NSND Trung Kiên không ủng hộ và nghĩ không nên phát triển mạnh nhạc Bolero

Đăng lúc: 10:19 am, Ngày 24/08/2017

Theo NSND Trung Kiên, việc phát triển mạnh Bolero trong thời đại này là không nên vì nó không mang đến những quan điểm, suy nghĩ và cảm xúc tích cực cho khán giả.

Trao đổi về quan điểm gây tranh cãi "Già trẻ lớn bé đắm đuối nhạc Bolero đúng là sự thụt lùi" của Tùng Dương, NSND Trung Kiên bày tỏ sự chia sẻ với nam ca sĩ này. Theo ông, việc phát triển mạnh Bolero trong thời đại này là không nên vì nó không mang đến những quan điểm, suy nghĩ và cảm xúc tích cực cho khán giả.
NSND Trung Kiên phần nào đồng tình với quan điểm của Tùng Dương.
 
Ông nói: "Thật sự tôi cũng không hiểu tại sao lại gọi đó là Bolero. Theo tôi đấy là một biến tướng của nhạc vàng, loại nhạc có thời kỳ nước ta phải hạn chế vì nó mang lại những tình cảm ủy mị. Không phải cái ủy mị trong sáng, mà là một thứ ủy mị vàng vọt. Tôi không thích. Là người giảng dạy và tổ chức nhiều chương trình, tôi không nói như Tùng Dương rằng nó làm đẩy lùi nền âm nhạc. Nhưng tôi thấy nó có cản trở quan điểm của khán giả, làm lệch quan điểm của một số thanh niên. Tôi không ủng hộ và thực ra tôi nghĩ cũng không nên phát triển mạnh nó".
 
V.A/Theo Trí Thức Trẻ

Đọc thêm các bài khác