Vương Thu Phương không ngại cảnh nóng

Đăng lúc: 4:19 pm, Ngày 28/08/2015

Trong thời gian tạm rời xa showbiz Việt, giải vàng Siêu mẫu 2011 có sự chuẩn bị khá chu đáo về các kỹ năng cần thiết để có thể lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật thứ 7.

Sau nhiều sóng gió, Vương Thu Phương khá hạn chế tham gia các sự kiện, cô chỉ dự một vài event thân quen và trình diễn thời trang. Tham gia casting phim Valentine, giải vàng Siêu mẫu 2011 không ngại thử sức với bộ môn biểu diễn “múa cột”. Sự tự tin, táo bạo của Vương Thu Phương và ngoại hình sáng đã gây được nhiều thiện cảm cho đạo diễn Hồng Ngân và nhà sản xuất.

Cảm giác của Vương Thu Phương như thế nào khi tham dự buổi casting bộ phim điện ảnh Valentine?

-Thật ra có một chút lo lắng bởi vì đây là lần đầu tiên Phương đi casting cho một bộ phim điện ảnh như thế này.

Chị từng có kinh nghiệm diễn xuất chưa?

-Trước đây Phương từng tham gia đóng phim, nhưng chỉ là một vai khách mời rất nhỏ. Lần này tham gia casting, nếu may mắn được chọn thì có thể nói đây là một vai diễn điện ảnh đầu tiên, đánh dấu mốc khá lớn trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.
Vương Thu Phương không ngại cảnh nóngGiải vàng Siêu mẫu 2011 Vương Thu Phương.

Khán giả biết đến Vương Thu Phương trong vai trò người mẫu, nhưng lần này chuyển hướng sang điện ảnh, Phương có cảm thấy khó khăn không?

-Người mẫu và đóng phim là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng trên cơ bản thì đều là diễn xuất. Người mẫu trình diễn trang phục của nhà thiết kế trên sàn catwalk, còn diễn viên phải thể hiện trước ống kính máy quay. Từng là người mẫu có thể là một lợi thế để có thể tự tin đứng trước khán giả, còn nghề diễn viên thì nó quá mới với Phương, nên mình cứ từ từ từng bước để chạm đến nó và cố gắng hoàn thiện thêm nhiều kỹ năng để phù hợp với những yêu cầu khắc nghiệt của nghề.

Chị có định hướng theo đuổi lâu dài hay chỉ là một lần "cưỡi ngựa xem hoa"?

-Phương nghĩ nếu đã chọn lựa được công việc và sở thích thì mình sẽ cố gắng hết mình để thực hiện. Sẽ không có việc gọi là "cưỡi ngựa xem hoa" trong con đường nghệ thuật của Vương Thu Phương, khi đã xác định mình sẽ "sống chết" với nó. Còn việc có đi được hay không, Phương nghĩ nó còn tùy thuộc vào chữ "duyên" nữa.

Giải thích cho việc Vương Thu Phương không muốn rầm rộ trên truyền thông là vì lý do gì?


-Phương cũng đã từng trả lời một số bài phỏng vấn một số báo khi họ thắc mắc tại sao mình không hoạt động nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật. Đơn giản chỉ vì, Phương muốn lùi lại để chuẩn bị thật tốt để tiến xa hơn.
Vương Thu Phương không ngại cảnh nóngVương Thu Phương casting phim Valentine.

Nhưng Vương Thu Phương có lo ngại trong lĩnh vực nghệ thuật này, khi bạn lùi một bước có thể bạn sẽ thua họ rất xa?

-Có chứ, Phương thật sự cũng có một chút lo ngại. Nhưng chậm mà chắc, sẽ an toàn và vững bước hơn trong tương lai. Còn nếu chưa biết bò mà đã lo chạy thì cũng sẽ nhanh bị té mà thôi.

Thực sự thì Vương Thu Phương đã sẳn sàng để "quay trở lại và lợi hại hơn xưa" trong showbiz Việt chưa?

-Khi đến với buổi casting bộ phim điện ảnh Valentine là Phương đã sẳn sàng rồi.

Nếu trong bộ phim Valentine có yêu cầu Phương phải đóng những cảnh nóng, hoặc quá sexy thì bạn có chấp nhận thực hiện không?

-Cũng còn phải tùy thuộc vào mức độ của cảnh nóng nữa. Vì mình nghĩ cảnh nóng cũng là một nghệ thuật, khi xem những siêu phẩm điện ảnh của nước ngoài, bản thân Phương luôn bị cuốn vào những phân đoạn nóng bỏng đó và cảm nhận nó rất điện ảnh. Còn đối với người Việt nói riêng và người Á Đông nói chung còn khá e ngại trong vấn đề này. Nhưng thiết nghĩ, nếu một người diễn viên mà lo ngại những cảnh nóng như thế thì sẽ không thể lột tả được cảm xúc cũng như yêu cầu của bộ phim.

Nhiều ý kiến cho rằng, hình ảnh của Vương Thu Phương quá an toàn, quá nhạt nhòa. Để thay đổi nhận định đó, chị có nghĩ mình nên nổi loạn không?

-Phương chưa nghĩ mình nên nổi loạn. Bản thân Phương đã xác định ngay từ khi bước chân vào showbiz là không “đánh đổi” sự bình yên để nổi tiếng, phải hoạt động nghệ thuật một cách chân chính.Còn việc lo quá nhạt nhòa trong một “rừng” mỹ nhân của showbiz Việt thì không.Ai cũng có một cái riêng tạo nên dấu ấn của mình trong lòng khán giả. Và với bản thân của Phương, dấu ấn đó chính là sự chỉnh chu từ bề ngoài đến cách sống và sự chuyên nghiệp khi làm việc là quá đủ.

Cuộc sống hiện tại của Vương Thu Phương như thế nào?

-Hiện tại mình sống với một tinh thần rất lạc quan. Khi lạc quan thì Phương thấy cuộc sống này rất bình yên. Ngoài công việc, Phương còn dành thời gian cho việc học thêm những kỹ năng nhằm phục vụ cho những dự tính sau này.
 
Thủy Hương/Theo CBO

Đọc thêm các bài khác