Ca sĩ Thanh Thúy tuyên bố bỏ nghề hát

Đăng lúc: 10:22 pm, Ngày 25/01/2017

NSƯT - ca sĩ Thanh Thuý vừa cho biết thời gian tới, khán giả sẽ không còn nhìn thấy Thanh Thuý đi hát nữa.

Về lý do đột ngột nghỉ hát, NSƯT Thanh Thuý cho biết chị bỏ nghề hát để chuyên tâm cho công việc quản lý vì không muốn ôm đồm nhiều thứ.
 
Giọng ca Biết ơn chị Võ Thị Sáu tâm sự: "Tôi yêu hát nên cũng tiếc nhưng ở tuổi này, tôi cần làm những điều khác nữa chứ không chỉ chăm chăm cho sở thích của riêng mình".
 
Đề án đem âm nhạc vào trường học của Thanh Thúy đã được Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM thông qua với việc thành lập các câu lạc bộ âm nhạc dân tộc trong trường học. Dự kiến trường học thí điểm đầu tiên là ở huyện Hóc Môn, sẽ ra mắt vào học kỳ II năm nay.
 
Hiện chị đang tiến hành việc xin tài trợ để có thể đưa dự án này "chạy" sớm. Thanh Thuý cho rằng âm nhạc là một liệu pháp chữa lành mọi vết thương nên việc các em học sinh không được học nhạc từ nhỏ là một thiệt thòi.
 
"Tôi muốn thay đổi điều ấy. Hẳn nhiên, mình tôi cũng chẳng làm được gì nhưng nếu cứ nghĩ thế mà chẳng làm gì thì cũng là một cái tội" - Thanh Thuý nói.
Thanh Thuý đã phải đấu tranh rất lâu để đi đến quyết định nghỉ hát.
 
Không chỉ tham gia công việc quản lý, tham gia giáo dục, 2017 sẽ là một năm bận rộn của Thanh Thúy khi chị còn thực hiện vở nhạc kịch đúng nghĩa do chính chị làm đạo diễn. Tốt nghiệp loại giỏi khoa Đạo diễn Trường Sân khấu điện ảnh TPHCM, chị muốn khai phá một lĩnh vực mới mà với chị đầy sức hấp dẫn này.
 
Thuỳ Trang/Theo NLĐO

Đọc thêm các bài khác