Bố của Elio trong 'Call Me By Your Name' là người đồng tính

Đăng lúc: 7:53 am, Ngày 30/11/-0001

Đạo diễn Luca Guadagnino - một người đồng tính công khai, rất hào hứng với phần 2 cuốn tiểu thuyết "Call Me By Your Name" sắp ra mắt của nhà văn André Aciman.

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn André Aciman, bộ phim Call Me By Your Name của đạo diễn Luca Guadagnino ra mắt năm 2017 với hai nhân vật chính Elio và Oliver đã gặt hái thành công lớn: được 4 đề cử Oscar và 42 triệu USD tiền vé (so với kinh phí sản xuất 3,5 triệu USD). Đây là một trong những tác phẩm thành công nhất của dòng phim LGBT với nội dung xoay quanh chuyện tình của hai chàng trai trẻ trong bối cảnh mùa hè nước Ý vào thập niên 1980.
Hai nhân vật chính của bộ phim Call Me by Your Name (2017).
 
Mới đây, nhà văn André Aciman đã tiết lộ rằng ông đang viết phần tiếp theo của tiểu thuyết Call Me By Your Name có tên là Find Me và sẽ lên kệ vào ngày 29/10. Đáng tiếc, Elio và Oliver sẽ không còn là tuyến nhân vật trung tâm nữa mà thay vào đó là Samuel - cha của Elio, và đúng như dự đoán của nhiều khán giả, ông là người đồng tính.
 
"Trong Find Me, Samuel đã ly dị vợ và đang trên đường từ Florence đến Rome để thăm con trai. Elio lúc này là một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Trên chuyến tàu lửa định mệnh ấy, Samuel đã gặp gỡ và nảy sinh một mối quan hệ mãi mãi thay đổi cuộc đời ông. Elio sau đó chuyển đến Paris và có riêng cho mình một mối quan hệ. Trong khi đó, Oliver - một giáo sư được trọng vọng sống tại New England và có những con trai vừa tới tuổi thiếu niên - đột nhiên bắt chuyến tàu quay lại châu Âu”, NXB Farrar, Straus and Giroux viết trong thông cáo gửi cho báo chí. 
Nhà văn Armie Hammer và đạo diễn Luca Guadagnino đã cùng tạo nên một chuyện tình đồng tính lãng mạn với Call Me by Your Name (2017).
 
Đạo diễn Luca Guadagnino - một người đồng tính công khai, rất hào hứng với ý tưởng phần 2 của tiểu thuyết Call Me By Your Name. Tuy nhiên, nhà biên kịch James Ivory cho biết ông sẽ không tham gia nữa. Bên cạnh đó, nam diễn viên Armie Hammer (vai Oliver) cũng cho rằng Call Me By Your Name đã là một tuyệt tác và cho ra đời phần 2 rất có thể sẽ phá hủy tính toàn vẹn của bộ phim.
 
Mai Thảo/Theo Một thế giới

Đọc thêm các bài khác