Điểm danh người tình thuộc cả hai giới của Miley Cyrus

Đăng lúc: 2:19 pm, Ngày 16/08/2020

Ca sĩ Miley Cyrus từng kết hôn tài tử Liam Hemsworth, trải qua nhiều mối tình với cả nam và nữ như logger Kaitlynn Carter, siêu mẫu Stella Maxwell, con trai Arnold Schwarzenegger...

Ngày 14/8, Miley Cyrus phát hành MV ca khúc Midnight Sky với nội dung khẳng định không thuộc về ai, cũng không cần người khác yêu mình. 
Ít giờ trước khi phát hành MV, nguồn tin thân cận với Miley Cyrus tiết lộ ca sĩ đã chia tay bạn trai Cody Simpson. Hai người hẹn hò từ tháng 10 năm ngoái. Ban đầu, nữ ca sĩ cho biết chỉ tìm kiếm một mối tình qua đường, vui vẻ thể xác. Tuy nhiên, cô sau đó nhiều lần đưa bạn trai ra mắt gia đình, người thân. Thời gian qua, hai người tránh dịch tại biệt thự của Miley Cyrus tại California. Sau khi chia tay, Cody Simpson vẫn chúc mừng ca khúc mới của tình cũ trên Instagram. Miley cho biết hai người đã làm bạn 10 năm nay và tiếp tục giữ quan hệ này. 
Trước Cody Simpson, Miley hẹn hò nữ blogger Kaitlynn Carter. Hai người công khai mối quan hệ từ tháng 8/2019, vài ngày sau khi ca sĩ xác nhận chia tay chồng Liam Hemsworth. Tuy nhiên, cặp sao chia tay sau khoảng một tháng bên nhau và không tiết lộ lý do. 
Liam Hemsworth là mối tình dài nhất của Miley. Họ hẹn hò từ năm 2009, khi đóng phim The Last Song. Sau một số lần tan hợp, họ kết hôn năm 2018 nhưng chia tay một năm sau đó. Cặp sao hoàn tất thủ tục ly dị hồi tháng 1. Hai người thống nhất nhanh chóng chấm dứt hôn nhân để sớm bắt đầu cuộc sống mới và tránh các lùm xùm không cần thiết.Trước khi cưới, Miley và Liam đã ký hợp đồng tiền hôn nhân, khiến việc chia tài sản không gặp rắc rối. Họ cũng không có con chung nên việc đàm phán diễn ra thuận lợi. Luật sư cho biết Liam nhường Miley quyền sở hữu các con vật nuôi chung trong thời gian là vợ chồng. Trước khi cưới, Miley và Liam đã ký hợp đồng tiền hôn nhân, khiến việc chia tài sản không gặp rắc rối. Họ cũng không có con chung nên đàm phán diễn ra thuận lợi. Luật sư cho biết Liam nhường Miley quyền sở hữu các con vật nuôi chung trong thời gian là vợ chồng. 
Năm 2015, Miley Cyrus công khai thuộc hệ pansexual (yêu người thuộc mọi giới tính). Cô hẹn hò siêu mẫu Stella Maxwell một thời gian ngắn. Hai người thường xuyên đi chơi tại Los Angeles, không ngần ngại thân mật tại nơi công cộng. 
Miley Cyrus cũng từng hẹn hò người mẫu Patrick Schwarzenegger, con trai "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger từ cuối năm 2014. Lúc đó, Miley mới hủy hôn với Liam Hemsworth. Mối quan hệ kéo dài khoảng 5 tháng. 
Năm 15 tuổi, Miley hẹn hò ca sĩ Justin Gaston, lúc đó 20 tuổi. Anh này quen Miley qua chương trình thực tế Nashville Star, nơi cha cô giữ ghế giám khảo. Hai người chia tay khi Miley Cyrus đến thành phố Savannah quay phim The Last Song. 
Miley Cyrus hẹn hò ca sĩ Nick Jonas từ năm 2004 đến 2006. Lúc đó, cả hai đều là sao trẻ của Disney. Miley Cyrus nổi tiếng với series Hannah Montana. Trong khi đó, Nick Jonas được biết đến cùng nhóm nhạc Jonas Brothers và sau đó là bộ phim Camp Rock. 
Dylan Sprouse - ngôi sao series The Suite Life of Zack and Cody - từng tiết lộ hẹn hò với Miley Cyrus khi họ mới 11 tuổi. Hai người quen trên phim trường của Disney. Tuy nhiên, mối tình nhanh chóng kết thúc sau khi Miley quen Nick Jonas.
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác