Hành trình đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018 của Phương Khánh

Đăng lúc: 9:05 am, Ngày 04/11/2018

Cô gái 24 tuổi đến từ Bến Tre là người đẹp Việt đầu tiên giành được vương miện ở một trong những cuộc thi sắc đẹp có quy mô lớn nhất hiện nay.

Phương Khánh sinh ra và lớn lên tại Bến Tre, hiện theo học trường Curtin University Singapore, chuyên ngành marketing. Với danh hiệu á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018, cô được cấp phép dự thi Miss Earth tại Philippines. Người đẹp chia sẻ cô thích Hoa hậu Trái đất vì sân chơi này luôn cập nhật những vấn đề môi trường nghiêm trọng đang xảy ra trên thế giới, giúp thí sinh hay khán giả nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Đến với Hoa hậu Trái đất, Phương Khánh thuộc nhóm thí sinh gây chú ý ngay từ đầu bởi gương mặt khả ái, vóc dáng đẹp, cân đối. Chiều cao 1,72 m cùng số đo ba vòng 90-58-94, phong cách trình diễn tự tin đã giúp cô giành giải Bạc vòng thi áo tắm. 
Người đẹp 9X giành huy chương Vàng phần thi trang phục dân tộc với bộ cánh có tên Nữ thần mặt trời. Theo chia sẻ từ nhà thiết kế, trang phục được lấy ý tưởng từ chiếc áo choàng của các vị nữ tướng Việt Nam, pha trộn với phong cách phương tây hiện đại, kết hợp chiếc mấn được đính kết cầu kỳ. 
Niềm vui liên tục đến với Phương Khánh khi cô có thêm giải Vàng trình diễn đầm dạ hội và 3 giải phụ khác từ nhà tài trợ. Trang Missosology từng xếp đại diện Việt Nam đứng thứ 2 bảng xếp hạng với những nhận xét có cánh dành cho cô. 
Phương Khánh luôn xuất hiện tự tin, rạng rỡ khi tham gia các sự kiện. Một điểm mạnh khác của cô so với các đại diện Việt Nam khi đi thi quốc tế là giao tiếp tiếng Anh thành thạo, trôi chảy. 
Có thể vóc dáng Phương Khánh nhỏ bé hơn những thí sinh đến từ các quốc gia khác, song cô được nhận xét vẫn luôn nổi bật. 
Ngoài ra, Phương Khánh cũng ghi điểm với phong cách ăn mặc chỉn chu, thanh lịch, giúp tôn vóc dáng. Với phong độ ổn định, nhiều khán giả tin rằng cô có nhiều khả năng tiến xa ở Miss Earth năm nay, ít nhất vào top 18. 
Đúng như dự đoán của khán giả, trong đêm chung kết hôm 3/11, Phương Khánh thể hiện tốt từng phần thi, lần lượt được gọi tên vào top 18, top 12, top 8 và top 4 chung cuộc. Đặc biệt, cô trả lời tự tin bằng tiếng Anh ở cả hai vòng ứng xử. Với phần ứng xử quyết định, cô nhận được câu hỏi "Áp lực lớn nhất của thế hệ các bạn là gì?". Người đẹp đáp đó là sự thờ ơ mọi người dùng công nghệ, mạng xã hội quá nhiều, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. 
Phương Khánh trở thành thí sinh Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018. Các danh hiệu khác gồm Miss Earth Fire (Hoa hậu Lửa): Mexico, Miss Earth Water (Hoa hậu Nước): Colommbia, Miss Earth Air (Hoa hậu Không khí): Austria.
 
Ly Nguyễn/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác