Kịch tư nhân Hà Nội tiếp cận khán giả Sài Gòn

Đăng lúc: 9:58 am, Ngày 15/10/2018

CLB Sân khấu Lệ Ngọc “đo lường” việc tiếp cận khán giả, chuẩn bị cho những chuyến “du Nam” sau này.

CLB Sân khấu Lệ Ngọc - một sân khấu tư nhân đầu tiên của Thủ đô Hà Nội đã nhận lời mời của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, vào Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn giao lưu từ ngày 15/10 đến ngày 21/10 với 2 vở kịch Kim tửNgũ biến
 
Chính thức đi vào hoạt động độc lập từ tháng 9/2016, CLB Sân khấu Lệ Ngọc do NSND Lệ Ngọc - cựu nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam trước đây - sáng lập và điều hành, cùng tiêu chí tâm huyết với nền nghệ thuật nước nhà, duy trì hoạt động, xây dựng hình ảnh - thương hiệu bằng những sản phẩm vừa mang tính đột phá vừa mang đậm hồn cốt dân tộc. 
 
Không chỉ nỗ lực sáng đèn biểu diễn phục vụ khán giả Thủ đô, Sân khấu Lệ Ngọc đã mạnh dạn đưa nghệ thuật kịch Việt Nam ra ngoài thế giới, và đang có những bước đầu tiên mở rộng hoạt động phục vụ khán giả các tỉnh, thành, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh- nơi từng được xem là “thánh đường” của sân khấu kịch xã hội hóa trong nhiều năm qua.
 
Trong đợt biểu diễn giao lưu phục vụ sinh viên, khán giả Thành phố Hồ Chí  Minh từ ngày 15/10 đến 21/10, CLB Sân khấu Lệ Ngọc giới thiệu Kim tửNgũ biến
Cảnh trong Kim tử.
 
Kim tử là vở bi kịch nổi tiếng của nhà viết kịch Tào Ngu (Trung Quốc). Vở diễn do đạo diễn - TS Chua Soo Pong (Singapore) dàn dựng và đã mang về cho CLB Sân khấu Lệ Ngọc 4 giải thưởng (Vở diễn xuất sắc và ba giải diễn viên xuất sắc cho NSND Lệ Ngọc, NS Thu Hà và NS Tạ Tuấn Minh) tại Liên hoan Sân khấu Trung Quốc - Asean tổ chức vào tháng 9 vừa qua. Xoay quanh tấn bi kịch của một cô gái đặt trong mối quan hệ với chồng, mẹ chồng, họ hàng nhà chồng…Kim tử được trau chuốt kỹ về mặt nội dung, tập trung khai thác nội tâm nhân vật, truyền tải những thông điệp giàu ý nghĩa về giá trị giáo dục, tính nhân văn, tính thời đại sâu sắc. 
Cảnh trong Ngũ biến.
 
Còn Ngũ biến dựa trên tiết mục trình diễn 5 giá hầu đồng theo phong tục tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt vừa được UNESCO công nhận là di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngũ biến do NSND Anh Tú biên tập và đạo diễn theo trình thức sân khấu hóa, trình diễn bởi NSND Lệ Ngọc và các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam. Ngũ biến của CLB Sân khấu Lệ Ngọc đã tham dự Liên hoan Sân khấu Quốc tế tại Trung Quốc, Monaco, Singapore, Philipines và Hàn Quốc, đã đoạt hai giải (Tiết mục xuất sắcNghệ sĩ trình diễn xuất sắc) tại Liên hoan Sân khấu Trung Quốc - ASEAN năm 2016.
 
Vở Kim tử được biểu diễn vào lúc 20 giờ các ngày 15 và 16/10 tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh (125 Cống Quỳnh, Quận 1) và  ngày 18 - 19/10 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (515 Trần Hưng Đạo, Quận 1); vở Ngũ biến trình diễn lúc 20g ngày 17/10 tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh và  ngày 20-21/10 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. 
 
Ngoài ra, CLB Sân khấu Lệ Ngọc còn trình diễn Kim Tử và Ngũ biến phục vụ giảng viên và sinh viên của một số trường đại học khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ vé xem Kim Tử và Ngũ biến tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP. Hồ CHí Minh, hotline: 0912051099 - 0912257718.
 
Thủy Hương 

Đọc thêm các bài khác