Thầy trò Lương Tấn Phát hát về 'Thành phố muôn triệu trái tim'

Đăng lúc: 3:14 pm, Ngày 21/04/2020

"Thành phố muôn triệu trái tim" là một sáng tác tâm đắc của nhạc sĩ Trần Đinh Lăng, được tiếng hát của ca sĩ Lương Tấn Phát thể hiện đầy cảm xúc và hào hùng.

Nhân duyên nào đưa hai anh đến sự kết hợp này?
 
Ca sĩ Lương Tấn Phát: Nhạc sĩ Trần Đinh Lăng (hiện đang là Thạc sĩ, phó trưởng khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học tại Nhạc Viện TP.HCM) vốn là một người thầy của Phát. Từ hai năm trước, hai thầy trò đã có nhiều dịp cộng tác với nhau, trong đó có một số tác phẩm thầy sáng tác và cũng có tác phẩm thầy đảm trách hòa âm phối khí. Hai thầy trò rất hợp ý nhau trong công việc, nên khi giao tác phẩm cho Phát biểu diễn, thầy rất hài lòng, cả về xử lý tác phẩm cũng như dựng bè, hợp xướng. Và đó cũng là cơ duyên lớn nhất để hai thầy trò cùng kết hợp với nhau để cho ra sản phẩm Thành phố muôn triệu trái tim.
Thầy trò nhạc sĩ Trần Đinh Lăng - ca sĩ Lương Tấn Phát
 
Anh có thể chia sẻ cảm xúc của anh khi viết ca khúc này?
 
Nhạc sĩ Trần Đinh Lăng: Tôi được Hội âm nhạc TP.HCM đặt hàng viết ca khúc này và đã dùng hết tình cảm chân thực nhất từ trái tim mình để sáng tác. Đây là tác phẩm thứ 2 tôi viết về thành phố mà cảm xúc hình thành từ 20 năm tôi sống trên đất này; từ những câu chuyện, hình ảnh, những con người tôi đã nghe, nhìn thấy hàng ngày ở thành phố này. Mặc dù chủ đề chính của ca khúc gợi nhớ ngày chiến thắng 30/4 nhưng tôi lại muốn nhấn mạnh đến những con người đã chiến đấu, gìn giữ đất nước, những hy sinh lớn lao của cả dân tộc, và hôm nay những thế hệ nối tiếp vẫn đang cố gắng xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.
 
Anh có gặp khó khăn gì khi thể hiện ca khúc Thành phố muôn triệu trái tim?
 
Ca sĩ Lương Tấn Phát: Phát cũng đã sống ở thành phố gần 20 năm rồi nên ít nhiều cảm nhận được sức sống mãnh liệt ở nơi đây và có tình cảm với nó. Phát đã đưa tất cả tình cảm của mình vào ca khúc, phân tích rất kỹ từng câu từng chữ nội dung, giai điệu của bài để từ đó thổi hồn vào ca khúc bằng ngôn ngữ âm nhạc.
Ca sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Lương Tấn Phát
 
Việc nhạc sĩ hòa âm phối khí cho chính tác phẩm của mình có là điều dễ dàng không, thưa nhạc sĩ?
 
Nhạc sĩ Trần Đinh Lăng: Từ trước tới nay, tôi luôn thực hiện bản phối đầu tiên cho ca khúc của mình. Vì phối khí là một lần sáng tạo mới của tác phẩm, nên tôi muốn thể hiện đầy đủ ý đồ của tác phẩm trong lần ra mắt đầu tiên. Còn sau đó, các nhạc sĩ phối khí khác có thể có những ý đồ khác tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và mục đích sử dụng tác phẩm. Thật ra có nhiều ca khúc khi tôi viết ra đã hình dung đầy đủ về các phần hoà âm phối khí và cả hình thức trình diễn nó trên sân khấu, nghĩa là ca khúc được hình thành cùng lúc với hoà âm phối khí rồi.
 
Trước nay, khán thính giả theo dõi Lương Tấn Phát đều thấy anh hát những ca khúc nhạc trẻ, trữ tình. Phải chăng Thành phố muôn triệu trái tim - một sáng tác mang tính chất ca khúc chính trị, ca ngợi về tình yêu TP.HCM là một bước chuyển mình trong âm nhạc của anh?
 
Ca sĩ Lương Tấn Phát: Âm nhạc của Phát vẫn thế, vẫn là những ca khúc ballad trữ tình, nhẹ nhàng, nhưng có điều là nội dung phong phú hơn thôi, không đơn thuần chỉ là tình yêu đôi lứa. Mà còn là cảm xúc với cuộc sống, với thời cuộc và Thành phố muôn triệu trái tim là một ví dụ.

Xin cảm ơn hai anh!
 
Anh Anh

Đọc thêm các bài khác