10 ngôi sao bị ghét nhất tại Hollywood

Đăng lúc: 10:05 am, Ngày 28/08/2017

Có rất nhiều lý do để một ngôi sao bị ghét. Không ít ngôi sao đã thân bại danh liệt bởi những lỗi lầm mà họ đã phạm.

Dưới đây là 10 ngôi sao bị ghét nhất tại Hollywood hiện nay do trang Cheatsheet bình chọn: 
10. Gwyneth Paltrow
 
Năm 2013, danh hiệu Ngôi sao bị ghét nhất đã thuộc về Gwyneth Paltrow thông qua một cuộc bình chọn tương tự. Mặc dù vậy, không ai biết rõ tại sao chủ nhân của tượng vàng Oscar lại vấp phải nhiều sự phản đối đến như thế. Website chuyên về lối sống của Gwyneth Paltrow là Goop (www.goop.com) đã bị đem ra làm trò đùa khi đưa ra hàng loạt lời khuyên không phù hợp cho đại đa số người dùng bình dân. Chúng không những không hữu dụng mà đôi khi còn nực cười. 
9. Stephen Collins
 
Stephen Collins (69 tuổi) là một nam diễn viên truyền hình người Mỹ. Ông nổi tiếng với hình tượng người đàn ông chững chạc và yêu mến gia đình. Tuy nhiên, một đoạn ghi âm do TMZ tung ra vào năm 2014 đã hé lộ chuyện ông từng thừa nhận bản thân có lạm dụng tình dục trẻ em.

"Cách đây 40 năm, tôi đã làm những điều sai trái khủng khiếp mà bản thân rất lấy làm tiếc. Tôi đã làm việc rất cực lực để chuộc lỗi lầm kể từ ngày hôm đó", Stephen Collins chia sẻ trên tờ People. "Đoạn ghi âm miêu tả những sự kiện diễn ra từ 20, 32 và 40 năm trước. Thế nhưng nó cũng dẫn đến những giả định và khiến cho những gì tôi đã phạm trong quá khứ trở nên khủng khiếp hơn so với thực tế. Khó khăn là thế, tôi muốn mọi người biết sự thật". 
8. Shia LaBeouf
 
Nam tài tử trẻ khá nổi tiếng với vai diễn Sam Witwicky trong series phim khoa học giả tưởng Transformers cùng nhiều bộ phim bom tấn khác. Đáng tiếc, Shia LaBeouf lại vướng vào scandal say rượu tại nơi công cộng cùng nhiều hành động kỳ quái. Ví dụ như xuất hiện tại buổi công chiếu phim với một cái túi trên đầu kèm theo dòng chữ "Tôi không còn nổi tiếng nữa" (Nguyên văn: "I am not famous anymore"). 
7. Zack Snyder
 
Sau thành công của vũ trụ điện ảnh Marvel, fan của DC Comic đã rất trông chờ vào Batman V Superman: Dawn of Justice, bộ phim crossover đầu tiên của vũ trụ điện ảnh DC. Bộ phim sau đó đã thu về 872 triệu USD doanh thu phòng vé trên toàn cầu. Tuy nhiên, giới phê bình nghệ thuật lại chê bai tác phẩm này thê thảm. Trang Rotten Tomatoes cho số điểm thấp kỷ lục: 27%. Chính vì thế, không hề ngạc nhiên khi hàng triệu fan của các siêu anh hùng DC đã đổ hết lỗi về phía đạo diễn Zack Snyder. Thậm chí, họ còn đăng kiến nghị lên trang Change.org nhằm kêu gọi Warner Bros thay thế ông cho vai trò đạo diễn của Justice League (2017). 
6. Bill Cosby
 
Bills Cosby từng là một trong những diễn viên hài được yêu mến nhất tại Hollywood. Nhiều thế hệ khán giả Mỹ đã quá quen thuộc với hình tượng bác sĩ Cliff Huxtable của ông trong chương trình The Cosby Show. Tuy nhiên, Bill Cosby lại sở hữu một cuộc sống ngoài đời thực khá đen tối. Ông bị cáo buộc tấn công tình dục hơn 50 người phụ nữ. Tất cả nạn nhân đều kể cùng một câu chuyện. Đó chính là ông chuốc thuốc mê họ rồi sau đó tấn công. Bill Cosby tuyên bố mình vô tội nhưng thừa nhận có sử dụng thuốc Quaaludes trong thập niên 70. Kể từ đó, sự nghiệp của ông xuống dốc không phanh. 
5. Kanye West
 
Kanye West là một ca sĩ lắm tài nhiều tật. Anh từng dính vào rất nhiều scandal nói xấu đồng nghiệp cũng như miệt thị người khác. Đáng chú ý nhất, chính là hành động khiến cho Taylor Swift sượng trân tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2008. Khi ấy, Taylor Swift đoạt giải Video nhạc pop xuất sắc nhất, thế nhưng Kanye West lại ngang nhiên nhảy lên sân khấu, giựt micro và cho rằng Beyonce mới là người xứng đáng chiến thắng. Sự kiện này đã tạo ra một cơn bão truyền thông đến nỗi Tổng thống Barack Obama cũng phải lên tiếng. Đó là chưa tính đến việc Kanye West sau này đã cưới Kim Kardashian, người đứng thứ 2 trong danh sách. 
4. Justin Bieber
 
Khởi nghiệp với hình ảnh cậu bé đáng yêu và ngọt ngào, thế nhưng Justin Bieber đã biến thành một thiếu niên ngỗ nghịch, bồng bột và hành động thiếu suy nghĩ. Anh chọc quê hàng xóm, đánh lộn tại nhà hàng... Mặc dù vậy, lý do chủ yếu khiến Justin Bieber bị ghét rất có thể xuất phát từ việc anh nổi tiếng quá nhanh. Chỉ trong vòng chưa đến 8 năm, Justin Bieber đã bán được 140 triệu bản thu âm trên toàn thế giới. Tài sản hiện nay của chàng trai 23 tuổi này ước tính cán mốc 225 triệu USD. 
3. Mel Gibson
 
Không ai có thể phủ nhận Mel Gibson là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của Hollywood trong nửa thập kỷ trở lại đây. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất lừng lẫy, ông còn rất thành công trên cương vị đạo diễn và nhà sản xuất. Thế nhưng ở ông, tài đi chung với tật. Mel Gibson từng đe dọa bạn gái cũ Oksana Grigorieva bằng nhiều từ ngữ khiếm nhã và trù cô bị cưỡng hiếp. Chưa hết, ông còn phát ngôn nêu rõ quan điểm kỳ thị người đồng tính và người da màu của mình. Trong một lần bị bắt giữ, Mel Gibson cho rằng cảnh sát Mỹ chính là nguyên nhân dẫn đến các cuộc chiến tranh trên thế giới và miệt thị một nhân viên cảnh vụ là phụ nữ. 
2. Gia đình Kardashian
 
Sự nổi tiếng của gia đình Kardashian mất nhiều năm để gầy dựng dù trông cứ như thành công chỉ sau một đêm. Mọi thứ bắt đầu từ cái ngày luật sư Robert Kardashian bảo vệ cho O.J Simpson trước tòa trong một vụ án khét tiếng vào năm 1995. Ông có tổng cộng 4 người con: Kourtney, Kim, Khloé và Rob Kardashian. Năm 2007, đoạn băng sex giữa Kim và nam ca sĩ Ray J bị lộ ra ngoài kèm theo đó là sự chú ý của dư luận dành cho gia đình Kardashian. Không bỏ qua cơ hội này, mẹ của Kim là Kris Jenner đã ký hợp đồng với kênh E! cho ra đời chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians (2007-nay). Kể từ đó, danh tiếng của họ đi kèm với những scandal tình ái, lộ hàng, đấu khẩu và thậm chí ẩu đả. Tất cả thành viên của gia đình Kardashian đều tham gia showbiz bằng nhiều phương thức khác khác nhau như người dẫn chương trình, diễn viên, người mẫu... Nhiều người đã cho rằng gia đình Kardashian biết rõ người Mỹ ghét mình. Và họ đang lợi dụng chính sự thù ghét ấy để kiếm hàng chục triệu USD mỗi năm. 
1. Chris Brown
 
Nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, sự nghiệp sáng lạn của Chris Brown bất ngờ bị giáng một đòn nặng nề khi anh bị cáo buộc hành hung bạn gái cũ, nữ ca sĩ Rihanna, vào năm 2009. Anh đã lãnh mức án 5 năm phục vụ dịch vụ cộng đồng. Tuy nhiên, dường như anh vẫn không thể kiểm soát hành vi nóng nảy của mình. Chris Brown từng đập bể cửa kính sau khi nổi cơn thịnh nộ trên chương trình Good Morning America và xảy ra ẩu đả với Drake. Chính những điều này đã khiến cho anh xuất hiện trong danh sách này nhiều năm liền.
 
Mai Thảo/Theo Một thế giới

Đọc thêm các bài khác