Cuộc sống không con cái nhưng an nhiên của 'Lệnh Hồ Xung' Lữ Tụng Hiền

Đăng lúc: 1:59 am, Ngày 19/08/2020

Nam diễn viên Lữ Tụng Hiền từng nổi tiếng với vai Lệnh Hồ Xung trong "Tiếu ngạo giang hồ 1996". Ở tuổi 54, anh ít được mời đóng phim, thường đi hát tại các sự kiện.

Ngày 17/8, Sina đưa tin hình ảnh Lữ Tụng Hiền đi hát tại trung tâm thương mại. Nam diễn viên 54 tuổi nhờ chăm chỉ luyện tập nên vẫn giữ được vóc dáng cân đối. Lữ Tụng Hiền thường thể hiện bản nhạc phim Tiếu ngạo giang hồ 1996, nhắc nhớ lại vai diễn Lệnh Hồ Xung từng là niềm tự hào của anh mỗi khi đi diễn.
Hình ảnh Lữ Tụng Hiền đi hát tại sự kiện
 
Trên trang cá nhân, Lữ Tụng Hiền thường chia sẻ hình ảnh luyện tập và bí quyết ăn chay trường suốt 25 năm để bảo vệ sức khỏe. Cuộc sống của Lữ Tụng Hiền không khốn khó, vất vả nhưng khán giả vẫn tiếc nuối vì tài năng của anh không được phát huy.
 
Lữ Tụng Hiền gia nhập hãng truyền hình ATV năm 1989, từng được đài này lăng xê hết mức qua các tác phẩm như Thiên hạ vô địch (1989), Bích huyết thanh thiên Trân châu kỳ (1993), Canh bạc cuộc đời (1993)...
 
Năm 1995, anh chuyển sang đài TVB và nhận vai Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ 1996. Đây là vai diễn sáng nhất trong sự nghiệp của Lữ Tụng Hiền. Truyền thông ca ngợi tài tử thể hiện được khí chất đại hiệp tự do, hào hoa phong trần của nhân vật, là Lệnh Hồ Xung kinh điển trên màn ảnh, vượt xa Lý Á Bằng hay Hoắc Kiến Hoa.
Vai diễn Lệnh Hồ Xung đưa tên tuổi Lữ Tụng Hiền lên đỉnh cao
 
Đang ở trên đỉnh cao danh vọng, Lữ Tụng Hiền bất ngờ biến mất. Hai năm sau anh mới tham gia bộ phim Truyền thuyết liêu trai 2 nhưng không gây được tiếng vang. Đến năm 2002, Lữ Tụng Hiền rời Hong Kong phát triển sự nghiệp ở Đại lục.
 
Khi mới tới Đại lục, Lữ Tụng Hiền gặp nhiều khó khăn vì không có công ty quản lý, không có mối quan hệ giới thiệu vai diễn. Tài tử phải nhận một số vai phụ nhưng không tạo được ấn tượng với khán giả.
 
Hiện tại, Lữ Tụng Hiền thỉnh thoảng nhận đóng phim nhưng chủ yếu kiếm sống bằng việc kinh doanh và đi hát tại các sự kiện. Lữ Tụng Hiền cho biết anh không có trợ lý, luôn đi diễn một mình: "Tôi không phải nam thần hay ngôi sao trẻ thần tượng nên chắc chắn không có fan ra sân bay đón. Tôi thường mang ít hành lý nên luôn tự mình làm mọi việc".
 
Lữ Tụng Hiền kết hôn với nữ ca sĩ Mạch Cảnh Đình năm 2008. Theo truyền thông Hong Kong, Mạch Cảnh Đình từng gặp tai nạn dẫn đến mất khả năng làm mẹ. Ở tuổi 58, cô giải nghệ ở nhà chuyên tâm chăm sóc chồng.
Không có con nhưng Lữ Tụng Hiền hạnh phúc bên người vợ tri kỷ
 
Tuy nhiên, Lữ Tụng Hiền rất thương vợ, anh chia sẻ cả hai không có con là vì bản thân, không phải xuất phát từ Mạch Cảnh Đình: "Tôi chưa từng nghĩ đến việc có con. Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là chúng tôi không muốn có và suy nghĩ đó sẽ không thay đổi".
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác