KOL thể hình dùng thuốc tăng cơ bắp để lừa fan

Đăng lúc: 9:24 am, Ngày 15/05/2023

Ngoài đơn kiện tập thể tội lừa đảo người tiêu dùng, "vua ăn gan" Brian Johnson bị cáo buộc gây ra chứng rối loạn ám ảnh cơ bắp cho nhiều nam thanh niên.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với ABC News, KOL thể hình Brian Johnson bày tỏ sự hối hận vì đã lừa dối fan, sử dụng steroid - một dạng thuốc giúp tăng cơ bắp - trong suốt thời gian dài.
 
Trước đó, cộng đồng người theo dõi vẫn tin thân hình vạm vỡ của Liver King (tạm dịch: vua ăn gan) - biệt danh của Johnson - là sản phẩm từ các bài tập luyện khắc nghiệt và chế độ ăn đặc biệt.
 
"Nhiều người chỉ trích rằng tôi lên tiếng xin lỗi chỉ vì đã bị phát hiện chân tướng. Nhưng không, tôi xin lỗi vì mình đã làm sai và che giấu sự thật quá lâu", Johnson nói trong lần xuất hiện đầu tiên trên truyền hình kể từ khi vụ việc xảy ra.
Cơ thể mà nam HLV thể hình vẫn thường tự hào với người hâm mộ thực chất là kết quả của sự can thiệp thuốc tăng cường hormone. Ảnh: NY Post.
 
Tháng 12 năm ngoái, "vua ăn gan" bị vạch trần việc tiêu tốn 12.000 USD/tháng cho các sản phẩm hỗ trợ tăng hormone. Điều này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trước giờ người đàn ông xây dựng và kiếm hàng triệu USD từ đó.
 
Johnson vốn nổi tiếng nhờ lối sống hoang dã và các bài tập luyện thể dục khắc nghiệt cho nam giới để có vẻ ngoài to cao, săn chắc.
 
Trong các clip, Johnson thúc giục người theo dõi học theo lối sống "săn bắt hái lượm" của người nguyên thủy bằng cách đề ra 9 "giáo lý tổ tiên" như tập thể dục hàng ngày, ngủ trên nền đá, tắm nước lạnh, chế độ ăn nhiều thịt, ưu tiên nội tạng như gan, óc sống...
 
Người đàn ông tuyên bố mình ít khi bệnh tật, ốm đau và có cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng 6 múi cũng nhờ lối sống khác người này. Từ đó, "vua ăn gan" bán các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho những ai không ăn được thịt sống và các gói tư vấn về chế độ ăn uống cùng bài tập được cá nhân hóa.
Nhờ "bán" lối sống, nam KOL tiết lộ thu về 100 triệu USD trong cuộc phỏng vấn với GQ. Ảnh: ABC News.
 
Sau khi bị bại lộ, nam HLV quay video xin lỗi, giải thích lý do mình nói dối là vì áp lực công việc, gia đình.
 
Cũng trong tháng đó, Johnson đối mặt đơn kiện tập thể, đòi bồi thường 25 triệu USD từ những người đã mua sản phẩm của sao mạng này.
 
Trong đơn kiện, Christopher Altomare - một trong các nguyên đơn - cho hay "vua ăn gan" luôn miêu tả bản thân là "một hình mẫu của sức khỏe, song lại rao bán một chế độ ăn kiêng nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng một bộ phận lớn khách hàng".
 
Theo chuyên gia y tế, việc sử dụng steroid có thể bị đe dọa đến tính mạng như đau tim hoặc đột quỵ với nhiều trường hợp từng ghi nhận. Việc lạm dụng thuốc này đang càng phổ biến trong giới tập gym, do đó càng gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc nhiều người bất chấp rủi ro, miễn là có thân hình mong ước.
 
Ngoài cáo buộc lừa dối người tiêu dùng, nam HLV còn bị kiện tội gây ra chứng rối loạn cơ bắp cho người xem. Đây là một dạng rối loạn biến dạng cơ thể, trong đó các cá nhân ám ảnh với ý nghĩ cơ thể họ không đủ vạm vỡ, ngay cả khi vóc dáng đã to cao sẵn.
 
Song, trong lần trả lời mới nhất, nam HLV cho biết mình không cố tình lừa đảo khách hàng. “Tôi luôn nói với người xem, những gì tôi bán là tầm nhìn về lối sống của tổ tiên", Johnson nói.
 
Đồng thời, người đàn ông cho biết đã ngưng sử dụng thuốc tăng hormone và khẳng định mình "khỏe mạnh hơn bao giờ hết".
 
"Nếu không phải sự thật được tiết lộ, giờ này có lẽ tôi vẫn đang lạm dụng thứ đó". 
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác