Thanh Tuấn, Minh Vương, Giang Châu được phong danh hiệu NSND

Đăng lúc: 2:37 pm, Ngày 20/07/2019

Trong danh sách chính thức được công bố của đợt xét tặng lần thứ 9, những người được phong tặng NSND đã có tên nghệ sĩ Minh Vương, nghệ sĩ Thanh Tuấn và cố nghệ sĩ Giang Châu.

Sau khi dư luận, báo chí phản ứng về việc NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn bị đánh trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) trong đợt xét duyệt công bố vào đầu tháng 7/2018, một cuộc họp hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lĩnh vực sân khấu đã được tổ chức vào cuối tháng 7/2018 để xét lại 22 hồ sơ NSND và 24 hồ sơ NSƯT (nghệ sĩ ưu tú).
 
Ngày 18/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 54/NQ-CP về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 9. Theo Nghị quyết này, Chính phủ đồng ý đề nghị xét tặng, truy tặng danh hiệu NSND cho 50 cá nhân; xét tặng, truy tặng danh hiệu NSƯT cho 149 cá nhân.
Hai nghệ sĩ Thanh Tuấn và Minh Vương đã có tên trong danh sách NSND được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký phê duyệt, đề nghị Chủ tịch nước ký quyết định.
 
50 NSND được phong tặng lần này gồm 11 nghệ sĩ của lĩnh vực âm nhạc, 8 nghệ sĩ lĩnh vực điện ảnh, 2 nghệ sĩ lĩnh vực phát thanh - truyền hình và 25 nghệ sĩ sân khấu. Ngoài NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn và NSND Giang Châu, các nghệ sĩ của TP.HCM được trao tặng danh hiệu NSND gồm: đạo diễn Trần Minh Ngọc, Kim Xuân, Việt Anh, Đoàn Quốc, Thoại Miêu, Thanh Vy, nhạc sĩ Văn Giỏi, Thanh Ngân, ca sĩ Tạ Minh Tâm, Tô Lan Phương.
 
Ở danh hiệu NSƯT, có 34 NS ở lĩnh vực âm nhạc, 6 nghệ sĩ lĩnh vực điện ảnh, 23 nghệ sĩ lĩnh vực múa, 3 nghệ sĩ lĩnh vực phát thanh - truyền hình và 79 nghệ sĩ sân khấu.
 
Thảo Vân/Theo PNO

Đọc thêm các bài khác