Nghệ sĩ đồng hành cùng đạo diễn Đỗ Đức Thành cứu con gái bị ung thư máu

Đăng lúc: 7:45 am, Ngày 25/03/2019

Các diễn viên tổ chức giải bóng đá, đêm nhạc giúp Hạnh An - con gái đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" điều trị ung thư máu.

Câu chuyện đạo diễn Đỗ Đức Thành sát cánh cùng con gái chữa ung thư được giới nghệ sĩ quan tâm khoảng 2 năm nay. Mới đây, anh chia sẻ ảnh con gái phẫu thuật cánh tay vì bị nhiễm trùng lên trang cá nhân khiến nhiều đồng nghiệp xót xa. 
 
Diễn viên Mai Thu Huyền - đóng chính trong Những ngọn nến trong đêm năm 2002 do Đỗ Đức Thành thực hiện - chia sẻ, gia đình đạo diễn gặp khó khăn về tài chính sau thời gian dài chữa ung thư cho con gái ở trong nước và Singapore. "Một người mạnh mẽ, bản lĩnh như anh mà phải thốt ra những lời như tâm trạng của 'một ngọn nến sắp cháy hết', khiến ai quen biết anh cũng phải chạnh lòng", chi nói.
 
Mai Thu Huyền cho biết chị cùng các đồng nghiệp tổ chức các chương trình để quyên góp giúp gia đình đạo diễn. Giải bóng đá gây quỹ từ thiện giữa Câu lạc bộ bóng đá nghệ sĩ V-stars và các doanh nghiệp diễn ra tại sân bóng Mỹ Đình, chiều 31/3. Đêm nhạc mang tên Những ngọn nến yêu thương sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa Sinh viên, quận 3, TP.HCM ngày 19/4. 
Đạo diễn Đỗ Đức Thành bên con gái Hạnh An.
 
NSND Hoàng Dũng quen biết đạo diễn từ lúc anh còn là quay phim, từng hợp tác chung trong nhiều dự án. Qua thăm hỏi, ông biết đồng nghiệp đã phải bán gần hết nhà cửa, tài sản để có tiền trị bệnh cho con. Với giải bóng sắp tổ chức, ông mong huy động được nhiều đơn vị quyên góp. Ông hiện là chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá nghệ sĩ V-stars.
 
Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng lên tiếng nhờ các nghệ sĩ chung tay. Anh là người viết ca khúc Những giấc mơ dài cho phim truyền hình cùng tên của đạo diễn. Minh Tiệp và nhiều diễn viên phim Lập trình cho trái tim cũng lên kế hoạch giúp đỡ đồng nghiệp.
 
Đạo diễn Đỗ Đức Thành nổi tiếng trong lĩnh vực phim truyền hình với Những ngọn nến trong đêm, Những giấc mơ dài, Lập trình cho trái tim, Dòng sông phẳng lặng, Con nhện xanh, Vùng trời bình yên... Năm 2017, anh chia sẻ câu chuyện con gái Hạnh An (sinh năm 1999) bị ung thư trên mạng xã hội. Hai năm qua, hành trình chữa bệnh của cha con đạo diễn được đông đảo nghệ sĩ quan tâm và động viên.
 
Tam Kỳ/Theo VnEpress

Đọc thêm các bài khác