Chuyện tội lỗi nhuốm màu sắc dục trong phim 'Chị chị em em'

Đăng lúc: 7:40 am, Ngày 16/12/2019

Với sự tham gia của Thanh Hằng, Chi Pu, Lãnh Thanh và được dán nhãn C18 (không dành cho người dưới 18 tuổi), "Chị chị em em" khai thác khá mạnh yếu tố sắc dục.

Thiên Kim (Thanh Hằng đóng) là phát thanh viên, con gái một đại gia, sống sung túc cùng người chồng tên Huy (Lãnh Thanh). Qua chương trình radio, cô biết về Nhi (Chi Pu) - cô gái có hoàn cảnh đáng thương được gọi bằng biệt hiệu "Em gái". Nhi kể mình có thai nhưng bị người yêu ruồng rẩy, phải chật vật mưu sinh. Tình cờ gặp mặt, Kim đưa Nhi về nhà để tạm ổn định cuộc sống, bất chấp sự phản đối của Huy - người muốn vợ chồng có không gian riêng.
 
Hai cô gái bắt đầu thân thiết trên mức bình thường, trong lúc quan hệ giữa đôi vợ chồng xấu đi. Huy cảm thấy như người lạ trong nhà, dần xa cách về cảm xúc với vợ. Ngoài ra, anh gặp khó khăn trong công việc khi phải chứng minh thực lực trước người bố vợ luôn đặt kỳ vọng cao.
Hình ảnh ôm ấp của Thanh Hằng và Chi Pu được dùng để quảng bá cho phim
 
Trước ngày chiếu, Chị chị em em được quan tâm với nội dung đồng tính nữ. Nhưng sau nửa đầu, phim có bất ngờ lớn khiến hình dung của khán giả về những diễn biến, quan hệ trước đó thay đổi. Khi động cơ các nhân vật đã rõ, nhà làm phim đẩy cao nhịp độ, đồng thời tiếp tục gieo các bước ngoặt khác. Về tổng thể, tác phẩm pha trộn yếu tố kịch tính và tâm lý, mang chủ đề về tội lỗi, thù hận và lòng đố kỵ. Cả ba nhân vật đều không toàn vẹn về đạo đức, mang nhiều đè nén cảm xúc và có lý do để làm hại nhau. Kết phim hợp lý cho từng người với thông điệp về sự trả giá, nỗi đau.
 
Dán nhãn C18 (không dành cho người dưới 18 tuổi), Chị chị em em khai thác khá mạnh yếu tố sắc dục. Từ phần đầu, cuộc sống vợ chồng của Huy và Kim được khắc họa với nhiều hình ảnh, câu thoại về chuyện chăn gối. Khi Nhi xuất hiện, phim mô tả các rung cảm giữa đôi phụ nữ, từ đụng chạm đến cảm xúc mãnh liệt hơn.
 
Thanh Hằng, Chi Pu, Lãnh Thanh đều đóng cảnh nhạy cảm trên màn ảnh. Thanh Hằng chia sẻ đây là tác phẩm bạo liệt nhất của cô, có trích đoạn ân ái mất hơn sáu giờ ghi hình. Siêu mẫu nói phải đắn đo, suy nghĩ nhiều tháng trước khi nhận vai. Còn Chi Pu, Lãnh Thanh cũng cho biết áp lực khi lần đầu đóng cảnh nóng. Những cảnh ân ái trong phim hòa hợp với câu chuyện và mang ý nghĩa nhất định trong tiến triển tâm lý nhân vật. Tình dục có lúc là sự thăng hoa, có lúc là tội lỗi hoặc bị biến thành vũ khí cho mục đích đen tối.
 
Chị chị em em là phim điện ảnh đầu tiên Kathy Uyên đạo diễn. Vốn là diễn viên, cô phát huy thế mạnh rõ nhất trong khâu chỉ đạo diễn xuất. Chi Pu - hay bị chê đóng đơ, biểu cảm yếu - tiến bộ trong phim mới. Sao nữ chuyển đổi sinh động giữa vẻ ngây thơ, đáng thương và những cái nhìn lườm nguýt, mưu mô. Trang phục, ngoại hình của Chi Pu cũng hợp hình tượng cô gái đáng thương, đối lập vẻ sang trọng của Thanh Hằng.
 
Ở vai chính, siêu mẫu thể hiện được phong thái của một tiểu thư quyền quý nhưng nội tâm luôn dằn vặt. Tuy nhiên, một số câu thoại của Thanh Hằng chưa trọn vẹn cảm xúc nhân vật, nhất là ở cao trào. Nam chính Lãnh Thanh ăn điểm nhờ ngoại hình, tung hứng tốt với hai bạn diễn nữ, có biểu cảm biến hóa hơn một số phim gần đây của anh. Nhưng do Lãnh Thanh nhỏ hơn Thanh Hằng mười tuổi, hai diễn viên không thật xứng đôi khi đứng gần.
Một cảnh nóng trong phim
 
Cộng tác đạo diễn Kathy Uyên là êkíp mạnh, trong đó sản xuất là Timothy Linh Bùi, người đồng viết kịch bản phim Ba mùa thắng giải Grand Jury ở LHP Sundance (Mỹ), quay phim là Bob Nguyễn - tay máy của Song Lang. Những góc máy đẹp và phần thiết kế ngôi biệt thự giúp tôn được cuộc sống giàu có của hai vợ chồng. Trong mặt bằng phim Việt, tác phẩm khá trau chuốt về hình ảnh, những chi tiết nhỏ trong khung hình.
 
Dù vậy, cách kể của Chị chị em em còn khuyết điểm, nhất là khoảng 30 phút đầu với nhịp chậm, tình tiết đều đều. Quan hệ giữa hai nhân vật nữ bị kể theo lối dàn trải, thiếu những tình tiết đắt giá để khán giả cảm được lực hút của Nhi với Kim. Nhân vật nữ giúp việc hay săm soi trong căn biệt thự được giới thiệu khá khéo léo, hứa hẹn tạo xung đột phim nhưng rời câu chuyện quá nhanh.
 
Chị chị em em là một trong hai phim được trông đợi cuối năm, chính thức phát hành ngày 20/12.
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác