Thiết tam giác hội ngộ trong phim 'Nữ đầu bếp cuối cùng'

Đăng lúc: 8:44 am, Ngày 25/03/2019

Thiết tam giác là biệt danh mà khán giả ưu ái dành để gọi bộ ba nghệ sĩ Trương Quốc Lập, Trương Thiết Lâm và Vương Cương sau thành công của series truyền hình “Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam”.

Ra đời phần đầu tiên với 35 tập vào năm 2001, bộ phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam đã tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc và một số nước châu Á (trong đó có Việt Nam). Tác phẩm là cuộc chiến giữa Kỷ Hiểu Lam - một đại học sĩ ngay thẳng đời vua Càn Long với đại thần Hoà Thân tham lam. Những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn cùng diễn xuất tài tình của bộ tam Trương Quốc Lập (vai Kỷ Hiểu Lam), Trương Thiết Lâm (vai vua Càn Long) và Vương Cương (vai Hòa Thân) đã giúp bộ phim đạt tỷ suất khán giả cao ngất ngưởng. Đó là lý do khiến nhà sản xuất quyết định đầu tư liền 3 phần tiếp theo, nâng tổng độ dài phim lên 141 tập. Theo đánh giá của báo chí Trung Quốc lúc bấy giờ, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam nối tiếp thành công của Hoàn Châu cách cách, tạo dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường phim truyền hình châu Á.
Thiết tam giác (từ trái sang): Trương Thiết Lâm, Trương Quốc Lập, Vương Cương.
 
Dấu ấn ấy kéo dài mãi đến hôm nay, mỗi khi có sự xuất hiện cùng lúc của bộ ba Trương Quốc Lập, Trương Thiết Lâm và Vương Cương - mà khán giả gọi với cái tên Thiết tam giác, là mọi người lại hò reo, nhớ ngay đến series Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, mặc dù họ không còn trẻ. Vì vậy, nhiều đạo diễn đã "đo ni đóng giày", đặt hàng kịch bản riêng để mời cả ba tham gia, có thể kể đến là Bố y thiên tử (2003) và Hương hoa hòe tháng năm (2004)... Tuy nhiên, do cái bóng quá lớn của Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam nên những tác phẩm sau này không hiệu quà như mong đợi. Bởi thế, không ít người lo lắng khi Thiết tam giác lại tái ngộ nhau trong bộ phim truyền hình Nữ đầu bếp cuối cùng.
 
Với vai trò là đạo diễn, Trương Quốc Lập trấn an: "Dù có tài cán đến đâu thì ba ông trong Thiết tam giác cộng lại cũng xấp xỉ 200 tuổi, không còn sức để đấu đá trên màn ảnh nhỏ nữa. Bộ phim Nữ đầu bếp cuối cùng là câu chuyện xảy ra vào những năm cuối cùng tại vị của hoàng đế Phổ Nghi với dàn diễn viên trẻ như Hải Lục, Diêu Viễn, Kỷ Lăng Trần...Đúng là Thiết tam giác hội ngộ sau 9 năm không đóng chung phim với nhau, nhưng chỉ mang tính cách góp vui mà thôi. Trương Thiết Lâm có một vai kha khá, Vương Cương xuất hiện với một vai khách mời. Riêng bản thân tôi, chắc chắn sẽ có mặt nhưng vai diễn nào thì chờ phim ra mắt sẽ rõ".
Tạo hình của Hồ Hạnh Nhi trong phim Nữ đầu bếp cuối cùng.
 
Để bộ phim 55 tập Nữ đầu bếp cuối cùng có cơ hội phát hành tại thị trường Hong Kong, đạo diễn Trương Quốc Lập đã mời hai gương mặt được yêu mến ở đất Cảng thơm - Hồ Hạnh Nhi và Trịnh Lệ Hân. Được cộng tác với Thiết tam giác, Hồ Hạnh Nhi rất hào hứng, đồng ý ngay khi chưa kịp xem kịch bản và đang mang thai đứa con thứ hai. "Nhân vật tôi đóng là Vinh Tuệ thái phi, ngạc nương của vua Phổ Nghi. Đó là một vai nhẹ nhàng, tính cách đơn giản và có tạo hình rất đẹp, tôi rất thích. Tôi nhận lời chủ yếu là muốn có dịp được cộng tác với Thiết tam giác vì mê các ông ấy từ lâu", Hồ Hạnh Nhi chia sẻ.
 
Anh Anh/Theo ĐAVN

Đọc thêm các bài khác