Kính tiễn ngài về cõi Phật, nhìn lại những ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở chùa Từ Hiếu

Đăng lúc: 8:30 am, Ngày 22/01/2022

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã sống những năm cuối đời tại Tổ đình chùa Từ Hiếu, nơi ngài bắt đầu con đường xuất gia tu học vào năm 1942.

Ngày 28/10/2018, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan trở về Tổ đình Từ Hiếu ở phường Thủy Xuân, TP Huế, nơi ngài xuất gia tu học. Ông cho biết tâm niệm tịnh dưỡng ở ngôi chùa này đến khi viên tịch.
Hòa thượng Thích Trí Tựu, Trụ trì chùa Thiên Mụ, thăm hỏi thiền sư Thích Nhất Hạnh lúc ngài an dưỡng ở chùa Từ Hiếu.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh dâng hương lễ tổ chùa Từ Hiếu khi từ Thái Lan trở về.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh ngồi ở phía sau chánh điện chùa Từ Hiếu nhận đảnh lễ từ các sư thầy ngày 28/10/2018.
Vào ngày 12/11/2018, thiền sư Thích Nhất Hạnh lần đầu tham gia giỗ tổ, tưởng niệm ngày mất của hòa thượng Nhất Định, người khai sơn chùa Từ Hiếu. Hôm đó, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã gặp gỡ và cùng với tăng ni, phật tử thiền hành quanh khuôn viên chùa.
Ngày mồng 1 Tết Kỷ Hợi 2019, Thiền sư Thích Nhất Hạnh gặp các phật tử lễ chùa đầu năm. Đây là lần đầu tiên sau hơn 40 năm, thiền sư đón Tết cổ truyền tại chùa Từ Hiếu.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh được các sư thầy đẩy xe quanh chùa sau khi trở về từ Thái Lan vào năm 2020.
Thiền sư trong lễ động thổ, tu sửa lại chính điện chùa Từ Hiếu.
Những ngày ở chùa Từ Hiếu, thiền sư Thích Nhất Hạnh sống ở thất Lắng nghe ở phía bên phải chùa. Hàng ngày, ngài mặc nâu sòng, ngồi xe lăn được các sư thầy đẩy xe quanh khuôn viên chùa ngắm cảnh, nghe chim hót.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong ngày mồng Tết năm Tân Sửu 2021. Lúc này, sức khỏe của thiền sư đã yếu.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh được chăm sóc trong khu vực thất Lắng nghe, Tổ đình Từ Hiếu. Lúc 0h ngày 22/1/2022, Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại thất Lắng nghe.
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác