Xa Thi Mạn vẫn hốt bạc ở tuổi 45

Đăng lúc: 7:43 am, Ngày 16/04/2020

Nữ diễn viên Hong Kong Xa Thi Mạn kiếm được hàng triệu USD nhờ đóng phim, kinh doanh, quảng cáo... sau khi rời đài TVB.

Theo Appledaily, Xa Thi Mạn nhận thù lao 600 nghìn nhân dân tệ (gần 2 tỷ đồng) cho mỗi tập Bên tóc mai không phải hải đường hồng (phim 49 tập do Trung Quốc đại lục sản xuất, đang chiếu trên Iqiyi).  Thành công của tác phẩm này củng cố thêm danh tiếng mỹ nhân sinh năm 1975.
Khi mới rời TVB vào năm 2016, không ít người cho rằng Xa Thi Mạn sẽ mất "bệ đỡ", không thể tiến xa hơn trong sự nghiệp vì đã qua tuổi xuân sắc. Tuy nhiên, sau bốn năm, người đẹp chứng tỏ năng lực, vẫn có được chỗ đứng ở làng giải trí. 
Trang On nhận xét cô giỏi kiếm tiền, sự nghiệp phát triển tốt. Từ năm 2016, cô lập công ty để tự đàm phán công việc, tập trung ở thị trường Trung Quốc. Năm 2018, nhờ Diên Hy công lược, cô đắt show quảng cáo, sự kiện.
Xa Thi Mạn còn thành lập thương hiệu thời trang riêng. Nửa năm sau khi Diên Hy công lược ra mắt, Xa Thi Mạn kiếm được 60 triệu HKD (7,7 triệu USD). Hiện tài sản của cô vượt 200 triệu HKD (25,8 triệu USD), bao gồm cả bất động sản. 

Hồi đầu năm, Xa Thi Mạn nói trên On cô thành công trong năm 2019 song vẫn còn cơ hội phát triển thêm. Người đẹp muốn thành công ở mọi lĩnh vực, từ nghệ thuật tới kinh doanh. Nữ diễn viên độc thân ở tuổi 45, cho biết: "Tôi tận hưởng cuộc sống hiện tại, thích gì làm nấy, đi đâu cũng được".
Xa Thi Mạn vào làng giải trí năm 1997 sau khi đoạt Á hậu tại Miss Hong Kong. Cô là hoa đán nổi bật đài TVB thập niên 2000, với các phim Đường về hạnh phúc, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Sứ đồ hành giả, Thâm cung nội chiến, Ỷ thiên đồ long ký... 
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác