gân hơn. Quyển tiểu thuyết này được đánh giá là "sự trở lại tuyệt vời của một trong những series truyện trinh thám xuất sắc nhất của thế kỷ XXI". 
 
Trước cơn sốt của The Girl in the Spider’s Web, hãng phim Sony Pictures thay vì tiếp tục chuyển thể quyển thứ 2 thành phim (The Girl Who Played with Fire), đã quyết định ngay lập tức đưa quyển thứ 4 đang gây sốt lên màn ảnh rộng. 
 
Trong tác phẩm mới, khán giả có dịp hội ngộ với nữ hacker lập dị Lisbeth Salander (do Claire Foy thủ vai) - một cô gái 24 tuổi xăm trổ, bấm khuyên đầy mình nhưng lại sở hữu một trí tuệ phi phàm, được ví như là một Sherlock Holmes phiên bản nữ bởi khả năng điều tra, phá án tài tình như một thám tử chuyên nghiệp. Lần này, cô bị kẹt trong một "mạng nhện" của những tên gián điệp, những kẻ tội phạm công nghệ và các quan chức chính phủ tham nhũng. The Girl in the Spider’s Web đào sâu vào quá khứ của Salander và những bí mật đưa Salander trở thành một cô nàng hacker kỳ quái. 
Nữ hacker lập dị Lisbeth Salander do Claire Foy thủ vai trong phần phim mới.
 
The Girl in the Spider's Web do Fede Alvarez làm đạo diễn. Ông là người chuyên trị các tác phẩm giật gân, nổi tiếng với Don't Breathe (2016), Evil Dead (2013)... Thay thế Rooney Mara trong phần mới, nữ chính Claire Foy cũng không hề kém cạnh với thành tích sự nghiệp ấn tượng, từng chiến thắng Quả Cầu Vàng, 2 lần nhận đề cử BAFTA và được xướng tên ở rất nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. 
 
Lan Lan

Đọc thêm các bài khác