Vài năm nữa ở Việt Nam, ra đường là đụng mặt hoa hậu, các cô gái đẹp ăn no chỉ lo thi hoa hậu

Đăng lúc: 7:20 am, Ngày 13/07/2022

20 cuộc thi nhan sắc quy mô toàn quốc lẫn địa phương tổ chức năm nay khiến khán giả đùa "ra đường là gặp hoa hậu".

Vài tháng qua, hàng loạt cuộc thi khởi động, kéo dài tới hết năm như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (chung kết 25/6), Hoa hậu Áo dài Việt Nam (30/7), Hoa hậu Thế giới Việt Nam (12/8), Hoa hậu Biển đảo Việt Nam (22/10), Hoa hậu Việt Nam (dự kiến ngày 15/12).
 
Ngoài một số cuộc thi thâm niên, nhiều sân chơi đang và sắp diễn ra như Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam (16/7), Hoa hậu Thể thao Việt Nam (31/7), Miss Peace Vietnam (11/9), Miss Grand Vietnam (25/9), Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam (22/10), Hoa hậu Trái đất Việt Nam (30/12)... Hàng loạt cuộc khác cũng lần đầu xuất hiện như: Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ, Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu, Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu, Hoa hậu Quý bà Liên hợp quốc Việt Nam...
 
Các cuộc thi ra đời nhờ hưởng lợi từ Nghị định 144, có hiệu lực từ tháng 2/2021. Trước đây, việc cấp phép do Cục Nghệ thuật Biểu diễn (thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) thực hiện. Từ sau Nghị định 144, các đơn vị tổ chức chỉ cần thông qua Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh - nơi tổ chức sự kiện.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, từ trái qua gồm Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo. Ảnh: Sen Vàng
 
Việc bùng nổ thi hoa hậu góp phần giúp làng giải trí sôi động trở lại sau Covid-19. Trên mạng xã hội, các hội nhóm sắc đẹp phát triển mạnh. Họ bàn luận về thí sinh, đưa ra các dự đoán. Tài khoản Minh Bùi nói: "Chưa bao giờ fan sắc đẹp lại có diễn đàn hoạt động sôi nổi đến thế".
 
Ông Nguyễn Quang Vinh - nguyên Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn - cho rằng đây là hiện tượng bình thường. "Trước đây, chúng ta quy định một năm chỉ có hai cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia. Tuy nhiên, vài chục sân chơi khác vẫn được tổ chức với tên gọi, hình thức khác nhau như hoa khôi, người đẹp, chưa kể một số cuộc thi 'chui'. Tôi cho rằng các cuộc thi góp phần quảng bá du lịch, văn hóa vùng miền, quốc gia, kích cầu kinh tế", ông Vinh nói.
 
Tại Thái Lan, Philippines, Indonesia, số lượng cuộc thi mang danh "nam vương", "nữ hoàng" mỗi năm có thể lên đến 60. "Việc nở rộ sân chơi hoa hậu cho thấy sự phát triển của các công ty giải trí Việt", ông Chu Tấn Văn, đại diện một công ty giải trí trong nước nhận xét.
 
Song việc này cũng gây nên tình trạng loạn thi sắc đẹp. Kim Nguyên (35 tuổi, sống tại TP HCM) nói: "Giờ hoa hậu cứ mọc lên như nấm sau mưa, không thể nhớ nổi cô này bước ra từ cuộc thi nào, đoạt danh hiệu gì. Với đà này, vài năm nữa ra đường là đụng hoa hậu".
Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ảnh: Miss Universe Vietnam 
 
Thí sinh có nhiều lựa chọn nên dễ bắt gặp tình trạng một người đẹp tham gia nhiều cuộc, ngay cả ở những sân chơi lớn. Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu trước khi đăng quang vốn là quán quân, hoa hậu của nhiều cuộc thi. Các người đẹp Hương Ly, Lê Hoàng Phương... cũng quen mặt với khán giả. Trong Top 38 chung kết Miss World Vietnam 2022 xuất hiện Nam Em, Mai Phương... Chuyện thí sinh bị loại ở cuộc thi này tiếp tục tìm đến cuộc khác cũng không hiếm, như Đàng Vương Huyền Trân vừa rớt bán kết Miss Universe Vietnam liền ghi danh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam.
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác