100 phút hải chiến nghẹt thở và mãn nhãn

Đăng lúc: 7:05 am, Ngày 06/01/2024

Đóng vai trò khép lại “Bộ ba bom tấn về Đô đốc Lý Thuấn Thần”, tác phẩm “Đại hải chiến Noryang: Biển chết” vừa trình làng trailer cho thấy mức độ hoành tránh lẫn khốc liệt của trận đánh Lộ Lương tại mũi Noryang.

Sau hai phần phim đạt doanh thu phòng vé nội địa ấn tượng (gần 25 triệu vé) là The Admiral: Roaring Currents (Đại thủy chiến, 2014) Hansan: Rising Dragon (Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy, 2022), đạo diễn Kim Han Min đã nhanh chóng thực hiện tiếp đứa con tinh thần mang tên Đại hải chiến Noryang: Biển chết (Noryang Deadly Sea).
 
Lấy bối cảnh cuối thế kỷ 16, tác phẩm sẽ xoay quanh trận đánh thuộc hàng ác liệt nhất giai đoạn chiến tranh Nhâm Nhìn (1592 - 1598), đồng thời cũng là trận đánh bi tráng nhất sự nghiệp cầm quân của Đô đốc Lý Thuấn Thần.
 
Cuối năm 1598, vì nhận thấy binh sĩ ngày càng sa lầy ở Triều Tiên, cộng thêm vô số thất bại đau đớn trên biển dưới tay Đô đốc Lý Thuấn Thần, lãnh chúa Nhật Bản Hideoyoshi Totoyomi đành phải hạ lệnh rút lui. Nhằm đưa bộ binh Nhật trở về nước, một hạm đội khổng lồ gồm hơn 500 tàu do lão tướng Shimazu Yoshihiro chỉ huy đã tập kết tại vịnh Sachon, phía đông eo biển Lộ Lương.
 
Khi biết thông tin quý giá này, Lý Thuấn Thần quyết định tấn công bất ngờ ngay đêm hôm đó, bất chấp số lượng chiến thuyền mà ông và đồng minh (nhà Minh, Trung Quốc) nắm giữ chưa bằng 1/3 phe địch. Bằng tài thao lược, ông đã đánh chìm phân nửa hạm đội Nhật Bản, giúp lãnh thổ Triều Tiên thoát khỏi sự dòm ngó của xứ Phù Tang trong suốt gần 3 thế kỷ tiếp theo.
Đại hải chiến Noryang: Biển chết khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 19/1/2024.
 
Để tái hiện một cách chân thực trận đánh lịch sử, đạo diễn Kim Han Min cùng đội ngũ sản xuất đã tiêu tốn tận 30 tỷ won cho riêng những cảnh chiến đấu, đóng hơn 100 tàu gỗ và kết hợp đồng thời cả hiệu ứng thực tế (practical effect) ở trường quay với kỹ xảo đồ họa máy tính (CGI). Kéo dài 100 phút đồng hồ, trận đại chiến trên eo biển Lộ Lương của phim hứa hẹn không làm khán giả thất vọng.
 
Hiện tại, Đại hải chiến Noryang đang mưa làm gió ở phòng vé xứ kim chi. Chỉ sau 2 tuần công chiếu, tác phẩm này đã thu hút gần 4 triệu lượt khách ra rạp lẫn nhận về cơn mưa lời khen. Thậm chí, nhiều cây viết phê bình còn đánh giá đây là phần phim hay nhất trilogy Lý Thuấn Thần. 
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác