Dành hơn 1 tỷ USD cho bốn phần hậu truyện 'Avatar' của James Cameron

Đăng lúc: 8:06 am, Ngày 14/05/2020

Theo thông tin mới được công bố, bốn tập tiếp theo của “Avatar” (2009) do đạo diễn James Cameron thực hiện sẽ tiêu tốn khoản ngân sách khổng lồ để thực hiện.

Năm 2009, phần đầu của thương hiệu Avatar tiêu tốn 237 triệu USD kinh phí sản xuất, cao hơn nhiều so với một số dự án bom tấn đắt đỏ gần đây như Mad Max: Fury Road (2015) - 150 triệu USD, Blade Runner 2049 (2017) - 150 triệu USD, hay thậm chí The Irishman (2019) - 200 triệu USD.
 
Tuy nhiên, phim thu về tới 2,78 tỷ USD doanh thu toàn cầu, đưa Avatar lên vị trí tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại trong suốt 10 năm sau đó, cho tới khi Avengers: Endgame xuất hiện vào mùa hè 2019.
 
Thành công của Avatar (2009) đã mở đường cho không chỉ một, mà là cùng lúc bốn phần tiếp theo được sản xuất. Tuy nhiên, sau 11 năm, chưa có thành phẩm nào ra mắt khán giả khi kế hoạch liên tục bị trì hoãn.
Năm 2009, Avatar gây ấn tượng tại phòng vé nhờ hiệu ứng 3D vượt trội
 
Hiện tại, quá trình sản xuất bốn phần hậu truyện của Avatar dự kiến tiếp tục trong vài tuần tới tại phim trường New Zealand sau khi bị trì hoãn từ tháng 3 vì tình hình dịch bệnh.
 
Mới đây, trang Deadline thống kê tổng số tiền mà 20th Century Fox - giờ đã sáp nhập vào Disney - từng đầu tư cho dự án hậu truyện của Avatar kể từ thời điểm bắt đầu đi vào sản xuất năm 2017. Theo đó, con số đầu tư ban đầu đã lên tới hơn 1 tỷ USD.
 
Tuần trước, người hâm mộ được tiết lộ hình ảnh đầu tiên trên phim trường Avatar 2. Trong bức ảnh được chụp trước khi việc ghi hình phải tạm dừng, nữ diễn viên Sigourney Weaver đứng cạnh bạn diễn là Joel David Moore và nhà sản xuất Jon Landau.
 
Chú thích đi kèm bức ảnh viết: “Trên phim trường hậu truyện Avatar: sản xuất Jon Landau, Sigourney Weaver và Joel David Moore quay lại Site 26 Shack để ghi hình các phân cảnh cho chùm phim mới”.
Một hình ảnh concept của Avatar 2
 
Dựa trên thông tin, có lẽ nữ diễn viên Sigourney Weaver sẽ góp mặt trong cả bốn phần hậu truyện của Avatar, dự kiến ra mắt trong các năm 2021, 2023, 2025 và 2027.
 
Sự xuất hiện trở lại của Tiến sĩ Grace Augustine do Weaver thủ vai là một bất ngờ đối với khán giả, bởi theo như các sự kiện xảy ra trong Avatar (2009), nhân vật đã qua đời.
 
Theo thông tin từ IMDb, ngoài Sigourney Weaver, các gương mặt quen thuộc từ phần trước cũng quay trở lại trong loạt hậu truyện của Avatar còn có Zoel Saldana, Sam Worthington, Joel David Moore và Stephen Lang.
 
Đầu năm nay, nam diễn viên Stephen Lang đã phát biểu rằng ông kỳ vọng Avatar 2 sẽ vượt qua Avengers: Endgame (2019) để giành lại ngôi vị phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác