Tuổi già bi đát của 'quái kiệt' Tòng Sơn, bệnh tật và nghèo khó

Đăng lúc: 7:56 am, Ngày 11/12/2018

Những năm gần đây do tuổi cao, ông mang trong mình nhiều căn bệnh: huyết áp, suy nhược cơ, tim mạch, loét bao tử...

Thông tin từ người nhà nghệ sĩ Tòng Sơn cho hay ông đã được đưa vào cấp cứu từ tối 7/12 tại bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) trong tình trạng đau nhức toàn thân. Do chưa đủ chi phí đóng tiền viện, ông và phía gia đình hiện vẫn đang chờ đợi sự quyên góp từ các mạnh thường quân. 
 
“Phía bệnh viện yêu cầu đóng viện phí đợt đầu nên gia đình tôi ráng vay mượn được ba triệu để đóng. Hiện chi phí nằm một ngày tại đây là 550 ngàn, chưa kể thuốc thang. Con số này là quá lớn với kinh tế của gia đình tôi”, nghệ sĩ Tòng Sơn bày tỏ.
 
Nhà báo Thanh Hiệp, người có mối quan hệ thân thiết với Tòng Sơn cho biết các nghệ sĩ sẽ tổ chức một đêm nhạc gây quỹ chữa bệnh cho ông. Trong đó, nhạc sĩ Bảo Thu, MC Thanh Bạch, ca sĩ Cẩm Như, nghệ sĩ Kiều Phượng Loan, ca sĩ Phương Hồng Ngọc… cũng đã quyên góp và đồng thời kêu gọi giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn này của ông.
“Quái kiệt” Tòng Sơn.
 
Sân khấu miền Nam thập niên 1960 không phải ai cũng được xưng danh "quái kiệt". Nếu bên hài kịch có danh hài Tùng Lâm ở giai đoạn lừng lẫy được gọi là quái kiệt, thì bên độc tấu nhạc cụ, duy nhất nghệ sĩ Tòng Sơn được gọi là "quái kiệt" từ năm 1966. Trước đó, các nghệ sĩ lão thành có biệt tài độc đáo như: Trần Văn Trạch, Ba Vân, Bảy Xê... đã được khán giả phong tặng danh hiệu "quái kiệt".
 
Nghệ sĩ Tòng Sơn tên thật là Dương Ngô Tòng, năm nay 89 tuổi, sinh ra là lớn lên ở miền Tây Nam Bộ. Cuối năm 1956, Tòng Sơn trúng tuyển cuộc thi Tuyển lựa tài tử do Đài Phát thanh Pháp Á tổ chức. Đó cũng là bước ngoặt đưa ông đến với nghệ thuật. Từng lưu diễn khắp nơi trên thế giới qua các nước như: Lào, Campuchia, Mỹ, Nhật, Pháp, Ý, Đức, Úc... ông được nhận kỷ lục "Người có phong cách biểu diễn khẩu cầm độc đáo nhất Việt Nam" do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt trao tặng năm 2005.
Ở tuổi 89 tuổi, ông đã 4 lần cấp cứu vì sức khỏe yếu kếm nhưng vẫn phải mưu sinh bằng tiếng kèn của mình.
 
Nghệ sĩ Tòng Sơn nghèo cũng do một phần ông thích sưu tầm kèn harmonica. Cứ mỗi lần nhìn thấy loại kèn mới thì giá nào ông cũng gom hết tiền để mua. Tính sơ, tổng số kèn ông có được cũng trên dưới 300 cây. Nhưng rồi qua năm tháng, số kèn không sử dụng bị hư dần; rồi khi chuyển nhà, chúng cũng rơi mất trong tiếc nuối của chủ nhân.
 
Nghệ sĩ Tòng Sơn đã ly dị vợ, con ông cũng nghèo khó nên rơi vào cảnh túng quẫn. Thời hoàng kim, ông kiếm được hàng trăm cây vàng nhưng giờ đây phải sống nhờ căn phòng trọ của một người em ở quận Phú Nhuận (TP.HCM).
 
Lo sợ những ngày cuối đời sống trong cảnh cô đơn, “quái kiệt” đã viết đơn xin vào Khu dưỡng lão nghệ sĩ với mong muốn được ở bên đồng nghiệp nhưng vì ông không là hội viên Hội Sân khấu TP HCM nên bị từ chối, vẫn ở nhà trọ bên quận 8, TP.HCM. Ông đã chia chiếc giường ra làm hai, một bên để ngủ, bên còn lại để chất những vật dụng cá nhân như áo quần, thuốc men và hộp "đồ nghề" chứa những cây kèn quý giá. 
 
Thanh Hiệp - Tuấn Chiêu/Theo NLĐO - VietnamNet

Đọc thêm các bài khác