Giải Oscar 2020 và những điều thú vị đằng sau danh sách đề cử

Đăng lúc: 8:11 am, Ngày 14/01/2020

Nhiều tác phẩm, cá nhân đã làm nên lịch sử khi có tên trong danh sách giải thưởng điện ảnh lần thứ 92 của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS).

Oscar 2020 đánh dấu lần đầu tiên danh sách đề cử giải thưởng có tới 4 tác phẩm nhận từ 10 đề cử trở lên. Nhóm bao gồm Joker (11 đề cử), The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood và 1917 (cùng 10 đề cử, ảnh). 
Joker là tác phẩm thuộc dòng siêu anh hùng nhận nhiều đề cử Oscar nhất trong lịch sử khi có tên ở 11 hạng mục. Kỷ lục cũ thuộc về The Dark Knight (2008) với 8 đề cử, nhưng không có Phim truyện xuất sắc. Về số lượng tượng vàng, Black Panther (2018) của Marvel Studios hiện nắm giữ kỷ lục đối với thể loại khi có tổng cộng 3 chiến thắng. 
Little Women của Greta Gerwig là lần thứ 7 cuốn tiểu thuyết cùng tên của Louisa May Alcott được chuyển thể lên màn bạc. Đây là phiên bản thành công nhất về số lượng đề cử Oscar khi có tên ở 4 hạng mục, trong đó có Phim truyện xuất sắc. Ở các bản trước, chỉ duy nhất bộ phim năm 1933 là nhận được đề cử danh giá này. 
Greta Gerwig có thể tiếc nuối khi cá nhân không nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc. Nhưng cô mới là nữ đạo diễn thứ hai trong lịch sử có hai tác phẩm tranh giải Phim truyện xuất sắc, bao gồm Lady Bird (2017)Little Women (2019). Trong quá khứ, chỉ Kathryn Bigelow làm được điều đó với The Hurt Locker (2009) - bộ phim giành chiến thắng sau cùng, và Zero Dark Thirty (2012). 
Parasite đã làm nên lịch sử khi điền tên ở hạng mục Phim truyệnPhim quốc tế xuất sắc. Trong quá khứ, chưa có bất cứ bộ phim Hàn Quốc nào làm được điều này, bất chấp sự phát triển như vũ bão của điện ảnh xứ kim chi trong hơn 20 năm qua. Parasite cũng mới là tác phẩm sử dụng toàn diễn viên châu Á thứ ba nhận đề cử Phim truyện xuất sắc, sau The Last Emperor (1987)Ngọa hổ tàng long (2000). 
Nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc với Little Women, Saoirse Ronan là minh tinh thứ hai dưới 25 tuổi nhưng đã có 4 đề cử Oscar trong sự nghiệp. Trước đó, cô gái Ireland được trao cơ hội tranh giải với Atonement (2007), Brooklyn (2015) Lady Bird (2017). Tuy cô chưa một lần được gọi tên lên sân khấu trao giải, nhưng thành tích của Ronan thực sự đáng khâm phục. Người còn lại được AMPAS ưu ái tương tự chính là Jennifer Lawrence. 
Scarlett JohanssonCynthia Erivo cùng có đề cử kép tại Oscar 2020. Trước đó, cả hai chưa một lần gặp may với giải thưởng của AMPAS. Với Johansson, cô tranh tài ở hạng mục Nữ diễn viên chính cùng Marriage StoryNữ diễn viên phụ cùng Jojo Rabbit. Lần cuối cùng có một diễn viên cùng lúc tranh tài ở hai cuộc đua diễn xuất là Cate Blanchett với Elizabeth: The Golden Age (Nữ chính)I'm Not There (Nữ phụ) vào năm 2018. ScarJo là diễn viên thứ 12 trong lịch sử Oscar làm được điều đó. Song, chưa một tài tử hay minh tinh nào giành được chiến thắng kép ở mảng diễn xuất. 
Cynthia Erivo cũng tranh giải Nữ diễn viên chính năm nay với Harriet. Đề cử còn lại dành cho cô nằm ở hạng mục Ca khúc chủ đề xuất sắc. Đáng chú ý, trong bốn hạng mục diễn xuất năm nay, Erivo là gương mặt da màu duy nhất. 
Hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc năm nay bao gồm Brad Pitt, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci và Tom Hanks. Tất cả đều đã có ít nhất một tượng vàng Oscar trong sự nghiệp. Với riêng Pitt, anh từng giành chiến thắng với tư cách là nhà sản xuất của 12 Years a Slave (2013). Trong cuộc đua năm nay, Brad Pitt chính là người trẻ nhất, dù anh đã 56 tuổi. 
Sau ngày 13/1, cá nhân Bradley Cooper đã có 8 đề cử Oscar. Tuy nhiên, chỉ một nửa trong số đó đến từ công việc diễn xuất. Năm nay, anh nhận đề cử khi là nhà sản xuất của Joker. Trở lại với Brad Pitt, với Once Upon a Time in Hollywood, ngôi sao có đề cử thứ 7 sự nghiệp. Trong đó, có bốn đề cử là diễn xuất, ba đề cử trên cương vị nhà sản xuất. 
Với The Irishman, nhà dựng phim gạo cội Thelma Schoonmaker có đề cử thứ 8 trong sự nghiệp. Trước đó, bà có 3 lần giành chiến thắng với Raging Bull (1980), The Aviator (2004) The Departed (2006) - các tác phẩm đều của đạo diễn Martin Scorsese. Schoonmaker hiện chia sẻ kỷ lục 8 đề cử - 3 chiến thắng tại hạng mục Dựng phim xuất sắc với Michael Kahn. 
Nữ nhạc sĩ nổi tiếng Diane Warren tiếp tục nâng số lượng đề cử của bản thân ở hạng mục Ca khúc chủ đề xuất sắc lên con số kỷ lục là 11. Năm nay, chị tranh giải với I’m Standing with You trong bộ phim Breakthrough. Dẫu vậy, ở cả 10 lần đề cử trước, Warren đều ra về tay trắng. 
Nhà soạn nhạc huyền thoại John Williams nhận đề cử thứ 52 trong sự nghiệp khi Star Wars: The Rise of Skywalker có tên ở hạng mục Nhạc nền trong phim xuất sắc năm nay. Ông hiện chỉ còn kém kỷ lục của ngài Walt Disney đúng 4 đề cử. Tuy nhiên, cơ hội để Williams bắt kịp thành tích đó là không cao, bởi ông năm nay đã 87 tuổi. 
Honeyland trở thành tác phẩm đầu tiên vừa có đề cử Phim tài liệu, vừa có đề cử Phim quốc tế xuất sắc. Bộ phim của Bắc Macedonia theo chân một người phụ nữ dân tộc chuyên đi tìm mật ong được báo chí Mỹ đánh giá rất cao trong năm qua. 
Thành công của điện ảnh Hàn Quốc trong tối 13/1 không chỉ dừng lại ở Parasite. Tác phẩm In the Absence nhận đề cử cho Phim tài liệu ngắn xuất sắc. Đây là bộ phim Hàn Quốc xoay quanh vụ chìm phà Sewol tai tiếng xảy ra hồi mùa xuân 2014. 
Xưởng hoạt hình Laika chuyên thực hiện các tác phẩm theo phong cách stop-motion. Họ mới chỉ cho ra đời 5 thành phẩm, nhưng phim nào cũng nhận đề cử Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc. Nhóm tác phẩm bao gồm Coraline (2009), ParaNorman (2012), The Boxtrolls (2014), Kubo and the Two Strings (2016),The Missing Link (2019) năm nay. Tuy nhiên, Laika chưa một lần ra về với tượng vàng trên tay. The Missing Link có khả năng thay đổi điều đó khi phim mới nhận giải tại sự kiện Quả cầu vàng hôm 5/1.
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác