Esther Nguyễn lọt top nữ doanh nhân làm rung chuyển giới công nghệ toàn cầu

Đăng lúc: 8:00 am, Ngày 26/09/2018

CEO của POPS Worldwide là đại diện duy nhất của Việt Nam, góp mặt trong top “60 nữ doanh nhân - người sáng lập những Startup làm rung chuyển giới công nghệ toàn cầu” do tạp chí uy tín Forbes thống kê.

Theo bài đăng ngày 19/9 trên tạp chí Forbes của cây bút Allyson Kapin, hiện nay có hàng ngàn startup công nghệ do phụ nữ sáng lập phủ sóng khắp các lĩnh vực như: sức khỏe, tài chính, giao thông, giáo dục, thời trang, năng lượng, AI... đang trên đà tăng trưởng tốt.
 
Trong danh sách top 60 công ty Startup do phụ nữ sáng lập, đang làm rung chuyển giới công nghệ toàn cầu mà tác giả này kể đến, công ty Phong Phú Sắc Việt (POPS Worldwide) là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất xuất hiện trong thống kê này. Đây là kết quả đánh giá sau quá trình theo dõi sản phẩm, sức hút, sức ảnh hưởng của các doanh nghiệp đến thị trường.
Bà Esther Nguyễn - CEO công ty POPS Worldwide.
 
Giới thiệu về POPS Worldwide - doanh nghiệp do bà Esther Nguyễn sáng lập, tác giả Allyson Kapin cho biết, đây là đơn vị kinh doanh mạng lưới nội dung kỹ thuật số hàng đầu Đông Nam Á. Bên cạnh việc đầu tư sản xuất ứng dụng di động, POPS còn cấp phép và phát hành các sản phẩm truyền thông đa phương tiện. Vận hành trên nguyên tắc tuân thủ luật bảo vệ bản quyền cho các sản phẩm của đối tác, công ty này đang nắm giữ tới 90% thị phần nhạc trực tuyến trong nước. Doanh nghiệp đã được YouTube chứng nhận là đối tác chính thức tại Việt Nam.
 
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cái tên Esther Nguyễn xuất hiện trong các bài đánh giá của tạp chí uy tín Forbes. Vào năm 2017, bà Esther Nguyễn từng được biết đến là doanh nhân Việt duy nhất được vinh danh trong top 10 nữ CEO truyền cảm hứng tại Đông Nam Á thông qua bài đánh giá được đăng tải trên Forbes của cây bút Andrea Loubier - vốn là CEO của Mailbird, một công ty quản lý thư điện tử trên máy tính Window.
 
P.V

Đọc thêm các bài khác