Chân dung ông lớn đứng sau BTS, tỷ phú đô la duy nhất của K-Pop

Đăng lúc: 8:26 am, Ngày 21/04/2022

Nhà sản xuất âm nhạc Bang Si Hyuk đã trải qua một hành trình dài để có thể vươn tới đỉnh cao và trở thành một trong những nhân vật quyền lực của Hàn Quốc.

Ra mắt vào năm 2013, BTS giờ đây đã trở thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu thế giới, liên tục gặt hái được nhiều thành công lớn trong nước và quốc tế. Mới đây, nhóm gây ấn tượng với màn trình diễn tại giải thưởng Grammy, chuỗi concert Permission To Dance On Stage tại Las Vegas. BTS vừa chính thức phá kỷ lục Guinness của chính mình khi giành được nhiều giải thưởng Nickelodeon Kids 'Choice Awards với tư cách một nhóm nhạc. 
Bang Si Hyuk và BTS
 
Nhưng để có được vị thế như ngày hôm nay, phần lớn thành công của nhóm có sự dẫn dắt của Bang Si Hyuk, Chủ tịch của HYBE. Bang Si Hyuk đã trải qua một hành trình dài để có thể vươn tới đỉnh cao và trở thành một trong những nhân vật quyền lực của Hàn Quốc. 
 
Cuộc sống trước khi BTS nổi tiếng
 
Bang Si Hyuk có niềm đam mê âm nhạc từ khi còn nhỏ và ra mắt với tư cách là một nhạc sĩ, nhà sản xuất vào giữa những năm 90. Ông đã tham gia một cuộc thi địa phương, được gọi là cuộc thi Âm nhạc Yoo Jae Ha và giành được vị trí thứ 3.
 
Lúc đó, sản phẩm demo của Bang Si Hyuk đã được Park Jin Young (được biết đến nhiều với cái tên JYP), người sáng lập JYP Entertainment phát hiện. Chia sẻ với The JoongAng Korea, Park Jin Young mô tả âm nhạc của Bang Si Hyuk rất phức tạp nhưng cũng rất hiện đại giống âm nhạc nước ngoài. 
 
Nhận thấy tài năng của Bang Si Hyuk, Park Jin Young hợp tác và cả hai cùng làm nhạc. Ca khúc Friday Night được ho viết cho nhóm nhạc thế hệ đầu của K-Pop là G.O.D đã trở thành bản hit. Bộ đôi trở thành những nhạc sĩ ăn khách. Thành công này cũng mang lại cho Bang Si Hyuk biệt danh là "Hitman Bang". Dưới sự quản lý của JYP Entertainment, Bang Si Hyuk tiếp tục sáng tác nhạc cho siêu sao K-Pop Rain, nhóm nhạc Wonder Girls,...
 
Năm 2005, Bang Si Hyuk quyết định thành lập công ty giải trí của riêng mình mang tên Big Hit Entertainment. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ khi vào năm 2007, công ty gần như phá sản nhưng đã được cứu vãn nhờ thành công của hai nhóm ballad là 8 Eight và 2AM.
Bang Si Hyuk ra mắt với tư cách một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc vào giữa những năm 90
 
Năm 2010, ông bắt đầu thành lập nhóm nhạc nam 7 thành viên, BTS và chính thức ra mắt vào năm 2013.  Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 với Time, Bang Si Hyuk đã kể ra vô số điều dẫn đến sự nổi tiếng đáng kinh ngạc của BTS: thời gian và sự may mắn, công ty của anh với một hệ thống đào tạo “tự do hơn” và “giống trường học”, sản xuất các bài hát với thông điệp phù hợp với giới trẻ trên khắp thế giới và tạo điều kiện cho sự kết nối bền chặt giữa các thành viên và người hâm mộ.
 
Năm 2017, BTS phát hành You Never Walk Alone (phiên bản đầy đủ của album Wings) và đĩa đơn chủ đạo Spring Day. Bài hát đã ra mắt trên bảng xếp hạng Bubbling Under Hot 100 của Billboard Hoa Kỳ và cuối cùng, BTS đã bán hết sạch vé concert tại Mỹ. Forbes báo cáo rằng lợi nhuận ròng của Big Hit đã tăng 172% trong năm đó so với năm 2016, với mức lãi khoảng 22,9 triệu USD- mức cao nhất mà công ty đạt được kể từ khi thành lập.
 
Khi BTS lớn mạnh hơn, Big Hit cũng vậy, và công ty đã mua lại cổ phần của các công ty giải trí lớn khác, chẳng hạn như Pledis Entertainment (công ty quản lý nhóm Seventeen), Koz Entertainment của rapper Zico và YG Plus, cùng nhiều công ty khác.
 
Bang Si Hyuk trở thành tỷ phú 
 
Bang Si Hyuk đưa công ty của mình lên thị trường chứng khoán Hàn Quốc vào tháng 10/2020. Theo báo cáo của Rolling Stone, cổ phiếu của công ty mở cửa ở mức khoảng 235 USD/cổ phiếu (gấp đôi giá chào bán lần đầu ra công chúng là 110 USD) và đạt vốn hóa 7,6 tỷ USD thị trường trong ngày.
 
7 thành viên BTS đều được chia cổ phần trước khi công ty ra mắt trên thị trường chứng khoán. Theo Reuters, họ đã nhận được 478.695 cổ phiếu phổ thông “để củng cố mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nghệ sĩ lớn và nâng cao tinh thần”.
 
Vào tháng 3/2021, Big Hit Entertainment tiến hành tái cấu trúc và đổi tên thành HYBE. Vào tháng 6 cùng năm, Bang Si Hyuk lọt danh sách 50 người giàu nhất Hàn Quốc và đứng ở vị trí thứ 16 (theo Forbes).
BTS mang lại thành công lớn cho Big Hit Entertainment, nay là HYBE
 
Variety đưa tin, vào tháng 4/2021, HYBE đã mua lại Ithaca Holdings của Scooter Braun với giá 1,05 tỷ USD, công ty quản lý các ngôi sao ca nhạc toàn cầu như Ariana Grande và Justin Bieber. Scooter Braun trở thành đồng giám đốc điều hành của Hybe America sau thương vụ này.
 
Hồ sơ công ty cho thấy, Braun nắm giữ 1% cổ phần của Hybe, trị giá 123,7 triệu USD. Bảy thành viên của BTS, những chàng ca sỹ đều ở độ tuổi 20, mỗi người đều được chia sẻ số cổ phần giống nhau trị giá 18,3 triệu USD. Justin Bieber và Ariana Grande mỗi người nắm giữ số cổ phiếu trị giá 14,3 triệu USD.
 
Bang Si Hyuk nằm trong danh sách tỷ phú của Forbes ở vị trí thứ 1.053 và nắm giữ tài sản ròng ước tính 3 tỷ USD trong khi công ty HYBE lọt vào danh sách 100 công ty có ảnh hưởng nhất của Time trong năm thứ hai liên tiếp. Tỷ phú ngành giải trí này đã rời bỏ vị trí CEO của công ty, để tập trung cho vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời giám sát việc sản xuất âm nhạc.
 
Theo VOV

Đọc thêm các bài khác