Tổng thống Donald Trump và mối lo ngại của các nhà làm phim Mỹ

Đăng lúc: 10:33 am, Ngày 10/11/2016

Tạp chí The Hollywood Reporter mô tả Hollywood đang trải qua cơn hoang mang và lo lắng khôn nguôi sau khi Donald Trump vượt qua Hillary Clinton để trở thành tổng thống Mỹ thứ 45.

Sáng 9/11/2016, sau khi thức dậy từ đêm bầu cử có kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của giới truyền thông, Jeremy Zimmer - CEO của United Talent Agency - lập tức gửi e-mail thông báo tới cho toàn bộ nhân viên. Đây vốn là công ty chuyên đại diện cho hàng loạt diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, ca sĩ...
 
“Nhiều người chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi và bị đe dọa. Có người lại cảm thấy hạnh phúc khi tiếng nói của bản thân đã được lắng nghe. Dù thế nào, đây là khoảnh khắc đầy thách thức, nên hãy thật nhạy cảm và quan tâm đến những người xung quanh”, Zimmer viết.
Kevin Tsujihara, chủ tịch của Warner Bros. Pictures, là một trong số nhiều ông lớn của ngành điện ảnh ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc đua tới ghế ổng thống năm nay. Ảnh: AP.
 
Trước ngày 8/11/2016, sự ủng hộ mà Hollywood dành cho Hillary Clinton là áp đảo, và nhiều ông lớn trong ngành điện ảnh hẳn cảm thấy bàng hoàng sau khi biết kết quả thắng lợi dành cho Donald Trump vào rạng sáng 9/11/2016.
 
Danh sách ủng hộ bà Hillary Clinton rất dài. Họ toàn là những nhân vật “tai to mặt lớn” tại các studio phim lớn: Ron Meyer, Jeff Shell và Donna Langley của Universal, Kevin Tsujihara, Su Kroll và Toby Emmerich của Warner Bros., Brad Grey của Paramount, Michael Lynton của Sony, Stacey Snider của Fox, Alan Horn của Disney, Harvey Weinstein của Weinstein Company, Thomas Tull của Legendary…
 
Đó là còn chưa kể tới đội ngũ ngôi sao hùng hậu như Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, Beyoncé, hay George Clooney - người có lần đích thân tổ chức vận động cho bà Clinton. Theo thống kê của tờ The Hollywood Reporter, ngành giải trí đã đóng góp cho Clinton khoảng 22 triệu USD trong suốt quá trình tranh cử.
 
Còn với Donald Trump? Con số đó chỉ là 290.000 USD!
 
Giờ thì thất bại khiến Hollywood bị sốc. Như Terry Press, chủ tịch CBS, chia sẻ: “Những cuộc thăm dò ý kiến chính trị đáng tin như dự đoán doanh thu phòng vé của giới quan sát”. Nhưng thực tế lại cho ra những sai số đôi khi rất lớn.
Giá trị những gì mà Donald Trump nhận được từ Hollywood chỉ bằng 1/75 so với Hillary Clinton. Song, ông mới là vị tổng thống thứ 45 trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: The Telegraph.
 
Tại UTA, công ty đại diện cho nhiều ngôi sao như Will Ferrell hay Channing Tatum, bầu không khí hoàn toàn im ắng. Câu hỏi thường trực trên môi nhân viên nơi đây là “Làm thế nào?”, tức làm thế nào mà không một ai ở Hollywood, ngoại trừ đạo diễn Michael Moore, nhìn thấy trước khoảnh khắc lịch sử này.
 
Nỗi buồn là điều khó có thể che giấu. Một nhân viên cấp cao giấu tên của một hãng phim lớn cho biết ông “hoàn toàn tuyệt vọng” trước thất bại của bà Hillary Clinton.
 
“Buổi sáng hôm nay im ắng hơn thường lệ. Làm sao chúng tôi có thể sáng tác những câu chuyện khích lệ niềm tin trong khi thế giới thực lại như vậy?”, nhân vật nói.
 
Brian Kavanaugh-Jones, quản lý xưởng phim Grandview-Automatick và là nhà sản xuất của tác phẩm độc lập Loving, chia sẻ: “Công ty chúng tôi mới ngồi lại để trò chuyện với nhau. Một điểm mà chúng tôi chỉ ra là Hollywood có khoảng cách nhất định so với phần còn lại của đất nước. Điều quan trọng là chúng tôi nay phải mở lòng lắng nghe quan điểm người khác, và hy vọng nhận được điều tương tự”.
 
Đã có rất nhiều công ty tại Hollywood gửi thư động viên nhân viên sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay khép lại. Nhìn chung, họ đều mong tất cả sẽ đoàn kết, vượt qua những khác biệt trong quan điểm để tiếp tục đóng góp cho công ty.
Harvey Weinstein hy vọng Donald Trump sẽ hợp tác với Hillary Clinton để người dân "bớt sợ hãi". Ảnh: Getty Images.
 
Bức thư dài của Harvey Weinstein dành cho nhân viên của The Weinstein Company viết: “Với việc Donald và Hillary chia sẻ số phiếu bầu phổ thông gần như ngang nhau, tôi tự hào khi thấy Hillary sáng nay cho biết bà ấy sẵn sàng hợp tác với Donald bởi đó là điều mà quốc gia này cần đến.
 
Tổng thống Obama cũng từng lắng nghe đối thủ, hợp tác với họ tại Nhà Trắng, và điều đó đòi hỏi sự sẵn lòng của cả hai bên. Chúng ta đã chán ngấy sự chia rẽ ở Washington DC rồi. Tôi hy vọng Donald Trump sẽ làm điều tương tự với Hillary và nhiều người khác.
 
Chỉ có như thế, người dân mới bớt sợ hãi. Tôi tin là ông ấy cũng muốn như vậy và đó là điều mà đất nước này cần vào lúc này”.
 
Song, một nhân viên giấu tên khác tại Hollywood đưa ra quan điểm trái chiều, dù người này cho biết mình bầu cho Hillary Clinton. “Những hành vi ghê tởm vẫn thường được Hollywood bỏ qua, nên chuyện sầu não về kết quả bầu cử nơi đây chỉ là giả tạo.
 
Họ giống như lũ trẻ giàu có khi thấy một người nào đó mà mình không thích, hoặc không thuộc nhóm của mình, giành chiến thắng. Đã đến lúc để trưởng thành và đi tiếp”.
 
Việt Phương/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác