Phim Việt đề kinh dị, giật gân rủ nhau ra rạp sau giãn cách

Đăng lúc: 7:55 am, Ngày 04/11/2021

Sau khi có hướng dẫn cho phép mở cửa trở lại, rạp Việt đang “lên món” cho khán giả chọn lựa với nhiều tựa phim kinh dị, giật gân từ nhà sản xuất trong và ngoài nước.

Phim Việt nhập cuộc trở lại
 
Ngay sau khi Rừng thế mạng (tên gọi cũ Tà Năng - Phan Dũng) của đạo diễn Hữu Tấn lên lịch dự kiến ra mắt, phim Bóng đè của đạo diễn Lê Văn Kiệt và Bẫy ngọt ngào của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cũng nhanh chóng chốt ngày ra rạp. Theo lịch dự kiến, Bóng đè sẽ công chiếu vào dịp giáng sinh 24/12 và 2 phim còn lại sẽ có cuộc đối đầu vào ngày 31/12. 3 bộ phim vừa kể đều mang yếu tố giật gân, kinh dị hứa hẹn làm đa dạng hơn những lựa chọn cho các khán giả yêu thích dòng phim này.
 
Rừng thế mạng lấy cảm hứng từ những chuyến đi phượt của người trẻ trên cung đường Tà Năng - Phan Dũng. Trên cung đường ấy, từng có một nam thanh niên không may mắn lạc đoàn, anh phải tự mình tìm cách sinh tồn giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Poster phim Rừng thế mạng
 
Kịch bản phim Bóng đè được xây dựng dựa trên hiện tượng bóng đè - chứng liệt do ngủ. Khi mắc triệu chứng này, cơ thể người bệnh sẽ có cảm giác như bị liệt, nhận thức được vấn đề nhưng không thể cử động chân tay. Phim có sự tham gia chính của 2 diễn viên nhí là Mai Cát Vy và Lâm Thanh Mỹ.
 
Với Bẫy ngọt ngào, phim khai thác mặt tối hôn nhân của những người trẻ. Sự giàu có, sang trọng dễ khiến người ngoài lầm tưởng rằng họ đang hạnh phúc nhưng từ phía người trong cuộc, họ đối mặt với nhiều nỗi đau khó thể nói thành lời.
 
Hiện các nhà sản xuất phim Việt vẫn dè dặt trước quyết định cho phim ra rạp hay không. Trong khi một số nhà sản xuất mạnh dạn lựa chọn giải pháp dời lịch sang năm sau như phim 578: Phát đạn của kẻ điên của đạo diễn Lương Đình Dũng, Em và Trịnh của Phan Gia Nhật Linh, thì một số phim nhanh chóng ấn định thời gian để gặp gỡ khán giả sớm nhất tại rạp. Trong đó, Lật mặt: 48h của đạo diễn Lý Hải hay Thiên thần hộ mệnh của Victor Vũ đều chọn tái ngộ người xem vào đầu tháng 11. Bố già của Trấn Thành sẽ tiếp tục quay lại rạp phục vụ người xem dù phim đã ra mắt trên các nền tảng trực tuyến.
Poster phim Bóng đè
 
Ngoài các phim vừa kể, chưa có thêm phim Việt nào gia nhập đường đua mùa phim cuối năm, nhưng không vì số lượng ít mà cuộc đua ngoài rạp bớt hấp dẫn bởi có khá nhiều phim ngoại ra rạp trong thời gian sắp tới.
 
Theo ca sĩ Minh Hằng - nhà sản xuất của Bẫy ngọt ngào, cuối năm là thời điểm để phim Việt chứng minh thực lực với khán giả khi phải tranh trực tiếp với rất nhiều bom tấn nước ngoài. Nữ ca sĩ tin rằng các nhà sản xuất đang phải nỗ lực 200% trên đường đua tại thị trường trong nước để có thể gặt hái trái ngọt, sau một thời gian dài phải trì hoãn rất nhiều dự án.
 
Cuộc chạm trán hấp dẫn
 
Khi các nhà sản xuất trong nước vẫn e dè cho phim ra mắt, các đơn vị phát hành đã đưa lên kệ nhiều tựa phim do quốc tế sản xuất. Trong đó, lượng phim thuộc thể loại giật gân, kinh dị chiếm số lượng khá lớn.
 
Từ 29/10, khi một số rạp tại các tỉnh/thành an toàn về dịch được phép hoạt động, người xem có thể thưởng thức các phim kinh dị như The conjuring: Ma xui quỷ khiến, Tộc săn người, Hung thần trắng, Bàn tay diệt quỷ... Đến ngày 5/11, thêm một loạt phim kinh dị, giật gân khác sẽ ra rạp gồm Âm hồn nhập xác, Kẻ nguyền ta chết, và sự trở lại của phim Thiên thần hộ mệnh do đạo diễn Victor Vũ thực hiện. Sau đó, Hiện thân tà ác, Vùng đất câm lặng, Hố địa ngục sẽ lần lượt được trình làng.
Poster phim Bẫy ngọt ngào
 
So với số lượng phim hành động, hài - tình cảm, hoạt hình, trong thời điểm đầu rạp được hoạt động, lượng phim kinh dị, giật gân chiếm phần lớn. Điều này cũng dễ hiểu vì cuối tháng 10, đầu tháng 11, số lượng phim ra rạp chủ yếu phục vụ cho tuần phim nhân dịp halloween.
 
Từ giữa tháng 11 trở đi, các phim bom tấn được chú ý trong năm 2021 sẽ lần lượt ra rạp. Khán giả Việt sẽ được xem Sang-Chi và huyền thoại thập luân, Venom: Đối mặt tử thù, Chủng tộc bất tử, Không phải lúc chết. Đây là 4 bộ phim được khán giả chờ đợi từ lâu bởi ngoài nguồn kinh phí khủng cho mỗi phim, dự án nào cũng hứa hẹn có sự bất ngờ trong phần nội dung, kỹ xảo và diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội.
 
Hiện TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh/thành lớn, rạp phim đã sẵn sàng mở cửa đón khách trở lại. Cách đây hơn 1 tuần, các cụm rạp phun xịt khử khuẩn, làm vệ sinh, củng cố nhân sự để chuẩn bị hoạt động. Phía nhà rạp CGV, Lotte, Galaxy, BHD đều cho biết đã sẵn sàng phục vụ khán giả với các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.
 
Theo PNO

Đọc thêm các bài khác