Warner Bros đổ toàn bộ phim năm 2021 lên nền tảng trực tuyến

Đăng lúc: 1:12 am, Ngày 05/12/2020

Hãng Warner Bros cho biết đã lên kế hoạch đối phó sâu rộng với đại dịch Covid-19. Hãng sẽ đưa toàn bộ phim lên nền tảng trực tuyến cùng thời điểm ra rạp.

Sau khi thông báo Wonder Woman 1984 sẽ lên sóng HBO Max vào ngày 25/12/2020, hãng Warner Bros đã vạch ra một con đường tương tự cho các phim sẽ ra mắt trong năm 2021, khi tình hình dịch bệnh vẫn còn căng thẳng.
 
17 phim sẽ được Warner Bros chiếu cùng lúc ở rạp và nền tảng trực tuyến gồm có cả dự án bom tấn lẫn các phim có kinh phí thấp hơn gồm: The suicide squad, The Matrix 4, Dune, Godzilla vs. Kong, Space Jam: A new legacy, Little things, Tom & Jerry, Mortal Kombat, The conjuring: The devil made me do it, The many saints of newark, King Richard and cry macho...
 
Theo Hollywood Reporter, đây là động thái chưa từng có tiền lệ. Điều này có thể khiến các chủ rạp không kịp trở tay. Hãng Warner Bros nhấn mạnh rằng đây chỉ là những quy tắc dành cho đại dịch, đến khi tình hình ổn định trở lại, có thể, hãng sẽ tiếp tục thay đổi.
Wonder Woman 1984 sẽ được phát lên trực tuyến không lâu sau khi ra rạp
 
Toby Emmerich, Chủ tịch Warner Bros nói: “Việc phát hành ở cả 2 hình thức cho phép chúng tôi phát hành toàn cầu. Đặc biệt, việc đưa phim lên nền tảng trực tuyến được đánh giá sẽ chiếm phần lớn trong năm 2021. Chúng tôi tin rằng nơi nào rạp chiếu còn mở cửa, khán giả vẫn sẽ đến, đặc biệt với những phim có kinh phí lớn. Còn lại, chúng tôi quyết định đưa toàn bộ phim lên HBO Max sau khi tham khảo ý kiến của các nhà dịch tễ”.
 
Tờ Hollywood Reporter nói khi Warner Bros chọn phát hành ở 2 hình thức, đồng nghĩa với việc hãng phải hào phóng hơn với các điều khoản từ chủ rạp để tránh phim của hãng bị tẩy chay khi tình hình dịch bệnh ổn định trở lại.
 
“Hơn ai hết, chúng tôi là những người mong muốn phim được trở lại trên màn rộng nhưng buộc phải giảm công suất trong năm 2021. Kế hoạch đưa phim chiếu ở 2 nền tảng chỉ được sử dụng trong năm 2021 còn năm sau, chúng tôi sẽ thay đổi. Đây là giải pháp để đôi bên cùng có lợi, lợi cho khán giả và các nhà sản xuất trong thời điểm đặc biệt”, Ann Sarnoff, giám đốc điều hành cho biết.
 
Theo PNO

Đọc thêm các bài khác