Với hình ảnh gã hề điên loạn, Joaquin Phoenix đã đến rất gần giải Oscar

Đăng lúc: 8:30 am, Ngày 03/09/2019

Rất có thể, Brad Pitt và Leonardo DiCaprio sẽ phải cạnh tranh với Joaquin Phoenix tại lễ trao giải Oscar vào năm sau để giành danh hiệu "Nam diễn viên chính xuất sắc".

LHP Venice lần thứ 76 đang diễn ra tại Ý có sự tham gia tranh tài của nhiều bộ phim nổi bật đến từ nhiều quốc gia, thế nhưng hiện nay quan tâm của truyền thông lẫn khán giả chỉ dồn về phía Joker do Joaquin Phoenix đóng chính.
Joaquin Phoenix và đạo diễn Todd Phillips tại buổi công chiếu phim Joker.
 
Khác với những đối thủ khác, Joker không đơn thuần là một phim nghệ thuật đủ khả năng lọt qua vòng sơ tuyển của BTC mà còn là một bom tấn rất được cộng đồng fan phim siêu anh hùng chờ đợi. Joker là nhân vật phản diện thuộc hàng kinh điển của hãng DC Comics và từng giúp cố diễn viên Heath Ledger thắng giải Oscar vào năm 2009. Thú vị nhất, nhân vật này hiện vẫn được Jared Leto song song thủ diễn trong vũ trụ điện ảnh DC.
 
Sau khi buổi công chiếu kết thúc, khán giả đã dành tặng màn vỗ tay kéo dài 8 phút cho Joker. Nhiều nhà chuyên môn cho rằng đây mới chính là bộ phim về Joker mà công chúng cần và mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về dòng phim siêu anh hùng.
 
Đặc biệt, phần thể hiện của Joaquin Phoenix xuất sắc đến mức đã khiến cho hàng loạt trang phê bình phim uy tín như USA Today, Cinema Blend, CNETRotten Tomatoes đã giựt tít rằng nam diễn viên sinh năm 1974 xứng đáng nhận đề cử Oscar hay thậm chí là chiến thắng vào năm sau.
 
Tính đến hiện tại, những cái tên tiềm năng có thể cạnh tranh với Joaquin Phoenix trên đường đua tới Oscar 2020 gồm Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time in Hollywood), Brad Pitt (Ad Astra) nhưng phải chờ thêm vài tháng để những bộ phim khác ra mắt thì mới có thể đưa ra dự đoán chính xác. Ví dụ như Ian McKellen trong The Good Liar hay Gary Oldman trong The Laundromat. Mặc dù vậy, khả năng nhận đề cử của Joaquin Phoenix là khá cao bởi Joker cũng đang được xem xét cho hạng mục Phim hay nhất - điều The Dark Knight (2008) đã không làm được.
Jim Vejvodasaid của tờ IGN nhận xét: “Joker không chỉ là một phim siêu anh hùng xuất sắc mà nó là một bộ phim đỉnh cao bất chấp mọi thể loại!”.
 
Joaquin Phoenix được đánh giá là một trong những nam diễn viên tài năng nhất hiện nay tại Hollywood. Anh từng nhận 3 đề cử Oscar cho Gladiator (2001, thua Benicio del Toro), Walk The Line (2006, thua Philip Seymour Hoffman) và The Master (2013, thua Daniel Day-Lewis).
 
Điều xui xẻo cho Joaquin Phoenix là toàn tranh tài vào những năm có đối thủ mạnh. Màn hóa thân thành ca sĩ Johnny Cast của anh hoàn toàn thuyết phục khán giả nhưng năm đó Philip Seymour Hoffman trong vai nhà văn đồng tính Truman Capote là đỉnh cao sự nghiệp của ông. Chính vì lẽ này mà dù trong tay đã có một giải LHP Cannes tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhưng anh vẫn trắng tay tại Oscar.
Sau 3 lần thất bại, Joaquin Phoenix đã đến gần giải Oscar hơn với Joker.
 
Năm 2012, Joaquin Phoenix tuyên bố anh cảm thấy không thoải mái khi tham dự những lễ trao giải như Oscar hay Quả Cầu Vàng vì sự chú ý mà nó mang tới và nhận xét việc để các diễn viên đấu đá nhau là “ngu ngốc”. Nhiều người đã suy diễn những lời này và cho rằng “anh ghét Oscar”. Tuy nhiên, Joaquin Phoenix vẫn tham dự đầy đủ những năm anh được đề cử. Hi vọng, với Joker, may mắn sẽ mỉm cười với anh.
 
Theo Một thế giới

Đọc thêm các bài khác