10 bộ phim Hollywood được chờ đợi nhất nửa cuối năm 2015

Đăng lúc: 3:57 pm, Ngày 18/07/2015

"The Hunger Games: Mockingjay - Part II", "Spectre" hay "Steve Jobs" là những tác phẩm điện ảnh gây chú ý nhất trong sáu tháng còn lại của năm nay.

1. Mission: Impossible - Rogue Nation
Ngày khởi chiếu dự kiến: 31/7
10 bộ phim Hollywood được chờ đợi nhất nửa cuối năm 2015
 
Mission: Impossible - Rogue Nation là tập mới nhất loạt bom tấn ra mắt từ năm 1996, thu về hơn hai tỷ USD toàn cầu và đang đứng vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng các loạt phim “hốt bạc” nhất mọi thời đại. Tập thứ năm bắt đầu khi lực lượng IMF của Ethan Hunt phải đối mặt nguy cơ giải thể. Cùng lúc đó, Ethan Hunt muốn điều tra về Syndicate - một tổ chức bí ẩn nằm ngoài tầm với của các cơ quan tình báo quốc tế nhiều năm trời.

Như những tập trước, hầu hết pha mạo hiểm trong phim mới đều do Tom Cruise tự thực hiện. Nam diễn viên 53 tuổi thể hiện những cảnh chiến đấu tay đôi, rượt đuổi bằng xe môtô và ô tô trên đường cao tốc hay đu bám máy bay ở độ cao 1.500 mét.

2. Fantastic Four
Ngày khởi chiếu dự kiến: 7/8
10 bộ phim Hollywood được chờ đợi nhất nửa cuối năm 2015
 

Fantastic Four
là bom tấn thứ ba của mùa phim hè năm nay có các nhân vật người hùng dựa trên truyện tranh của Marvel. Sự đổ bộ trở lại của Bộ Tứ Siêu Đẳng được dự đoán thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích dòng phim về đề tài siêu anh hùng. Dù tập đầu còn chưa ra mắt, hãng Fox đã rất tự tin vào thành công của Fantastic Four và lên kế hoạch sản xuất tập tiếp theo, dự kiến ra mắt vào mùa hè 2017.

Bộ tứ Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch và The Thing lần lượt được đảm nhiệm bởi các diễn viên Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan và Jamie Bell. Chuyện phim kể về bốn người sở hữu những năng lực kỳ lạ sau khi được đưa tới một vũ trụ mới. Trở về với cuộc sống thường ngày, họ phải học cách điều khiển những khả năng mới và dùng chúng để bảo vệ Trái Đất trước sự tấn công của một kẻ thù quen thuộc.

3. Inside Out
Ngày khởi chiếu dự kiến: 21/8
10 bộ phim Hollywood được chờ đợi nhất nửa cuối năm 2015
 
Inside Out cùng The Good Dinosaur là hai tác phẩm hoạt hình của hãng Pixar cùng ra rạp vào nửa cuối năm nay. Được giới thiệu lần đầu hôm 18/5 tại Liên hoan phim Cannes, phim được giới phê bình nồng nhiệt đón nhận cũng như lập kỷ lục phòng vé Bắc Mỹ khi công chiếu cuối tháng 6. Trên chuyên trang điện ảnh IMDb, hơn 40.000 khán giả chấm phim với điểm trung bình là 8,7/10.

Đến rạp Việt vào tháng 8, phim xoay quanh năm nhân vật đại diện cho năm cảm xúc - Vui Vẻ, Sợ Hãi, Giận Dữ, Buồn Bã, Chán Ghét. Tất cả phải giúp đỡ cô bé Riley - người đang trong độ tuổi dậy thì - trải qua nhiều xáo trộn do việc chuyển nhà, chuyển trường. Các nhân vật Inside Out được các nhà làm phim tạo hình công phu, vẽ trong năm năm rưỡi.

4. Everest
Ngày khởi chiếu dự kiến: 18/9
10 bộ phim Hollywood được chờ đợi nhất nửa cuối năm 2015
 

Everest
dựa trên những cuốn hồi ký về thảm họa xảy ra trên Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới ở Tây Tạng - vào năm 1996. Biên kịch của phim còn phỏng vấn những người sống sót để lột tả chân thực nhất những khó khăn mà đoàn thám hiểm đã trải qua khi thảm kịch xảy ra. Công nghệ đồ họa hiện đại hứa hẹn khiến tác phẩm lấy bối cảnh trên dãy núi Alps gây rợn ngợp.

Bên cạnh vai chính do tài tử Jake Gyllenhaal, phim còn có sự tham gia của Keira Knightley, Jason Clarke, Sam Worthington, John Hawkes và Josh Brolin. Tác phẩm được kỳ vọng là bài ca về nỗ lực phi thường của con người khi phải đối mặt với sự sống chết.

5. Steve Jobs

Ngày khởi chiếu ở Bắc Mỹ: 9/10
10 bộ phim Hollywood được chờ đợi nhất nửa cuối năm 2015
 
 Lấy bối cảnh từ lúc ra mắt ba sản phẩm đại diện cho tên tuổi Apple đến khi công bố dòng máy tính iMac vào năm 1998, Steve Jobs đưa khán giả đến với câu chuyện đằng sau cuộc cách mạng công nghệ, từ đó vẽ nên chân dung cuộc đời của một trong những thiên tài vĩ đại nhất thế giới. Thủ vai Steve Jobs là nam diễn viên từng được đề cử Oscar - Michael Fassbender, cùng sự góp mặt của Kate Winslet. Minh tinh từng giành Oscar vào vai Joanna Hoffman - cựu giám đốc tiếp thị của dòng sản phẩm Macintosh.

Êkíp sản xuất của phim Steve Jobs có sự tham gia của đạo diễn Danny Boyle (nổi tiếng với phim Slumdog Millionaire), biên kịch Aaron Sorkin - người từng đem tới thành công cho The Social Network. Phim công chiếu ở Bắc Mỹ và thế giới vào tháng 10 và dự kiên tới rạp Việt vào tháng 1 năm sau.

6. Pan

Ngày dự kiến khởi chiếu: 9/10
10 bộ phim Hollywood được chờ đợi nhất nửa cuối năm 2015

Pan đánh dấu sự trở lại của tài tử Hugh Jackman và đạo diễn tài hoa Joe Wright - nhà làm phim của những tác phẩm nổi tiếng như Pride & Prejudice hay Atonement. Tái xuất với Pan, Joe Wright chỉ đạo những cái tên gây chú ý như Hugh Jackman, Rooney Mara, Amanda Seyfried hay người đẹp Cara Delevingne để cống hiến cho khán giả một cuộc phiêu lưu kỳ thú mới.

Phim được người hâm mộ dòng phim giả tưởng kỳ vọng. Nội dung kể về vùng đất huyền thoại Neverland, với nhân vật tâm điểm là cậu bé biết bay Peter Pan (Levi Miller). Tại mảnh đất kỳ diệu này, cậu được gặp những người bạn mới và cũng phải đối đầu với kẻ thù nguy hiểm là gã Blackbeard (Hugh Jackman) để rồi trở thành người hùng vĩnh cửu của Neverland.

7. Spectre
Ngày dự kiến khởi chiếu: 6/11
10 bộ phim Hollywood được chờ đợi nhất nửa cuối năm 2015
 
Sau thành công rực rỡ của Skyfall (thu về hơn 1,1 tỷ USD và nhận hai giải Oscar), đạo diễn Sam Mendes được kỳ vọng làm được điều tương tự cho Spectre - tập phim thứ 24 về chàng điệp viên hào hoa James Bond. Tập mới hứa hẹn đưa người xem trở lại không khí huyền bí và nguyên thủy nhất của truyện gốc.

Daniel Craig lần thứ tư liên tiếp vào vai Bond. Cùng xuất hiện với anh trong Spectre sẽ là một dàn sao thượng thặng: Andrew Scott  (vai giáo sư Moriarty trong loạt phim truyền hình Sherlock), diễn viên cơ bắp Dave Bautista (vai gã đô con Drax trong bom tấn Guardians of the Galaxy) và ngôi sao từng hai lần đoạt giải Oscar - Christopher Waltz.

Hai mỹ nhân Monica Belluci và Lea Seydoux sẽ là những nàng Bond Girl quyến rũ trong phim hành động này. Quá trình ghi hình của phim được thực hiện từ tháng 8 năm ngoái với hàng loạt bối cảnh choáng ngợp tại Mexico, Áo, Italy và đại cảnh lên đến 1.500 diễn viên.

8. The Hunger Games: Mockingjay - Part 2
Ngày dự kiến khởi chiếu: 20/11
10 bộ phim Hollywood được chờ đợi nhất nửa cuối năm 2015
 
Màn ảnh rộng tháng 11 chào đón tập cuối cùng và là chương được dự đoán kịch tính nhất khép lại câu chuyện về nữ anh hùng Katniss Everdeen trong loạt phim The Hunger Games. Ngoài Jennifer Lawrence, phim mới chào đón sự "tái xuất" của nam diễn viên quá cố Philip Seymour Hoffman nhờ kỹ xảo. Bên cạnh đó, các ngôi sao Julianne Moore, Elizabeth Banks, Woody Harrelson, Stanley Tucci và Jena Malone cũng trở lại.

Bộ phim tiếp nối những sự kiện của tập trước khi đất nước Panem chìm trong chiến tranh. Trước tình thế đó, Katniss quyết tuyên chiến với Tổng thống Snow. Cô và đồng minh đến từ Quận 13 thực hiện nhiện vụ giải phóng Panem và tìm cách lật đổ ngai vàng.

9. Star Wars: The Force Awakens
Ngày dự kiến khởi chiếu: 18/12
10 bộ phim Hollywood được chờ đợi nhất nửa cuối năm 2015
 
The Force Awakens là tập thứ bảy của loạt bom tấn khoa học viễn tưởng ra mắt từ năm 1977 và được coi là một phần quan trọng của nền văn hóa Mỹ - Star Wars. Phim khởi đầu cho một trilogy (ba tập phim) mới, sau khi hai trilogy trước đã mang về tới hơn bốn tỷ USD doanh thu và biến Star Wars thành hiện tượng văn hóa. Bối cảnh phim sẽ được đặt 30 năm sau sự kiện của Return of the Jedi (1983) và chào đón trở lại những ngôi sao của loạt phim gốc như Harrison Ford, Carrie Fisher hay Mark Hamill.

Phim được hé lộ có cốt truyện về cuộc phiêu lưu và chiến đấu mới trong dải thiên hà, với nhân vật chính do Harrison Ford thủ vai. Bên cạnh ông, phim có sự góp mặt của Andy Serkis, Daisy Ridley, Oscar Isaac, Adam Driver, Domhnall Gleeson cùng một số diễn viên khác. Hồi tháng 4, trailer đầu tiên ra mắt và thu hút hơn ba triệu lượt người xem sau hai ngày.

10. The Hateful Eight
Ngày dự kiến khởi chiếu: 25/12
10 bộ phim Hollywood được chờ đợi nhất nửa cuối năm 2015
 
Phim đánh dấu sự trở lại của nhà làm phim lừng danh Quentin Tarantino sau ba năm kể từ Django Unchained. Vị đạo diễn này đã định hình phong cách riêng độc đáo, với những tác phẩm đậm đặc tính bạo lực và phản biện những vấn đề gai góc của nước Mỹ hay những chủ đề có tính thơ cao. Trong hơn hai thập kỷ, ông chỉ làm chưa đến 10 phim nhưng đều có những tác phẩm gây tiếng vang như Pulp Fiction hay Kill Bill.

The Hateful Eight quy tụ dàn sao đình đám gồm Channing Tatum, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Kurt Russell hay Michael Madsen. Dành cho người hâm mộ phim miền Tây, cốt truyện lấy bối cảnh thời hậu Nội chiến Mỹ (giữa thế kỷ 19), khi một nhóm săn tiền thưởng tìm chỗ trú trong một cơn bão bỗng dính phải một rắc rối nguy hiểm.
 
Vũ Văn Việt/Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác