Jung Woo Sung hài lòng với cuộc sống không vợ con ở tuổi 46

Đăng lúc: 7:52 am, Ngày 17/01/2019

Tài tử phim "Những tay đua kiệt xuất" chăm chỉ đóng phim điện ảnh, dành thời gian điều hành công ty và tích cực hoạt động thiện nguyện.

Jung Woo Sung sinh năm 1973, cao 1,86 m, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc với vai trò người mẫu. Các phim nổi bật của anh gồm Chuyện tình hồ ly, Những tay đua kiệt xuất, Beat (Cú đánh), Hoa cúc dại... Anh được nhiều thế hệ độc giả lẫn giới nghệ sĩ mệnh danh là "ngôi sao của các ngôi sao", "quý ông hoàn hảo" hay "mỹ nam hàng đầu". Tài tử cũng đứng đầu cuộc bình chọn "Mỹ nam được khao khát nhất Hàn Quốc" suốt hai thập kỷ qua.
Suốt 25 năm gia nhập làng giải trí, Jung Woo Sung từng công khai yêu duy nhất diễn viên Lee Ji Ah sau khi lộ ảnh hẹn hò tại Paris (Pháp) vào đầu năm 2011. Họ bén duyên khi đóng tình nhân trong bom tấn Iris 2. Chỉ sau vài tháng mặn nồng, Lee Ji Ah bị phanh phui chuyện kết hôn với huyền thoại Kpop - Seo Taiji - từ năm 16 tuổi. Scandal của nữ diễn viên cũng chấm dứt chuyện tình của cặp sao. Từ đó đến nay tài tử giấu kín chuyện tình cảm.
Không vướng bận gia đình, Woo Sung dành phần lớn thời gian cho đam mê nghệ thuật. Anh từ chối nhiều kịch bản phim truyền hình để dồn sức cho mảng điện ảnh. Giai đoạn 2017 - 2018, anh gây tiếng vang với bốn bom tấn gồm: The King, Steel rain, Intention và Illang: The wolf brigade. Trong năm nay, anh tái xuất màn bạc qua hai dự án WitnessBeasts that Cling to the Straw.
Tài tử kén chọn sự kiện, chỉ xuất hiện tại các sân khấu trang trọng và liên hoan phim quốc tế. Anh trở thành tâm điểm chú ý mỗi lần tái xuất. Trong buổi quảng bá phim ở Seoul (Hàn Quốc) cuối năm ngoái, diễn viên tâm sự "lười" chia sẻ ảnh và dự sự kiện vì sợ bị truyền thông lẫn fan nhắc khéo chuyện hôn nhân.
Jung Woo Sung hội ngộ minh tinh Trung Quốc - Chương Tử Di - tại liên hoan phim ở Phillipines năm 2018. Theo Hancinema, anh mong muốn được hợp tác với các diễn viên Hollywood và châu Á trong một tác phẩm trinh thám, hành động hay kinh dị.
Tài tử cũng dồn tâm huyết điều hành công ty giải trí Artist Company do anh cùng bạn thân - diễn viên Lee Jung Jae - thành lập. Cặp sao gặp gỡ qua dự án điện ảnh City of the Rising Sun và thân thiết hơn 20 năm qua. Công ty của anh hiện quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Go A Ra, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yum Jung Ah, ESom, Bae Seong Woo...
Jung Woo Sung nổi tiếng trong giới nghệ sĩ vì tích cực hoạt động thiện nguyện. Từ năm 2015 đến nay, anh đảm nhận vai trò đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR). Tài tử đến nhiều quốc gia châu Phi, Trung Đông và quyên góp hàng trăm tỷ won giúp đỡ trẻ mồ côi, những hoàn cảnh khó khăn.
Để giữ hình thể săn chắc, vạm vỡ ở tuổi 46, anh thường xuyên chơi thể thao, tập gym và chạy bộ. Năm ngoái, Woo Sung từng được cộng đồng LGBT chọn là người đàn ông hấp dẫn nhất. Trên Pann, một số ý kiến cho rằng Woo Sung tránh né chuyện hôn nhân vì giới tính. 
Woo Sung cũng đam mê golf. Tài tử từng thắng trong một số giải nhỏ do giới nghệ sĩ tổ chức.
Diễn viên tận hưởng cuộc sống, chăm sóc bản thân bằng những chuyến du lịch, hội ngộ bạn bè. "Tôi hài lòng với cuộc sống và sự nghiệp của mình", anh nói với Sport Chosun.
 
Thanh Cao/Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác