Bom tấn hành động thể loại lịch sử Hàn Quốc ra mắt khán giả Việt

Đăng lúc: 5:47 pm, Ngày 15/08/2022

Là tác phẩm điện ảnh thứ hai thuộc bộ ba phim về vị Đô đốc huyền thoại Yi Sun Shin, “Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy” vừa chính thức xác nhận ngày khởi chiếu tại Việt Nam, đồng thời trình làng đoạn teaser hoành tráng.

Là một trong những nhà quân sự châu Á đại tài bậc nhất thế kỉ 16, xuyên suốt quãng đời binh nghiệp của mình, Đô đốc thuỷ quân Yi Sun Shin chưa từng để thua bất kỳ trận đánh nào. Góp công lớn giúp nhà Triều Tiên (Joseon) bảo vệ bờ cõi khỏi quân xâm lược Nhật Bản, ông không chỉ được người dân Hàn Quốc lẫn Bắc Triều Tiên tôn thờ mà còn được cả kẻ thù kính trọng.
 
Nhằm tái hiện lại cuộc đời vị danh tướng lẫy lừng ấy, đạo diễn Kim Han Min đã quyết định thực hiện bộ ba bom tấn điện ảnh. Công chiếu năm 2014, tác phẩm đầu tiên Đại thủy chiến (Roaring Currents) làm khuynh đảo các phòng vé Hàn Quốc, thu hút hơn 17 triệu khán giả ra rạp cũng như đem về khoảng doanh thu khổng lồ lên đến 138,3 triệu USD, con số gấp 7 lần kinh phí sản xuất.
 
Sau gần một thập kỷ xây dựng kịch bản và tuyển chọn diễn viên, Kim Han Min mới cho trình làng phần phim thứ 2 mang tên Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy (Hansan: Rising Dragon, viết tắt: Hansan).
 
Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy đưa khán giả về đầu những năm 1590 trước trận đánh huyền thoại Myeongnyang ở Roaring Currents. Lúc đó, dưới sự cai trị của Mạc chủ Hideyoshi Toyotomi, Nhật Bản mới vừa thống nhất sau thời kỳ Chiến quốc loạn lạc. Nhằm ổn định xã hội vốn đầy rẫy các samurai giải ngũ lẫn hiện thực hóa tham vọng chinh phục Trung Quốc, Hideyoshi lên kế hoạch xâm lược bán đảo Triều Tiên với ý định sử dụng nơi đây làm căn cứ tiền phương.
 
Năm 1592, chia thành 9 hướng, 16 vạn quân Nhật bất ngờ tấn công vào lãnh thổ Joseon. Trong vòng 2 tháng, họ thắng như chẻ tre và chiếm giữ hầu hết vị trí chiến lược quan trọng. Tuy nhiên, đà tiến công của lực lượng Nhật Bản bỗng chốc bị bóp nghẹt bởi cái tên Yi Sun Shin cùng hạm đội tinh nhuệ do ông lãnh đạo.
 
Với hàng loạt thắng lợi vang dội, Đô đốc Yi đã giúp quân đội quê nhà giành quyền kiểm soát hoàn toàn trên biển, bảo vệ vùng nông nghiệp trù phú Jeolla cũng như cắt đứt con đường tiếp tế lương thực khiến đối phương rơi vào cảnh nguy khốn. Trong chuỗi chiến tích đó, cuộc giao tranh ngoài khơi đảo Nhàn Sơn (Hansan) được xem là trận đánh cực kì kinh điển chẳng kém cạnh gì “phép màu Myeongnyang”.
 
Tính đến nay, bom tấn lịch sử tiêu tốn gần 31 tỷ Won này đã thống trị bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Hàn Quốc suốt 3 tuần liên tiếp và vừa cán mốc 5 triệu vé vào ngày 10/8/2022. Vào tác phẩm được công chiếu tại Việt Nam từ ngày 26/8/2022.
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác