Cuộc sống của ca sĩ Khánh Du sau 20 năm định cư ở nước ngoài

Đăng lúc: 11:20 am, Ngày 11/05/2022

Trở về Việt Nam, Khánh Du xúc động khi vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả sau nhiều năm 'ở ẩn' và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng Tây tại Cộng hòa Czech.

Ca sĩ Khánh Du (tên thật: Võ Thị Cẩm Hương) là một giọng ca nổi tiếng cuối thập niên 90 của thế kỷ trước ở TP.HCM. Với chất giọng khàn và phong cách trình diễn sang trọng, Khánh Du nổi tiếng với những ca khúc tiếng Anh như Unbreak My Heart, My Heart Will Go On, My All, To Love You More, One Moment In Time... Song song đó, cô còn được khán giả yêu thích khi hát dòng nhạc Bolero
Về đời tư, Khánh Du từng ly dị và có một người con trai trước khi tái hôn với người đàn ông quốc tịch Cộng hòa Czech tên là Vladimir Kubis. Vào năm 2005, cô gác lại sự nghiệp nghệ thuật để theo chồng sang nước ngoài định cư. Chia sẻ về người bạn đời của mình, ca sĩ Khánh Du tâm sự: "Anh ấy luôn hy sinh và có tinh thần trách nhiệm cao cho gia đình. Đồng thời, anh ấy còn là người thông thái và có kiến thức sâu rộng. Tôi cũng muốn nói anh ấy là người của gia đình, lúc nào anh ấy cũng làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha để mong muốn mang đến mọi điều tốt nhất cho gia đình của mình".
Mặc dù có cuộc sống hôn nhân viên mãn, song Khánh Du đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn khi phải thay van tim 2 lần vào năm 1996 và 2016. Đồng thời, ông xã của nữ ca sĩ cũng phải đối diện với bệnh tật. Trong thời gian đó, cô và chồng đều tận tâm chăm sóc cho đối phương cũng như cùng nhau vượt qua giai đoạn biến cố này.
Có thể nói, trong gần 20 năm sinh sống ở Cộng hòa Czech, Khánh Du gần như không hoạt động nghệ thuật và cũng hiếm khi sử dụng mạng xã hội nên có rất ít khán giả biết về giọng ca đình đám một thời này. Dẫu vậy, nữ ca sĩ vẫn dành một tình yêu cháy bỏng cho âm nhạc. Đây cũng chính là nguồn động lực để giúp cô sống lạc quan và tích cực hơn.
Khánh Du bộc bạch: "Trước đây khi còn ở Việt Nam, tôi đã một lần thay van tim (1996) và cách đây 6 năm lại thêm một lần nữa thay cả hai van tim nhân tạo, đây thật sự là một cuộc đại phẫu, cho nên điều quan trọng với tôi là phải luôn thật lạc quan, để có thêm nghị lực vượt qua mọi thứ và có được một điều kiện sức khỏe tốt nhất. Đam mê ca hát tạo nên cho tôi sự lạc quan, càng nghĩ đến điều đó thì tôi càng quên đi bệnh tình của bản thân. Song song đó, MC Anh Khoa, người hiện nay là quản lý của tôi, cũng cho tôi động lực rất lớn khi khuyến khích tôi quay trở lại sân khấu. Tôi thấy rằng mặc dù sức khỏe không hoàn toàn tốt nhưng “ngọn lửa” đam mê ca hát vẫn luôn còn cháy bỏng trong tim. Cho nên, tôi về Việt Nam lần này để thắp nó sáng lên và bùng nổ hơn".

Lần này trở về Việt Nam, Khánh Du cũng có một đêm nhạc riêng mang tên Tiếng hát về khuya. Trong đêm liveshow này, nữ ca sĩ cảm thấy rất hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Bên cạnh đó, Khánh Du còn tiết lộ dù sinh sống ở nước ngoài nhưng cô vẫn theo dõi và nghe những ca khúc nhạc trẻ ở Việt Nam. Thậm chí, nữ ca sĩ còn mong muốn sẽ có dịp thể hiện những bài nhạc này nếu có cơ hội. "Thật ra là chưa có dịp thôi. Tuy nhiên, nếu có chương trình nào đó, có nhiều khán giả trẻ thì tôi cũng chọn một bài nào đó đang hit để hát cho vui", nữ ca sĩ bộc bạch.
 
Theo TNO

Đọc thêm các bài khác