Chàng ca sĩ gốc Mỹ hát nhạc Anh trong Thảo cầm viên Sài Gòn

Đăng lúc: 7:35 am, Ngày 30/08/2018

Kyo York vừa tung ra bản Mashup kết hợp hai ca khúc từng thống trị bảng xếp hạng Billboard của Mỹ là "Havana" và "Let me love you".

Điểm chung tạo nên thành công của cả hai nguyên bản gốc chính là giai điệu cực kì sexy và bắt tai. Nếu Havana hòa quyện giữa âm hưởng Latin quyến rũ và Pop, pha trộn chất EDM đương đại, thì Let me love you được phối trên nền nhạc EDM thuộc dòng Tropical House, mang một vẻ ma mị, trưởng thành.
 
Khi được hòa quyện với nhau trong MV Mashup của Kyo York, 2 ca khúc đình đám này lại mang một màu sắc rất mới, không còn nằm trong khuôn khổ ý nghĩa là sự mê hoặc của tình yêu nam nữ, đầy quyến rũ và bí ẩn. Kyo York đã tạo ra một bảng màu phóng khoáng, tưng bừng sức sống và vui tươi trên nền khung cảnh căng tràn mầm xanh của Thảo cầm viên Sài Gòn. Một sự sáng tạo vô cùng tinh tế và mang đậm hơi hướng cộng đồng.
 
Havana vốn được mệnh danh là bản nhạc Latin gây sốt sau Despacito, nằm trong album của ca sĩ người Mỹ gốc Cuba Camila Cabello, từng được cựu Tổng thống Mỹ Obama bày tỏ là một trong những ca khúc yêu thích nhất của ông. Ra mắt từ tháng 8/2017, bài hát nhanh chóng đoạt quán quân trên bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh, Australia, Đức, Hà Lan, New Zealand, Thụy Sĩ... Ở Mỹ, ca khúc từng đoạt á quân bảng xếp hạng Billboard.
 
Về phần Let me love you, đây là một nhạc phẩm của DJ Snake ra mắt vào năm tháng 8/2016, đã leo lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào ngày 27/8/2016, đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng của một số quốc gia như Pháp, Đức, Cộng hòa Séc. Ca khúc này từng được Justin Bieber cover lại rất thành công và trở thành hit của nam ca sĩ này vào năm ngoái.
 
Anh Anh

Đọc thêm các bài khác