Công bố ảnh thật của gãi tội phạm ấu dâm trong phim 'Hope' khi hắn sắp mãn hạn tù

Đăng lúc: 7:08 am, Ngày 29/10/2019

Theo truyền thông Hàn Quốc, nguyên mẫu tội phạm trong phim "Hope" - Jo Doo Soon - sẽ ra tù vào năm 2020. Đài SBS vừa công bố khuôn mặt ở thời điểm hiện tại của gã.

Mới đây, chương trình I Want To Know (tên khác: The Its Know) của đài SBS đã công bố hình ảnh hiện tại của Jo Doo Soon - nguyên mẫu tội phạm ấu dâm trong phim Hope. Trước đó, hồi tháng 4, đài MBC đã từng công khai nhận dạng của tên này, tuy nhiên đó là hình ảnh cũ khi bị bắt vào năm 2008.
 
Theo chia sẻ từ phía đài SBS, đã 12 năm trôi qua, Jo Doo Soon đã già đi và có nhiều thay đổi so với thời điểm mới vào tù. Vì vậy, đài này quyết định công khai hình ảnh thật của hắn để cảnh báo cho người dân địa phương nói chung và các gia đình có con gái nói riêng. 
 
Tên tội phạm ấu dâm từng gây ra vụ án cưỡng hiếp bé gái Na Young chấn động Hàn Quốc sẽ ra tù vào năm 2020. Hồi đầu năm, đài MBC tiết lộ gia đình Jo Doo Soon hiện sống ở cùng một khu phố với bé Na Young. Sau khi mãn hạn tù, tên tội phạm sẽ sống cách nhà nạn nhân chưa đầy một km. 
Hình ảnh hiện tại của tên tội phạm Jo Doo Soon (trên) và chân dung gã vào năm 2008 (dưới). 
 
Thời điểm đó, chương trình điều tra của đài MBC đưa tin gia đình Jo Doo Soon đã biết về chuyện trên nhưng kiên quyết không chuyển nhà đi nơi khác. Việc này khiến công chúng Hàn Quốc phẫn nộ. 
 
Năm 2008, cô bé 8 tuổi Na Young bị Jo Doo Soon bắt cóc, cưỡng hiếp và đánh đập một cách dã man khi đang trên đường đi học. Gã nhốt Na Young trong phòng vệ sinh tại một nhà thờ ở thành phố Ansan (Gyeonggi, Hàn Quốc), bỏ mặc bé trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng.
 
Khi được đưa đi cấp cứu, Na Young đã hỏng tới 80% ruột già, các cơ quan nội tạng gồm ruột, buồng trứng, hậu môn đều tổn thương nghiêm trọng. Cô bé còn gặp chấn thương tâm lý nghiêm trọng, không dám tiếp xúc với cả cha ruột. Na Young phải trải qua hàng chục ca phẫu thuật để phục hồi lại cơ thể, mất khả năng làm mẹ và phải đeo hậu môn giả suốt đời.
 
Dù đã gây ra tội ác gây chấn động cả Hàn Quốc, Jo Doo Soon chỉ bị kết án 12 năm tù với lý do không kiểm soát được hành vi trong lúc say rượu. Ngoài ra, gã phải bồi thường cho gia đình nạn nhân khoảng 13 triệu won (hơn 12.000 USD). Bản án trên được cho là quá nhẹ nhàng, khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ.
Bộ phim Hope được làm lại từ vụ án Jo Doo Soon cưỡng hiếp bé gái 8 tuổi từng gây chấn động Hàn Quốc vào năm 2008. 
 
Trong thời gian ngồi tù, Jo Doo Soon liên tục được điều trị tâm lý để chuẩn bị cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, sau 12 năm, các bài kiểm tra tâm lý cho thấy tên tội phạm này không hề có chuyển biến tích cực, thậm chí có khả năng tái phạm cao.
 
Vụ án là câu chuyện gốc của bộ phim Hope - tác phẩm nhận danh hiệu Phim điện ảnh hay nhất, Kịch bản hay nhất, Diễn viên phụ xuất sắc của Liên hoan phim Rồng Xanh lần thứ 34. Trong phim, nhân vật chính được đổi tên thành So Won. 
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác