Tác phẩm điện ảnh có góc nhìn thấu cảm về nghề mại dâm nam

Đăng lúc: 8:53 am, Ngày 19/11/2018

Dự án phim tiếng Pháp đáng chú ý của đạo diễn Camille Vidal-Naquet, "Sauvage", đang mong muốn thiết lập góc nhìn nhân văn rất khác về những gã trai bao.

Chỉ có 36 tựa phim màn ảnh rộng xoay quanh đề tài "mại dâm nam" theo thống kê từ Wikipedia. Ngược lại, người xem dễ dàng tìm thấy cả ngàn tác phẩm về phụ nữ bán hoa, phân chia thành hàng loạt hạng mục phim 18+.
 
Hình tượng nam giới trước ống kính máy quay lâu nay thường được gợi cảm hóa để trông lôi cuốn, đi cùng nhiều dấu ấn áp đảo. Mô tả người đàn ông gai góc, nhạy cảm nhưng chân thật vẫn là điều hiếm thấy trong lịch sử điện ảnh. Và Sauvage hứa hẹn mở ra một xu thế thể nghiệm điện ảnh mới.
 
Phim là dự án tâm huyết đầu tay từ đạo diễn người Pháp Camille Vidal-Naquet. Sauvage theo chân Leo (Felix Maritaud) - một chàng trai trẻ bán mình mua vui cho những kẻ lạ mặt trong lúc mãi miết lần tìm cảm xúc yêu thương đúng nghĩa.
 
Tác phẩm, vừa khởi chiếu thành công tại liên hoan phim London 2018 với giấc mơ riêng tư của Leo, gã trai bao bạo gan tìm kiếm tình yêu trong một thế giới chỉ đòi hỏi sex. Giữa tuổi đôi mươi, lẻ loi và bị xã hội ruồng bỏ vì làm công việc mại dâm, Leo đối diện sự cách ly mỗi ngày.
Sauvage, có thể nói, nỗ lực thấu hiểu nghề mại dâm được nghệ thuật hóa như một hành trình đi tìm tình yêu giữa hiện thực khắc nghiệt. Khi bạn nghĩ về mại dâm, bạn thường nghĩ đến thứ gì đấy đen tối, vốn đương nhiên, luôn tồn tại. Nhưng ngoài bóng tối, có những khoảnh khắc dịu dàng nữa.
 
Dẫu có thể gợi nên định nghĩa u uất về ngành kinh doanh dịch vụ tình dục, Sauvage không hề thê lương hay ảm đảm. “Tôi hình dung những người như Leo, âm thầm thích nghi với lối sống ấy mà không lời phàn nàn. Trên phim, anh tiếp từ khách hàng này đến khách hàng khác, mỗi cuộc gặp ẩn hiện mỗi cảm nhận bấp bênh của hiện thực xã hội", nam diễn viên Felix Maritaud chia sẻ.
 
Chuẩn bị cho tác phẩm, đạo diễn Vidal-Naquet dành hàng năm liền lui tới trò chuyện cùng nhóm nam thanh niên mại dâm tại công viên Bois de Boulogne (Paris). Ông trao đổi với người làm nghề nhằm hiểu hơn xúc cảm lẫn trải nghiệm cá nhân của họ, đồng thời, nhằm quan sát nỗi khó khăn cuộc sống mà họ phải đối diện.
 
Một người đàn ông lớn tuổi góa vợ, một cặp đồng tính mong muốn khoái cảm khác lạ, và một người khuyết tật trên chiếc xe lăn.. đây là vài vị khách Leo tiếp chuyện. Mỗi nhân vật hiện hữu đều góp phần minh chứng sự đa sắc thái nơi bản chất, xúc cảm con người.
 
Như Ý/Theo Một thế giới

Đọc thêm các bài khác