Lady Gaga hóa thân thành người vợ chủ mưu giết chồng là ông chủ hãng Gucci

Đăng lúc: 8:35 am, Ngày 11/03/2021

Mới đây, tạo hình nhân vật Patrizia Reggiani do nữ ca sĩ Lady Gaga thể hiện và Maurizio Gucci của tài tử Adam Driver trong phim "House of Gucci" đã được công bố.

Nữ ca sĩ, diễn viên 34 tuổi Lady Gaga mặc bộ đồ đen, phối phụ kiện gồm thắt lưng, vòng cổ, hoa tai và vòng tay bằng vàng. Bên cạnh cô, Adam Driver, 37 tuổi diện áo len bện thừng với sơ mi trắng.
 
Tác phẩm của đạo diễn Ridley Scott dựa trên cuốn tiểu thuyết The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed của Sara Gay Forden. Bộ phim kể về câu chuyện có thật của Maurizio Gucci - người đứng đầu hãng thời trang Gucci một thời - và vợ Patrizia Reggiani, cùng bi kịch khi Patrizia thuê sát thủ giết chồng năm 1995. Ngoài Lady Gaga và Adam Driver, phim có sự tham gia của Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston, Reeve Carney và Jeremy Irons. House of Gucci dự kiến ra rạp vào ngày 24/11/2021.
Tạo hình của Lady Gaga và Adam Driver trong House of Gucci
 
Maurizio Gucci sinh năm 1948, là cháu trai của nhà thiết kế lừng danh Guccio Gucci. Khi Guccio Gucci và cha anh qua đời, Maurizio lèo lái hãng mốt Italy một thời gian. Anh và Patrizia Reggiani kết hôn năm 1973. Sau 12 năm chung sống, tháng 5/1985, anh bỏ vợ để lấy một phụ nữ trẻ hơn. Cuộc ly hôn của họ hoàn tất năm 1991. Bốn năm sau, Maurizio bị bắn chết ở bậc thềm bên ngoài văn phòng của anh ở Milan bởi một sát thủ do Patrizia Reggiani thuê.
Patrizia Reggiani ngoài đời thật
 
Patrizia Reggiani được biết đến với biệt danh "Góa phụ đen", bị kết tội dàn xếp vụ giết chồng năm 1998 và nhận án 29 năm tù. Theo Vogue, các con gái của họ, Alessandra và Allegra, đã yêu cầu tòa giảm nhẹ mức án vì cho rằng khối u não của cô đã ảnh hưởng đến hành vi. Năm 2000, một tòa phúc thẩm ở Italy đã giảm án cho Patrizia xuống còn 26 năm. Cô được trả tự do tháng 10/2016, sau 18 năm ngồi tù và cải tạo tốt.
 
Theo The Telegraph, Patrizia Reggiani được hưởng và thu thập một khoản tiền hàng năm hơn 1 triệu USD từ bất động sản của Gucci, cũng như khoản hoàn trả hơn 22 triệu USD được tích lũy trong thời gian ở tù do một thỏa thuận ký năm 1993.
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác