Will Smith trở thành Thần Đèn trong 'Aladdin' phiên bản người đóng

Đăng lúc: 7:31 am, Ngày 12/10/2018

Mới đây, tài tử da màu Will Smith chính thức xác nhận sẽ thủ vai Thần Đèn Genie trong bộ phim live-action "Aladdin" do Disney sản xuất.

Thông qua bức ảnh tự chụp mà Will Smith vừa đăng tải lên trang fanpage cá nhân, anh hé lộ cho các fan về dàn diễn viên mới toanh sẽ tham gia dự án phim lần này.
 
"Chúng tôi chỉ mới bắt đầu quay hình cho phim Aladdin và tôi muốn giới thiệu đến mọi người gia đình mới của chúng tôi: Mena Massoud vai Aladdin, Naomi Scott vai công chúa Jasmine, Marwan Kenzari vai Jafar còn tôi ở đây chuẩn bị vào vai Thần Đèn này", tài tử da màu 49 tuổi chia sẻ.
 
Ở tác phẩm hoạt hình kinh điển năm 1992, ngôi sao quá cố Robin Williams là người đảm nhận vai trò lồng tiếng cho nhân vật này. Dự án live-action của Aladdin sẽ do đạo diễn Guy Ritchie thực hiện. Nhà làm phim người Anh tiết lộ ông muốn thực hiện tác phẩm theo hướng ca vũ nhạc. 
 
Đội ngũ sản xuất của dự án đến từ ê-kíp xuất sắc của La La Land và đặc biệt bộ phim còn sự góp mặt của nhà soạn nhạc Alan Menken - người góp phần tạo nên thành tích đáng nể của bộ phim Beauty and The Beast (2017). 
Will Smith và dàn diễn viên chính của phim. 
 
Theo kế hoạch, phiên bản mới của Aladdin dự kiến khởi quay trong tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, hiện tại thông tin cụ thể về dự án này vẫn còn được giấu kín.
 
Theo tờ Deadline, hãng Disney muốn các diễn viên chính là Aladdin và Jasmine phải là gương mặt mới, chưa có nhiều tên tuổi. Đồng thời, nhà sản xuất cũng cam kết không gây ra tranh cãi “tẩy trắng màu da" khi lựa chọn các gương mặt có nguồn gốc phù hợp với nguyên tác. 
 
Aladdin là bộ phim hoạt hình của hãng Disney ra mắt năm 1992, lấy cảm hứng từ câu truyện dân gian cùng tên từ bộ truyện Ả Rập Nghìn lẻ một đêm. Cũng giống như nguyên tác, bộ phim kể về chàng thanh niên nghèo bỗng tìm thấy cây đèn thần và được Thần Đèn ban cho ba điều ước. Cuộc sống của anh từ đó thay đổi hoàn toàn. 
 
Bộ phim hoạt hình Aladdin của Disney từng giành hai tượng vàng Oscar về nhạc phim với tổng số 8 đề cử, trong đó có giải Ca khúc chủ đề xuất sắc cho A Whole New World. Phim cũng giành thắng lợi vang dội tại phòng vé với doanh thu toàn cầu lên tới 504 triệu USD.
 
Gần đây, Disney rất tích cực biến các câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình kinh điển mà mình sở hữu thành phiên bản người đóng. Hãng phim nhà Chuột đã gặt hái nhiều thành công vang dội với Cinderella, Maleficent, The Jungle Book, Beauty and the Beast.
 
Sắp tới, hãng chuẩn bị sản xuất những bộ phim live-action khác như Mulan, Maleficent 2, Dumbo, The Lion King, Tink, The Little Mermaid, Peter Pan...
 
Hoàng Linh/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác