'Lối cũ ta về' tưởng nhớ Thanh Tùng

Đăng lúc: 10:18 pm, Ngày 08/05/2016

Sol Vàng tháng 5 sẽ dành thời lượng để tôn vinh nhạc sĩ Thanh Tùng với nhiều sáng tác đi vào lòng người, như "Lời tỏ tình mùa xuân", "Ngôi sao cô đơn", "Vĩnh biệt mùa hè"...

Nhạc sĩ Thanh Tùng (sinh năm 1948) là người gốc Nha Trang nhưng lớn lên tại Hà Nội, từng có thời gian du học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Từ năm 1971 đến 1975, ông là chỉ huy dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam II. 
 
Sau đó, ông chuyển vào TP.HCM sống, là người có công xây dựng Dàn nhạc nhẹ Đài Truyền hình TP.HCM và khai sinh nhóm ca Những làn sóng nhỏ. Ngoài ra, ông còn chỉ huy hợp xướng và chỉ đạo nghệ thuật Đoàn ca múa Bông Sen cũng như phụ trách âm nhạc cho đoàn Hải Đăng (Khánh Hòa).
 
Năm 1975, Thanh Tùng viết ca khúc đầu tay Cây sầu riêng trổ bông cho vở cải lương cùng tên do NSND Lệ Thủy thể hiện và từ đó đến nay, ông đã sáng tác hơn 200 bài hát trước khi qua đời vào tháng 3 vừa rồi.  
Có thể xem Thanh Tùng là người tiên phong đưa dòng nhạc nhẹ đến với công chúng bằng những ca từ, giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn. 
 
Đa phần gắn bó với âm nhạc của ông qua nhiều thời kỳ là tiếng hát của các gương mặt nữ: Ngọc Bích, Bảo Yến, Nhã Phương, Ngọc Thúy, Cẩm Vân, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Hạnh, Mỹ Linh, Thu Phương… Một số giọng ca nam tạo được dấu ấn hiếm hoi là Ngọc Tân, Lam Trường, Bằng Kiều, Đức Tuấn… 
 
Sol Vàng tháng 5 với chủ đề Lối cũ ta về (phát sóng lúc 20 giờ ngày thứ Bảy 14/5/2016 trên VTV9) là đêm nhạc tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa Thanh Tùng với những ca sĩ tên tuổi của nhạc nhẹ Việt Nam như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Lam Trường, Cẩm Vân, Mỹ Hạnh, Nguyên Vũ, Ngọc Châm, Tố Ny, Triệu Long, nhóm MTV... 
 
Anh Anh/Theo Jet Studio

Đọc thêm các bài khác