Phim đồng tính Việt 'Lạc giới' tranh giải quốc tế

Đăng lúc: 12:11 am, Ngày 25/02/2015

Bộ phim đề tài đồng tính Việt - “Lạc giới” vừa được chọn tranh giải chính thức ở hạng mục “Phim truyện dài” của Liên hoan phim quốc tế FICAT lần thứ 16.

Đây được xem là tin vui đầu năm của điện ảnh Việt. Nhân dịp này, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với nữ diễn viên chính kiêm nhà sản xuất Mai Thu Huyền về hành trình đến với sự kiện quốc tế của bộ phim.
Phim đồng tính Lạc giới tranh giải quốc tế
Mai Thu Huyền.

Được biết ban đầu chị chỉ định đầu tư cho một bộ phim thuần giải trí và dù không chắc chắn Lạc giới sẽ hoàn vốn nhưng chị vẫn mạo hiểm. Vì sao vậy?

-Kịch bản Lạc giới rất lạ và khác biệt so với những bộ phim đồng tính Việt trước đây. Tình yêu đồng giới trong phim có sự hy sinh, vị tha và đẹp theo ý nghĩa nhân văn sâu sắc chứ không chỉ là bức tranh buồn thảm hoặc là câu chuyện hài rẻ tiền về người thuộc cộng đồng LGBT. Trong quá trình làm phim tôi nhận thấy đây là một tác phẩm có thể chinh phục được khán giả trong nước và quốc tế nên mạnh dạn đầu tư để có thể tham gia sân chơi lớn ngoài biên giới Việt Nam. Khi phim giành giải Phim xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất, và Diễn viên trẻ triển vọng tại giải Ngôi sao Xanh, niềm tin này trong tôi càng được củng cố chắc chắn hơn.

Hành trình đến với liên hoan phim FICAT diễn ra thế nào?

-FICAT (Le Festival International De Cinema Asiatique de Tours) là một trong những sân chơi uy tín dành cho giới điện ảnh. Năm nay, liên hoan được tổ chức tại thành phố Tours nước Pháp từ 17 - 25/3/2015. Trước đó, Lạc giới đã tham gia liên hoan phim quốc tế HANIFF tại Hà Nội. Tại đây, tôi đã gặp đạo diễn Lê Lâm - một đạo diễn Việt kiều tại Pháp. Anh đã xem Lạc giới và quyết định giới thiệu bộ phim tham gia FICAT. Hiện tại, ban tổ chức đang thực hiện phần phụ đề tiếng Pháp và sẽ trình chiếu Lạc giới vào lúc 17g30 ngày 19/3/2015 tại Pháp.

Lần đầu tiên giữ vai trò sản xuất của một bộ phim điện ảnh, ngay sau đó lại nhận được cơ hội tranh tài tại liên hoan phim quốc tế, cảm giác của chị thế nào?

-Tôi rất sung sướng và tự hào. Bất ngờ hơn nữa là phim được chọn để tranh giải chính thức chứ không phải là giải phụ hoặc chỉ được chiếu giới thiệu đơn thuần.

Trình độ phim ảnh Việt Nam còn thấp so với quốc tế. Chị có nghĩ Lạc giới sẽ chiến thắng tại sân chơi FICAT không?

-Tôi rất hy vọng phim sẽ đạt được thành công nhất định nào đó. Điều này dựa trên những nhận xét khách quan của những nhà thẩm định phim quốc tế mà tôi đã gặp. Tuy nhiên, nếu phim không đoạt giải thì tôi cũng không cảm thấy thất vọng. Bởi vì, riêng việc phim được chọn đại diện cho Việt Nam tham gia liên hoan quốc tế cũng được xem là một niềm vui.
 Phim đồng tính Lạc giới tranh giải quốc tế
Poster phim Lạc giới.

Ngoài yếu tố thắng thua, chị còn có hy vọng gì khác ở Lạc giới tại FICAT?

-Tôi muốn công chúng quốc tế hiểu rõ hơn về những tâm tư và nguyện vọng của người thuộc cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Qua đó, chúng tôi muốn nói rằng góc nhìn về giới tính đã có nhiều thay đổi trong xã hội Á đông có nhiều định kiến về giới tính thứ ba. Bên cạnh đó, qua những cảnh quay rất đẹp, chúng tôi muốn giới thiệu vẻ đẹp của văn hóa và đất nước Việt Nam với thế giới. Điều quan trọng là chúng tôi muốn thông qua liên hoan để tiếp cận với nhiều thị trường khác.

Chị có thể nói rõ thêm những thị trường quốc tế mà Lạc giới muốn vươn tới?

-Hiện Lạc giới vẫn đang tiếp tục đăng ký tham gia liên hoan phim quốc tế Newport Beach Film Festival (tại California, Mỹ) và một số liên hoan khác tại Hàn Quốc, Singapore, Đức. Bên cạnh đó chúng tôi đã ký kết hợp đồng với một số đối tác để bán phim tại thị trường này.

Các dự án sắp tới của chị là gì?

-Thành công của Lạc giới là áp lực buộc chúng tôi phải nỗ lực tạo ra những tác phẩm hấp dẫn hơn nữa. Chúng tôi vinh dự đối mặt với thử thách này, nên sẽ tiếp tục đầu tư cho những phim kết hợp được yếu tố nghệ thuật và giải trí. Chúng tôi muốn phục vụ khán giả Việt Nam trong nước, hải ngoại và cả khán giả quốc tế.
 
Theo Huy Nguyễn/Phụ nữ online

Đọc thêm các bài khác