Muay Thái, hát Lí-kê và chuyện tình oan gia

Đăng lúc: 9:36 am, Ngày 17/08/2016

Bộ phim "Oan gia đối đầu" tạo ấn tượng khi giới thiệu hai nét son văn hóa truyền thống xứ Chùa vàng là nghệ thuật hát Lí-kê và bộ môn Muay Thái.

Phim là câu chuyện tình yêu của Pech & Prim. Trước khi đến với nhau, Pech sinh trưởng trong một gánh hát Lí-kê, còn Prim lớn lên với những đòn thế Muay mạnh mẽ.

Khác biệt môi trường sống, Pech và Prim còn có gia cảnh đối nghịch nhau: trong khi gánh hát Lí-kê ngày càng lâm cảnh nợ nần do không thu hút được khán giả, thì lò võ nhà Prim mỗi lúc lại ăn nên làm ra khi ngày càng có nhiều người theo học. 
Cặp đội Pech và Prim phải chịu nhiều thử thách bởi những mâu thuẫn từ nhiều đời của gia đình.
 
Vì muốn kiếm tiền trả nợ, mặc bao lời cản ngăn, Pech quyết định vào lò võ của nhà Prim để trở thành một đấu sĩ Muay. Vốn biết gánh hát Lí-kê qua những câu chuyện “méo mó”, ngay lần đầu gặp mặt Prim đã có ác cảm với anh. Thậm chí, cô còn cố tình ghi danh cho Pech thi đấu tại đại hội võ thuật dù biết anh chưa đủ kỹ năng.

Sau thất bại thảm hại đó, chủ lò võ - đồng thời cũng là bà của Prim buộc cô phải có trách nhiệm huấn luyện Pech đến nơi đến chốn. Và từ đây, họ nảy sinh tình cảm, để rồi những sóng gió bắt đầu nổi lên giữa hai gia tộc…
Bộ phim Oan gia đối đầu thuộc thể loại tình cảm - hài, có mặt nhiều diễn viên nổi tiếng của truyền hình Thái Lan như: Sittha Saphanuchati, Napapat Wattanakamolwut, Pakramai Potaranunth, Sutphot Chancharoen… phát sóng vào 18h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh Let’s Viet, từ 18/8/2016.
 
Tú Tú/Theo Let's Viet

Đọc thêm các bài khác