Sao Bollywood làm gì giữa đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở Ấn Độ?

Đăng lúc: 1:33 am, Ngày 01/05/2021

Ngày 28/4, Hoa hậu Priyanka Chopra đăng tải một đoạn video quay tại nhà riêng ở London lên Instagram kêu gọi quốc tế cứu trợ Ấn Độ trong cơn khủng hoảng vì dịch bệnh.

Cô cùng chồng là nam ca sĩ Nick Jonas đã liên tục gửi tiền và thiết bị y tế cứu trợ cho Ấn Độ, tuy nhiên hoa hậu khẳng định Ấn Độ đang rất cần sự ủng hộ của cả thế giới: “Tôi có gần 63 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Nếu 100.000 người chung tay đóng góp 10 USD, chúng ta đã gây quỹ được 1 triệu USD, một khoản tiền lớn”. Cô cũng đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden, quan chức Mỹ và các nước hãy chia sẻ vaccine với Ấn Độ.
Vợ chồng Priyanka Chopra và Nick Jonas
 
Bên cạnh đó, nam diễn viên kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Bollywood - Ajay Devgn sẽ hợp tác cùng Brihanmumbai (BMC) mở cơ sở chăm sóc chuyên sâu dành cho các bệnh nhân Covid-19. Joy Chakraborty - Giám đốc điều hành Bệnh viện Hinduja đã xác nhận kế hoạch này sẽ là một phần mở rộng của bệnh viện. Ông Joy nói bệnh viện sẽ cung cấp thực phẩm, khăn trải giường, thuốc men và nhân lực cho đơn vị khẩn cấp này.
 
Trước đó, BMC đã chuyển hội trường ở công viên Shivaji thành bệnh viện dã chiến với 20 giường có máy thở, hỗ trợ máy tạo oxy và màn hình máy tính theo dõi nhịp tim. Tài tử Ajay Devgn đã quyên góp tiền để mở cơ sở này thông qua một nhóm từ thiện.
 
Đã có rất nhiều ngôi sao Bollywood đã cùng nhau chung tay hỗ trợ đất nước ứng phó với dịch bệnh, trong đó có Anand Pandit, Boney Kapoor, Luv Ranjan, Rajneesh Khanuja, Leena Yadav, Ashim Bajaj...
Nam diễn viên kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Bollywood - Ajay Devgn
 
Tài tử Gurmeet Choudhary sẽ cho xây dựng bệnh viện với 1.000 giường ở Patna và Lucknow. Nam diễn viên cho biết đây là phương án dự trù trong tình trạng các cơ sở ý ở Ấn Độ đã quá tải. Trong khi đó, Akshay Kumar - diễn viên kiêm võ sĩ đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim tiếng Hindi - quyên góp gần 135.000 USD cho quỹ của chính trị gia Gautam Gambhir. Tổ chức này đang phân phát miễn phí thực phẩm, thuốc men và oxy cho những hoàn cảnh khó khăn.
 
Riêng Sushmita Sen, sau khi xem đoạn video của Sunil Saggar - Giám đốc điều hành Bệnh viện Shanti Mukand, Delhi, nói về việc nơi này gần như cạn kiệt nguồn cung cấp oxy, nữ diễn viên đã quyết định hành động. “Khủng hoảng oxy diễn ra khắp nơi. Tôi đang huy động những máy tạo oxy, dự định gửi đến bệnh viện. Thế nhưng không có cách nào để vận chuyển nó từ Mumbai đến Delhi. Xin hãy chỉ cách cho tôi”, Sushmita tha thiết kêu gọi.
 
Chỉ trong thời gian ngắn nhờ sự giúp đỡ từ người dùng Twitter, các máy tạo oxy của Sushmita đã được chuyển đến Bệnh viện Shanti Mukand. Minh tinh Bollywood vui mừng thông báo với 6,3 triệu người theo dõi trên trang cá nhân.
Bollywood đang lâm vào cảnh khốn đốn vì dịch bệnh
 
Ấn Độ đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 lớn nhất từ trước đến nay khiến hệ thống y tế quá tải và có nguy cơ sụp đổ. Đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội của quốc gia này và nền công nghiệp điện ảnh cũng lâm vào cảnh khốn đốn. Bệnh dịch khiến hàng loạt nghệ sĩ phải huỷ mọi lịch trình, nhiều dự án buộc phải tạm ngừng.

Nhiều ngôi sao nổi tiếng như Satish Kaushik, Sidhant Chaturvedi, R Madhavan, Aamir Khan, Tara Sutaria, Kartik Aaryan, Bhumi Pednekar, Akshay Kumar, Sanjay Leela Bhansali, Seema Pahwa, Katrina Kaif, Vicky Kaushal, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Neil Nitin Mukesh, Arjun Rampal, Ashutosh Rana, Manish Malhotra… đồng loạt xác nhận dương tính với Covid-19. Nhiều người trong số họ đã bình phục trong khi một số vẫn đang phải chiến đấu với dịch bệnh chết người này.
 
Theo Indian Express, không chỉ có giới nghệ sĩ, những nhân viên làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ: diễn viên quần chúng, nghệ sĩ trang điểm, vũ công, nhân viên kỹ thuật, sản xuất, hỗ trợ trường quay, phụ trách hậu trường… cũng khốn đốn vì dịch bệnh, thậm chí hậu quả còn nặng nề hơn.
 
Theo Một Thế Giới

Đọc thêm các bài khác