NSND Bạch Tuyết hát vọng cổ về buông bỏ tham, sân, si

Đăng lúc: 10:44 am, Ngày 16/05/2020

NSND - Tiến sĩ Bạch Tuyết đã chuyển bài giảng của Hòa thượng Thích Thanh Từ thành trường ca "Những phiền não trở ngại trên bước đường tu tập".

Sau khi chuyển lời thầy thành câu hát trên làn điệu vọng cổ, NSND Bạch Tuyết cùng êkíp thực hiện video, ra mắt nhân Đại lễ Phật Đản vào đầu tháng 5 vừa qua. Bà chai sẻ: "Lời giảng chỉ ra trong cuộc sống, con người dễ bị tham, sân, si che mờ, gây phiền não, trở ngại bước đường tu tập. Nếu buông bỏ, mỗi người hy vọng quay về với bản tâm thanh tịnh".
 
Hai nghệ sĩ Quang Thảo và Đình Toàn tham gia vào video vọng cổ. Đình Toàn cho biết: "Lần đầu đọc, tụng trong tác phẩm tinh thần Phật giáo, tôi cảm nhận phần nào chân lý qua lời giảng của hòa thượng. Nhờ vậy, bản thân tôi thay đổi tích cực. Tôi tin nếu mỗi ngày đều gắng sống theo lời Phật dạy, làm những điều tốt, thế giới sẽ đẹp hơn". Khi tham gia trường ca, nghệ sĩ Đình Toàn quy y với pháp danh Chánh Phương Châu. 
Từ trái qua: nghệ sĩ Đình Toàn, NSND Bạch Tuyết và nghệ sĩ Quang Thảo khi tham gia thực hiện MV trường ca Những phiền não trở ngại trên bước đường tu tập
 
Ngoài đọc lời dẫn, nghệ sĩ Quang Thảo còn giữ vai trò đạo diễn, cho biết dành nhiều thời gian chọn bối cảnh màu sắc thiền. Anh kể: "Kỷ niệm nhớ nhất là tối quay cảnh thả hoa đăng trên hồ. Trời Đà Lạt về đêm rất lạnh. Vậy mà ai cũng cố gắng hoàn thành phân đoạn, không lời than. Sau khi quay xong, tôi chèo thuyền vớt lại hoa đăng vừa thả vì không muốn xả rác bừa bãi".
 
Đạo diễn nói thêm nhiều thành viên trong êkíp ban đầu còn phân tâm, đùa giỡn, nhưng về sau, mọi người thấm pháp thoại nên không khí làm việc thanh tịnh, nghiêm túc hơn. "Tôi thấy vui vì ít nhiều truyền được năng lượng tích cực đến người xung quanh". 
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác