Gã Don Juan mặc jeans và áo phông vẫn quyến rũ

Đăng lúc: 8:10 am, Ngày 16/06/2017

Adam Levine có dòng thời trang riêng, cặp kè rất nhiều chân dài trước khi kết hôn với thiên thần nội y Behati Prinsloo, nhưng lại không hẳn là người yêu thời trang.

Ở Adam Levine cái gì cũng phong phú, từ âm nhạc đến chuyện tình với các chân dài. Tuy nhiên, có một điều mà gã Don Juan này lại không phong phú cho lắm chính là thời trang. Nam ca sĩ chủ yếu mặc jeans và T-shirt, cả trên sân khấu và ngoài đời thường. Anh là người không mấy hợp với những thứ quần quần, áo áo.
Phong cách thời trang quen thuộc của Adam Levine là áo phông và quần jeans. 
 
Quần áo đơn giản chỉ để che thân
 
Chia sẻ trên tạp chí Cosmopolitan của Anh năm 2011, Levine từng nói: "Phần lớn thời gian trong đời là... tôi không mặc gì. Tôi thường bị những người xung quanh nhắc nhở rằng thật không phải khi cứ khỏa thân như thế”.
 
Trưởng nhóm Maroon 5 cũng thừa nhận anh không theo bất cứ xu hướng nào: "Thành thực mà nói, tôi nửa có, nửa không quan tâm đến thời trang. Tôi có xu hướng trung tính và mặc những thứ khiến mình cảm thấy thoải mái. Tôi thường vận đồ ngủ, áo phông, quần jeans và một đôi giày vừa chân là được. Sẽ thêm một chiếc áo da nữa nhưng rất hiếm khi”.
 
Với Adam Levine, quần áo đôi khi đơn giản chỉ là thứ để… che thân. Thỉnh thoảng, người ta thấy anh ăn vận chỉn chu, bảnh bao thì cũng chính là lúc anh đang đi cạnh một người mẫu nào đó.
 
Dù ăn mặc không cầu kỳ, Adam Levine bao giờ cũng toát lên nét quyến rũ "đốn tim" các cô gái. Chẳng phải vì thế mà nhiều chân dài đã xiêu lòng trước anh. Những món đồ đơn giản như áo phông, quần jeans, áo hoodie, cardigan... khi khoác lên người Levine rất phù hợp, không tạo cảm giác xuề xoà.
 
Phong cách của Adam đến từ sự đơn giản, phóng khoáng và nam tính. Lối ăn mặc này cũng ngầm thể hiện thái độ “thù địch” với thời trang - mà theo Levine, ngành này nên chỉ dành cho phụ nữ.
 
Anh thậm chí còn dị ứng với một “phụ kiện” trong lĩnh vực thời trang làm đẹp là nước hoa. Anh từng chia sẻ trên trang Twitter: “Tôi muốn có một lệnh cấm đối với các dòng nước hoa của người nổi tiếng”. Hay phát biểu trên báo chí: "Tôi ghê tởm cái ý tưởng dùng nước hoa làm công cụ kiếm tiền. Thương hiệu cá nhân để kiếm tiền? Thật buồn nôn!". 
Nam ca sĩ bảnh bao khi diện suit.
 
Nhưng kết nối với thời trang vì tiền
 
Nhưng cũng có lúc Adam Levine phải chữa ngượng cho phát ngôn về thời trang một thời của mình. Khi chuẩn bị ra mắt dòng thời trang riêng vào năm 2011, anh chia sẻ: “Tôi có niềm đam mê với thời trang. Tôi nghĩ thời trang nói lên điều gì đó về bản thân bạn. Và dù có quan tâm đến thời trang hay không thì thứ bạn mặc ít nhiều phản chiếu thái độ với phong cách của chính bạn”.
 
Levine không ngoa khi nói điều đó. Dòng thời trang anh tạo ra phản ánh chính gu ăn mặc của nam ca sĩ. Đó là bộ sưu tập của áo T-shirt, quần jeans và áo khoác da - cứ như thể 3 món đồ này là tài sản duy nhất, là ý niệm về thời trang riêng anh. Rất may là Levine đã đưa được chất của mình vào thời trang, biến cá tính, sự bụi bặm và quyến rũ của mình vào trang phục thiết kế cho người khác mặc.
 
Bên cạnh quần áo, giọng ca She Will Be Loved còn cho ra mắt dòng nước hoa 222. Anh chia sẻ: “Tôi bắt đầu thích mùi hương, tôi sẽ chẳng làm nếu không thích nó. Mùi hương 222 của tôi gợi cảm lắm và cũng mát mẻ lắm. Tôi chẳng dối gì, thật sự cũng vì tiền cả, sau đó mới là tình yêu”.
Anh từng được bình chọn là người đàn ông đương đại quyến rũ nhất. 
 
Sự thẳng thắn này khiến chẳng ai bắt bẻ được Levine. Nữ ca sĩ Christina Aguilera, đồng nghiệp trên ghế nóng The Voice, cũng chỉ biết châm chọc cho vui: “Adam, năm tháng làm anh thay đổi rồi. Chào mừng đến thế giới mùi hương của chúng tôi”.
 
Sau khi bước chân vào lĩnh vực thời trang năm 2011, Levine không dừng lại ở một bộ sưu tập. Năm 2014, anh ra mắt tiếp thêm bộ sưu tập lấy ý tưởng và hình mẫu từ cô vợ chân dài - Behati Prinsloo. Và dù chẳng yêu nhưng Adam Levine vẫn cứ như hấp dẫn ngược lại với thời trang vậy. 
 
“Sát thủ” chân dài
 
Không thể phủ nhận Adam là “sát thủ” chân dài có tiếng nhất nhì Hollywood. Chúng ta có thể liệt kê rất nhiều bóng hồng từng cặp kè với anh - từ Kelly McGee đến Maria Sharapova, từ nữ ca sĩ Jessica Simpson, Angela Bellotte cho tới nàng "thiên nga đen" Natalie Portman. 
 
Một loạt tên tuổi khác như Rebecca Ginos, Janine Habeck, Anne Vyalitsyna hay thậm chí cả Jane Herman (nguyên biên tập của tờ Vogue) cũng nằm trong danh sách này. Mọi người đều biết tên album Songs About Jane của nhóm nhạc Maroon 5 nói về chính mối quan hệ kéo dài bốn năm này giữa hai người.
Adam Levine hạnh phúc bên bà xã Behati Prinsloo. 
 
Adam Levine luôn tôn trọng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mà anh yêu. Nam ca sĩ từng chia sẻ thành thật: “Mọi người nhìn chuyện tình cảm của tôi như một hình mẫu lý tưởng - ca sĩ hẹn hò với người mẫu. Thật ra, tôi không hẹn hò với người yêu mình vì cô ấy là người mẫu. Tôi hẹn hò với cô ấy vì tôi yêu".
 
Sau nhiều cuộc tình với dàn chân dài, cuối cùng gã Don Juan của Hollywood cũng tìm thấy bến đỗ của mình, chính là thiên thần Victoria’s Secret Behati Prinsloo. MV Animals của cặp đôi này vì thế mà chân thực và cuốn hút người hâm mộ. Adam từng khen vợ: “Tôi thật may mắn bởi vợ tôi là người phụ nữ ăn mặc đẹp nhất”.
 
Một trong những thành công lớn nhất của Levine chính là bà xã Behati Prinsloo. Cặp đôi hạnh phúc đón con đầu lòng vào năm 2016.
 
Khán giả yêu thích Adam Levine không chỉ bởi anh là một ca sĩ, nhạc sĩ tài năng, một huấn luyện viên rất duyên trên ghế nóng The Voice, mà còn ở chuyện tình và cảm hứng anh đặt vào thời trang, cho chính anh và những người yêu thích phong cách và thiết kế của anh.
 
Ly Nguyễn/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác