Trương Chấn giảm 13 kg, cạo trọc đầu vì vai diễn bị ung thư

Đăng lúc: 8:17 am, Ngày 08/03/2021

Trong phim mới "Tập hồn", Trương Chấn phải ép cân và cạo trọc đầu vì đóng vai công tố viên không may bị mắc bệnh ung thư, có thân hình gầy yếu, nhợt nhạt và bị rụng hết tóc vì tác dụng phụ của thuốc xạ trị.

Trương Chấn giảm 13 kg để vào vai bệnh nhân ung thư
 
Để mang đến cho khán giả hình ảnh chân thật về sự đau đớn thể xác phải chịu của bệnh nhân ung thư, Trương Chấn đã giảm 13 kg chỉ trong vòng 3 tháng, từ 74 kg xuống còn 61 kg.
 
"Tôi tập thể dục và ăn salad đến phờ phạc. Từ trước đến nay, tôi chưa từng giảm cân. Với một diễn viên, tôi cảm thấy đây là chuyện nên làm để có một vai diễn tốt dù hiện tại sức đề kháng của tôi rất kém, dễ bị cảm lạnh", nam diễn viên chia sẻ.
Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho tinh thần hy sinh vì nghệ thuật của Trương Chấn
 
Trương Chấn sinh năm 1976, được xem là ngôi sao vàng của điện ảnh Trung Quốc. Sự nghiệp của anh được đánh dấu bởi loạt bom tấn hợp tác với các đạo diễn lừng danh như Vương Gia Vệ, Ngô Vũ Sâm, Lý An, Hầu Hiếu Hiền… Tài tử từng sánh đôi cùng loạt diễn viên đẳng cấp hàng đầu như Củng Lợi, Lưu Gia Linh, Chương Tử Di, Thư Kỳ...
 
Tập hồn là bộ phim tâm lý tội phạm, do Trương Chấn và Trương Quân Ninh đóng chính. Trong phim, họ vào vai một cặp vợ chồng, một người làm công tố viên, một người làm cảnh sát hình sự. Cả hai hợp tác điều tra vụ án giết người kỳ lạ của một gia tộc giàu có.
Không chỉ Trương Chấn, Trương Quân Ninh cũng vì vai diễn mà cắt bỏ mái tóc dài hơn 20 cm để vào vai nữ cảnh sát.
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác