Gặp lại Jodie Foster trong bộ phim 'Giam cầm'

Đăng lúc: 1:49 am, Ngày 27/04/2021

"Giam cầm" (The Mauritanian) dựa trên câu chuyện có thật về một tù nhân vô cớ bị bắt giam mà không cần xét xử suốt nhiều năm ròng rã chỉ vì nghi ngờ liên quan đến khủng bố.

Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) bị  bắt vô cớ bởi chính phủ Hoa Kỳ và bỏ rơi trong vô vọng suốt nhiều năm dù không bị kết án. Luật sư Nacy Hollander (Jodie Foster) và Teri Duncan (Shailene Woodley) đối mặt với hy vọng mong manh và hàng loạt cản trở từ chính phủ để đòi lại công bằng cho thân chủ.
 
Cùng với sự trợ giúp của Trung tá Stuart Couch (Benedict Cumberbatch) họ đã tìm ra được những bí mật kinh hoàng và âm mưu đen tối phía sau những vụ bắt bớ...
 
Đã rất lâu, khán giả mới gặp lại Jodie Foster, nữ diễn viên kỳ cựu của Hollywood từng nhận hai giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar năm 1989 và năm 1992, qua bộ phim Giam cầm - tác phẩm nhận được nhiều đề cử và giải thưởng ở Quả Cầu Vàng 2021.
Phim ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 7/5/2021
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác