‘Hoàng tử ếch’ tin vào sự may mắn của màu đỏ

Đăng lúc: 11:01 am, Ngày 16/02/2015

Tết này, ngôi sao Đài Loan Minh Đạo lại cô đơn. Bước vào tuổi mới 35, anh ôm ấp nhiều dự định lớn chuẩn bị cho năm 2015.

‘Hoàng tử ếch’ tin vào sự may mắn của màu đỏMinh Đạo đang tìm cách thoát khỏi hình ảnh “Bạch mã hoàng tử” trong các phim Áo cưới, Hoàng tử ếch, Khu vườn táo, Phép mầu, Người tình thiên sứ, Những người bạn thân, Thiên đường ảo mộng... để trở thành một diễn viên thực lực.
‘Hoàng tử ếch’ tin vào sự may mắn của màu đỏSau khi tự thành lập công ty riêng, tuy tên tuổi có phần mờ nhạt, song ngôi sao sinh năm 1980 không vội. Thành công của 2 bộ phim truyền hình Hạnh phúc của thiên sứNếu anh yêu em do Minh Đạo đứng tên sản xuất khiến anh tự tin để đầu tư quy mô hơn ở những tác phẩm tiếp theo.
‘Hoàng tử ếch’ tin vào sự may mắn của màu đỏMinh Đạo không có gương mặt của một minh tinh màn bạc nhưng lại mang vẻ đẹp của một anh chàng hàng xóm thân quen, gần gũi. Điều này giải thích vì sao dù chỉ đóng vai thứ, song Minh Đạo lại được ái mộ hơn Lập Uy Liêm - vai chính trong phim Áo cưới (2004). Một năm sau, anh cùng Trần Kiều Ân tạo cơn sốt khắp châu Á với bộ phim Hoàng tử ếch và có mặt trong đội hình 5 chàng đẹp như mơ trong nhóm nhạc thần tượng 183 Club.
‘Hoàng tử ếch’ tin vào sự may mắn của màu đỏNgoài mối tình thị phi với cô bạn diễn Trần Kiều Ân, cuộc sống tình cảm của Minh Đạo rất “trong sáng”, không có những tin đồn tình ái lăng nhăng, lại thường xuyên nhắc đến bố mẹ khiến anh có thêm nhiều điểm cộng trong mắt khán giả. Vì vậy, dù thời gian qua ít hoạt động, song mỗi khi Minh Đạo xuất hiện đều có một lượng fan lớn ủng hộ. Nhờ có mặt anh mà bộ phim Nữ nhân của vua của nhà sản xuất kiêm biên kịch Vu Chính sau 3 năm “nằm kho” đã đạt rating rất cao khi phát sóng.
‘Hoàng tử ếch’ tin vào sự may mắn của màu đỏNăm 2015, Minh Đạo sẽ dành thời gian trở về Đài Loan đóng phim vì sau khi hoàn thành bộ phim Chung Vô Diệm (2010), anh chủ yếu phát triển sự nghiệp bên Trung Quốc. Qua Tết, trong khi chờ đợi một kịch bản tốt, anh sẽ tham gia bộ phim truyền hình Danh sách nguyện vọng do người anh kết nghĩa - diễn viên Trương Thần Quang thực hiện với tư cách khách mời. Chia sẻ với báo chí xứ Đài, Minh Đạo cho biết: “Cảm giác như được về nhà, mọi thứ đều thân quen nên chắc chắn tôi sẽ ở lại lâu”.
‘Hoàng tử ếch’ tin vào sự may mắn của màu đỏNói về chuyện lập gia đình, Minh Đạo kể mấy năm trước, bố mẹ còn hối thúc nhưng bây giờ vì anh trai đã sinh cháu đích tôn cho dòng họ Lâm (Minh Đạo tên thật là Lâm Triều Chương) nên áp lực lấy vợ của anh đã được giảm nhẹ. Ngôi sao 35 tuổi nửa đùa nửa thật: “Trong năm nay, nếu gặp được người vừa ý là tôi sẽ kết hôn ngay. Mẹ tôi bảo tuổi Thân năm nay hạp màu đỏ nên sẽ cố gắng mặc nhiều trang phục màu đỏ để cầu may mắn”.

Theo Anh Dương/Zing

Đọc thêm các bài khác