Mỹ nhân phim hành động Hong Kong ngày ấy, bây giờ ra sao?

Đăng lúc: 8:16 am, Ngày 08/10/2021

Trịnh Phối Phối ngoài 70 vẫn đóng phim, Lý Tái Phụng độc thân sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, Hồ Tuệ Trung vắng bóng màn ảnh, Dương Lệ Thanh nhiều lần bị phủ nhận tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Trịnh Phối Phối
 
Trịnh Phối Phối (hay Trịnh Bội Bội) là đả nữ thế hệ đầu của làng phim Hong Kong, từng đóng Đại túy hiệp 1966, Kim Yến Tử, Ngọc la sát... Theo HK01, năm 1969, bà được truyền thông gọi là "Nữ hoàng võ hiệp". Từ thập niên 1990 đến nay, Trịnh Phối Phối tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Vịnh Xuân 1994, Thiếu niên anh hùng Phương Thế Ngọc, Ngọa hổ tàng long... Năm 2020, bà đóng Mulan cùng Lưu Diệc Phi, Chân Tử Đan...
Trịnh Phối Phối thời trẻ và ở tuổi 75
 
Trịnh Phối Phối từng kết hôn với Nghiêm Văn Thông - con độc nhất của một gia đình giàu có, sau đó chuyển sang Mỹ sinh sống cùng gia đình chồng. Diễn viên tám lần mang thai, trong đó sảy thai bốn lần. Vì thế, bà từng bị xì xào là "máy đẻ". Trên Ifeng, Trịnh Phối Phối từng nói sau mỗi lần sinh con, bà không có ai ở bên chăm sóc, bản thân bà nghĩ mình mạnh mẽ, có thể tự làm mọi việc. Vợ chồng ly hôn năm 1987.
 
Diễn viên nói điều nuối tiếc nhất trong hôn nhân là chồng không thực sự hiểu bà. Bà không hận Nghiêm Văn Thông nhưng đau đớn vì được người xung quanh hiểu và đồng cảm còn chồng cũ thì không. Trịnh Phối Phối cho rằng nhược điểm của bà là quá mạnh mẽ. "Đàn bà yếu mềm một chút thì sẽ được đàn ông yêu hơn", bà nói.
 
Lý Tái Phụng
 
Lý Tái Phụng từng được mệnh danh "Thiên thần hành động" vì vừa xinh đẹp vừa đóng phim hay, biểu diễn võ thuật đẹp mắt. Cô nổi tiếng thập niên 1980-90 qua loạt phim như Túy quyền Vương Vô Kỵ, Việt nữ kiếm, Bá vương hoa, Cương thi tiên sinh... Từ thập niên 2000, cô vắng bóng màn ảnh.
Lý Tái Phụng từng là "người tình trong mộng" của nhiều khán giả. Cô năm nay 56 tuổi
 
Lý Tái Phụng trải qua hai cuộc hôn nhân, có con trai với chồng đầu tiên. Năm 2007, khi ly dị chồng thứ hai - đại gia La Khởi Nhân, cô bị ông tố cáo ngoại tình với con nuôi ông là Tông Thiên Ý (kém Lý Tái Phụng 22 tuổi). Cuộc chiến ly hôn của họ kéo dài bốn năm tại Mỹ. Theo HK01, tòa quyết định La Khởi Nhân trợ cấp cho vợ cũ trong sáu tháng, mỗi tháng 6.000 USD (136 triệu đồng). Hiện diễn viên sống ở Hong Kong, quản lý một trường dạy múa. Trước dịch, Lý Tái Phụng thường du lịch khắp thế giới.
 
Hồ Tuệ Trung
 
Hồ Tuệ Trung đóng phim từ cuối thập niên 1970, nổi danh với các phim Bá vương hoa, Ngôi sao may mắn, Người săn quỷ dữ (Devil Hunters), Nộ hỏa uy long... Cùng Lý Tái Phụng, cô là "đả nữ" nổi bật màn ảnh Hong Kong. Theo Chinatimes, năm 1989, hai nữ diễn viên hợp tác trong Devil Hunters, đều bị bỏng nặng. Hiện Hồ Tuệ Trung vẫn còn sẹo vì vụ tai nạn.
Hồ Tuệ Trung năm nay 63 tuổi
 
Nữ diễn viên kết hôn với chính trị gia Hong Kong Hà Chí Bình năm 1998, có một con gái, từ đó hiếm xuất hiện ở sự kiện giải trí. Năm 2017, ông Hà bị phạt tù vì tội rửa tiền, hối lộ quan chức, ông ra tù tháng 6/2020.
 
Hồi tháng 9, Hồ Tuệ Trung mở tài khoản Weibo, thu hút quan tâm của nhiều khán giả. Cô cho biết dùng mạng xã hội để hàn huyên chuyện cũ với bạn bè, giao lưu người hâm mộ.
 
Dương Lệ Thanh
 
Dương Lệ Thanh sinh năm 1968 ở Đài Loan, gia nhập làng phim Hong Kong năm 1988 với Nữ cảnh sát hoàng gia 3. Sau đó, cô gây tiếng vang qua các tác phẩm Bá vương hoa, Hương soái truyền kỳ, Trung nguyên kiếm khách, Nhất đao khuynh thành, Tân Nam Thiếu Lâm... Năm 2000, Dương Lệ Thanh được nhiều khán giả chú ý qua phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, do Trung Quốc đại lục sản xuất.
Dương Lệ Thanh năm nay 53 tuổi, nhiều lần bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô phủ nhận
 
Dương Lệ Thanh từng bị thoát vị đĩa đệm, không thể tự đứng dậy đi lại. Trên QQ, diễn viên cho biết nhờ kiên trì luyện yoga, bệnh của cô thuyên giảm. Hiện Lệ Thanh là huấn luyện viên yoga có tiếng ở Đài Loan. Diễn viên không đóng phim sáu năm qua, sống độc thân ở tuổi 53.
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác